Bộ ngoại giao Trung Quốc bịa đặt kịch bản vu cáo Việt Nam

10/06/2011 00:00
(GDVN) - Để tăng độ "ly kỳ" cho màn kịch rẻ tiền ấy, Hồng Lỗi còn thêu dệt thêm chi tiết "tàu thăm dò Việt Nam kéo lê tàu cá Trung Quốc chạy hơn một giờ".

(GDVN) - Dư luận Việt Nam và cộng đồng quốc tế chưa hết bức xúc vì vụ việc tàu Hải giám Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh hải và ngang nhiên cắt đứt cáp tàu Bình Minh 2 hôm 26/5 thì sáng 9/6 lại một tàu cá Trung Quốc được 2 tàu Ngư chính yểm trợ xông vào cắt cáp tàu Viking 2 trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

Hồng Lỗi, người phát ngôn bộ Ngoại giao TQ
Hồng Lỗi, người phát ngôn bộ Ngoại giao TQ "sáng tác kịch" vu cáo
Việt Nam

Theo tin của China news, trước phản đối của Bộ Ngoại giao Việt Nam, ngày 9/6 trả lời câu hỏi của báo chí, Hồng Lỗi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại xuyên tạc trắng trợn sự thật khi rêu rao sáng 9/6 tàu cá Trung Quốc bị tàu quân sự Việt Nam rượt đuổi, hoảng quá bỏ chạy khiến lưới đánh cá bị quấn vào dây cáp tàu thăm dò Viking 2 của Việt Nam.

Để tăng độ "ly kỳ" cho màn kịch rẻ tiền ấy, Hồng Lỗi còn thêu dệt thêm chi tiết "tàu thăm dò Việt Nam kéo lê tàu cá Trung Quốc chạy hơn một giờ".

Trong màn kịch này, Hồng Lỗi nói rằng "tàu Việt Nam đã bất chấp an toàn tính mạng của ngư dân Trung Quốc, kéo lê tàu Trung Quốc chạy ngược hơn 1 giờ. Tàu cá Trung Quốc đã chủ động cắt lưới mới thoát khỏi tàu Việt Nam. Hành động của tàu Việt Nam đã đe dọa nghiêm trọng đến an toàn tính mạng của ngư dân Trung Quốc".

Không hiểu sao người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc lại tưởng tượng ra cảnh "tàu thăm dò Việt Nam kéo lê tàu cá Trung Quốc chạy ngược hơn 1 giờ" mà hai tàu Ngư chính đi theo hộ tống lại "nhắm mắt làm ngơ"?

{iarelatednews articleid='4322,4307,4315,4301,4303,4306,4299,4296,4208,4197,4171,4186,4182,4130,4115,4072,3991,3972'}

Hồng Thủy (theo China News)