Đô đốc hải quân Mỹ đề nghị Trung Quốc giúp đỡ trong vấn đề Triều Tiên

10/07/2011 08:17
GDVN) - Đô đốc Hải quân Mỹ Mike Mullen hôm 10/7 đã lên tiếng kêu gọi Bắc Kinh trên cơ sở có mối quan hệ gần gũi với Bình Nhưỡng giúp đỡ đảm bảo sự ổn khu vực

(GDVN) - Đô đốc Hải quân Mỹ Mike Mullen, Chủ tịch tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, hôm 10/7 đã lên tiếng kêu gọi Bắc Kinh trên cơ sở có mối quan hệ gần gũi với Bình Nhưỡng giúp đỡ đảm bảo sự ổn định tình hình khu vực và cảnh báo Bình Nhưỡng không nên có các hành động khiêu khích thêm nữa.

Đô đốc Mullen cũng nhấn mạnh, nước Mỹ vẫn muốn hoạt động tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương một thời gian dài nữa, nhưng khẳng định Washington không có ý định ngăn cản sự phát triển của Trung Quốc.

alt
 

Đô đốc Mullen còn bày tỏ quan điểm cho rằng, "các bên cùng tập trung vào mục tiêu là sự ổn định tại khu vực (châu Á-Thái Bình Dương) và những thách thức cũng như những việc có thể làm".

Ông cũng khẳng định rằng, sự tiếp tục giúp đỡ của các nhà lãnh đạo Trung Quốc trong vấn đề Triều Tiên là một điều thực sự quan trọng.

Đô đốc Mullen thăm chính thức Trung Quốc kéo dài 4 ngày theo lời mời của Tổng tham mưu Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Trần Bỉnh Đức.

Theo Tân Hoa Xã, trong chuyến thăm này của ông Mullen hai bên sẽ trao đổi quan điểm về sự phát triển mối quan hệ quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc, tình hình an ninh quốc tế và khu vực cũng như các vấn đề khác mà cả hai bên cùng quan tâm.

Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các quan chức cấp cao khác được dự kiến ​​cũng sẽ có cuộc trò chuyện với ông Mullen.

{iarelatednews articleid='6945,6921,6929,6860,6855,6746,6627,6568,6538,6483,6456,6380,6367,6348,6239,6197,6164,6151'}

Nguyễn Hường
(Theo AFP)