Lương giám đốc IMF cao hơn Tổng thống Obama

19/05/2011 02:13
(GDVN) – Theo hợp đồng lao động của ông Dominique Strauss-Kahn, mức lương tháng nhận được của ông ở vị trí Tổng giám đốc IMF trong năm 2010 là 441.980 ngàn USD.

(GDVN) – Những ngày tạm giam trong một căn phòng nhỏ ở nhà tù Rukers Island đối với Tổng giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn quả thực là những thay đổi nhanh không thể tượng tượng đối với quan chức này trong khi trước khi bị bắt chỉ vài giờ ông vẫn là một quan chức đầy quyền uy.
 

 

Theo hợp đồng lao động của ông Dominique Strauss-Kahn, mức lương tháng nhận được của ông ở vị trí Tổng giám đốc IMF trong năm 2010 là 441.980 ngàn USD.

Nếu đem so sánh, thu nhập của quan chức này còn cao hơn cả lương của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bị đánh thuế. Hơn thế nữa, Tổng giám đốc IMF cũng không phải đóng bất kỳ khoản thuế nào từ mức lương khá cao này.

Mỗi năm, Tổng giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn còn được hưởng một khoảng trợ cấp khoảng 79.000 USD và khoản này cũng hoàn toàn không phải chịu thuế.

Theo CNN, mức thu nhập trên cũng chưa kể đến các đặc ân khác mà ông Strauss-Kahn và các thành viên trong gia đình mình được hưởng từ ngân sách của IMF như:

Chi phí công cán, du lịch, tiền chi trả cho khách sạn. Theo thỏa thuận IMF sẽ chi toàn bộ chi phí đi lại, công cán cho ông Strauss-Kahn và vợ của mình. Tất cả các chuyến bay của vợ chồng Tổng giám đốc IMF đều là loại vé hạng nhất.

{iarelatednews articleid='2645,2674,2644,2607,2598,2573,2570,2568,2489,2461,2428,2415,2405,2379,2352,2332,2327,2325'}

Bình Nguyên (theo CNN, BRW)