Manila sẽ kiện Trung Quốc lên tòa án Luật biển quốc tế của LHQ

11/07/2011 09:42
(GDVN) - Ngoại trưởng Philippines thông báo với phía Trung Quốc về kế hoạch Manila sẽ đưa vấn đề tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông lên tòa án Luật biển quốc tế

(GDVN) - Hãng thông tấn AP ngày 11/7 trích dẫn lời Ngoại trưởng Philippines cho biết, quan chức đã thông báo với phía Trung Quốc về kế hoạch Manila sẽ đưa vấn đề tranh chấp chủ quyền gần quần đảo Trường Sa giữa Trung Quốc lên tòa án quốc tế về Luật biển của Liên Hiệp Quốc.

Ông Dương Khiết Trì (trái) và Ngoại trưởng Philippines Rosario
Ông Dương Khiết Trì (trái) và Ngoại trưởng Philippines Rosario

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario trao đổi thông tin trên với Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Bắc Kinh vào cuối tuần trước trong thời gian tới thăm chính thức nước này cách đây không lâu.

Ông Del Rosario cũng nhắc lại lại tuyên bố của Trung Quốc từng đưa ra trước đó cho rằng hầu như toàn bộ khu vực Biển Đông, nơi ẩn chứa tiềm năng trữ lượng dầu khí lớn, là thuộc chủ quyền của Trung Quốc và Bắc Kinh muốn giải quyết tranh chấp với các bên thông qua đàm phán song phương.

Ngoài ra, ông Del Rosario khẳng định quan điểm của Manila là muốn giải quyết các bất đồng tại khu vực thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình trên một diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc.

{iarelatednews articleid='7129,6919,6921,6709,6640,6364,6197,6018,5999,5937,5897,5906,5796,5785,5701,5647,5605,5537'}

Nguyễn Hường
(Theo AP)