Đài Loan: Tên lửa siêu thanh bắn trượt mục tiêu trên Biển Đông

28/06/2011 06:29
(GDVN) - Ngày 28/6/2011, Bộ Quốc phòng Đài Loan đã lên tiếng xác nhận việc hải quân đảo này đã bắn trượt mục tiêu.

(GDVN) - Ngày 28/6/2011, Bộ Quốc phòng Đài Loan đã lên tiếng xác nhận việc hải quân đảo này đã bắn trượt mục tiêu khi sử dụng một quả tên lửa đối hạm siêu thanh trong khi tiến hành tập trận trên biển.

Các chuyên gia phân tích cho rằng loại tên lửa mà Đài Loan tuyên bố bắn trượt mục tiêu là phiên bản Hsiung Feng (Brave Wind) III được thiết kế với khả năng bay với vận tốc 2.0 Mach (gấp 2 lần tốc độ âm thanh), loại tên lửa này có tầm bắn hiệu quả khoảng 130 km.
 

Tên lửa đối hạm Hsiung Feng (Brave Wind) III
Tên lửa đối hạm Hsiung Feng (Brave Wind) III

Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết việc tên lửa của hải quân bắn trượt mục tiêu trong quá trình tập trận hải quân xuất phát từ lỗi điều khiển trên máy tính.

Tuy nhiên, trong tuyên bố của mình, quân đội Đài Loan khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu để cải tiến loại tên lửa nội địa đầu tiên do nước này tự chế tạo để biên chế cho hải quân.

Trước đó, quân đội Đài Loan bắt đầu được biên chế tên lửa đối hạm Hsiung Feng III từ năm ngoái 2010 để đáp lại sử mở rộng quy mô quân sự của Trung Quốc đại lục.

Đây là lần thứ 2 quân đội Đài Loan thất bại khi tiến hành bắn thử tên lửa Hsiung Feng III. Sự thất bại này đã vấp phải sự chỉ trích rất gay gắt của nhà lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu.
 

 

Tờ Thời báo Trung Quốc có trụ sở tại Đài Bắc bình luận rằng lần thất bại gần đây nhất của hải quân Đài Loan là một sự kiện đáng xấu hổ của hải quân Đài Loan, nó diễn ra gần như đồng thời với các hoạt động tập trận của hải quân Trung Quốc trên Biển Đông vào giữa tháng 6 này.

Mỗi quả tên lửa Hsiung Feng III có giá khoảng 100 triệu Đài tệ.

{iarelatednews articleid='5865,5862,5796,5788,5785,5738,5701,5433,5700,5675,5593,5658,5647,5624,5605,5610,5537,5517'}

Bình Nguyên (theo AFP)