Hà Nam: Trao quà Tết cho nạn nhân chất độc da cam

17/01/2012 16:00
Giàng A Cối
(GDVN) - Sáng ngày 15/1, Hội Sự nghiệp từ thiện Minh Đức cùng Hội chữ Thập đỏ Hà Nam đã trao 40 suất quà tại xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Tràng An có 238 hộ thuộc diện nghèo và khó khăn, nhưng với chủ trương của tỉnh thì năm nay tất cả các gia đình đều có quà đón Tết, Mỗi suất trị giá 300.000 đồng tiền mặt được trao cho các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam.
Tràng An có 238 hộ thuộc diện nghèo và khó khăn, nhưng với chủ trương của tỉnh thì năm nay tất cả các gia đình đều có quà đón Tết, Mỗi suất trị giá 300.000 đồng tiền mặt được trao cho các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam.
Ông Nguyễn Minh Toan- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam mong bà con năm mới có cuộc sống tốt hơn, tiếp tục tìm cách để phát triển kinh tế cho đời sống đỡ khó khăn hơn.
Ông Nguyễn Minh Toan- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam mong bà con năm mới có cuộc sống tốt hơn, tiếp tục tìm cách để phát triển kinh tế cho đời sống đỡ khó khăn hơn.
Bà Nguyễn Thanh Huyền xúc động và ôm chặt em Lê Thành Đạt. Em học lớp 6, mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện đang sống với bà ngoại đã không còn sức lao động. Tiền ăn học hàng ngay em đều phải nhờ từ những người thân trong gia đình giúp đỡ
Bà Nguyễn Thanh Huyền xúc động và ôm chặt em Lê Thành Đạt. Em học lớp 6, mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện đang sống với bà ngoại đã không còn sức lao động. Tiền ăn học hàng ngay em đều phải nhờ từ những người thân trong gia đình giúp đỡ
Đại đức Thích Giải Hiền gửi phong bao lì xì năm mới tới bà con.
Đại đức Thích Giải Hiền gửi phong bao lì xì năm mới tới bà con.
Cô Trịnh Thị Tuyết sau khi nhận quà thay mẹ bị mù cả hai mắt xúc động cảm ơn Hội Chữ thập đỏ và Hội Sự nghiệp từ thiện Minh Đức đã mang niềm vui đến với gia đình dịp năm mới.
Cô Trịnh Thị Tuyết sau khi nhận quà thay mẹ bị mù cả hai mắt xúc động cảm ơn Hội Chữ thập đỏ và Hội Sự nghiệp từ thiện Minh Đức đã mang niềm vui đến với gia đình dịp năm mới.
Những món quà tuy không lớn nhưng là nguồn động viên bà con vượt qua khó khăn để tết này ấm hơn và cuộc sống ngày càng ổn định.
Những món quà tuy không lớn nhưng là nguồn động viên bà con vượt qua khó khăn để tết này ấm hơn và cuộc sống ngày càng ổn định.

Giàng A Cối