Philippines điều tàu chiến ra vùng tranh chấp trên Biển Đông

17/06/2011 09:22
(GDVN) – Ngày 17/6/2011, quân đội Philippines cho biết nước này sẽ điều động một tàu chiến hoạt động trên Biển Đông.

(GDVN) – Ngày 17/6/2011, quân đội Philippines cho biết nước này sẽ điều động một tàu chiến hoạt động trên Biển Đông trong lúc căng thẳng liên quan đến vấn đề lãnh hải giữa nước này và Trung Quốc chưa có dấu hiệu dừng lại.

 

Tuy nhiên, theo phát ngôn viên Bộ quốc phòng Philippines ông Eduardo Batac thì việc điều động tàu chiến của Manila đã được lên kế hoạch từ trước, không phải phản ứng của Philippines nhằm đối phó với thông báo của Trung Quốc cho nói rằng một tàu tuần biển lớn nhất của Bắc Kinh sẽ tiến hành tuần tra dọc Biển Đông.

“Tôi không nghĩ rằng chúng có mối liên hệ với nhau (các tuyên bố). Hải quân của chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ tuần tra ngoài khơi thường xuyên. Chiến hạm Rajah Humabon được điều động không liên quan gì đến việc tàu tuần tra của Trung Quốc đang hoạt động tại đây”.

Phát ngôn viên này không tiết lộ hướng điều động cụ thể của  chiến hạm Rajah Humabon trên Biển Đông.

Chiến hạm Rajah Humabon của Malaysia trước đây là khu trục hạm của Hải quân Mỹ được sản xuất trong Chiến tranh thế giới lần II, hiện tại nó là một trong các tàu chiến có tuổi thọ cao nhất của quân đội Philippines.

Hải quân Phillippines bắt đầu khai thác chiến hạm Rajah Humabon từ năm 1980.

{iarelatednews articleid='4972,4840,4860,4841,4740,4708,4660,4633,4601,4534,4373,4454,4440,4402,4405,4374,4356,4327'}

Bình Nguyên (theo AFP)