Bình Nhưỡng có thể cho phép Washington tìm xác lính Mỹ chết trận

19/08/2011 04:46
(GDVN) – Nguồn tin của AFP tại Seoul cho biết chính quyền Triều Tiên có thể sẽ thảo luận với Mỹ về khả năng cho phép Washington tiến hành tìm kiếm hài cốt lính Mỹ chết trận trong Chiến tranh Triều Tiên.

(GDVN) – Nguồn tin của AFP tại Seoul cho biết chính quyền Triều Tiên có thể sẽ thảo luận với Mỹ về khả năng cho phép Washington tiến hành tìm kiếm hài cốt lính Mỹ chết trận trong Chiến tranh Triều Tiên.

Trước đó, trong vòng 6 năm qua, chính quyền Bình Nhưỡng đã không cho phép Mỹ tiến hành các chiến dịch tìm kiếm hài cốt binh sỹ chết trận do căng thẳng trong quan hệ của nước này với Hàn Quốc và chính quyền Washington.

Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953)
Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953)

Người phát ngôn của Bộ ngoại giao Triền Tiên cho biết nước này đã chấp nhận đề nghị đàm phán nối lại hoạt động tìm kiếm thi thể lính Mỹ trong giai đoạn 1950-1953.

Đại diện ngoại giao của Triều Tiên cũng nói rằng các đây không lâu đây chính quyền Mỹ cũng đã gửi thư chính thức tới Bình Nhưỡng để đề đạt xúc tiến đàm phán về vấn đề này.

Bình Nhưỡng cho biết hiện tại họ đang sắp xếp để tiến hành đàm phán với phía Mỹ về đề nghị này. Quân đội Mỹ và Triều Tiên có liên quan trực tiếp đến những cuộc đối thoại sắp tới.

 

Theo số liệu của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ, hiện vẫn còn khoảng 8.031 bính sỹ của nước này nằm trong dánh sách mất tích trong Chiến tranh Triều Tiên (50-53).

{iarelatednews articleid='8339,7030,5947,3718'}

Bình Nguyên (theo AFP)