Singapore thông báo về sự hiện diện của tàu hải tuần của Trung Quốc

20/06/2011 06:49
(GDVN) - Việc Bộ Ngoại giao Singapore đưa ra tuyên bố như vậy nhằm mục đích không muốn các nước khác hiểu nhầm rằng Singapore đứng về phía Trung Quốc.

(GDVN) – Ngày 20/6, Bộ Ngoại giao Singapore đã ra một thông báo về việc tàu Hải tuần 31 của Trung Quốc đã cập cảng biển của nước này trong lúc căng thẳng liên quan đến vấn đề lãnh hải ở Biển Đông đang gây nhiều lo ngại.

Tàu Hải tuần 31 của Trung Quốc đang ở Singapore
Tàu Hải tuần 31 của Trung Quốc đang ở Singapore

Thông báo của Bộ Ngoại giao Singapore cho biết việc tàu tuần tra lớn nhất của Trung Quốc đến nước này là một chuyến thăm thường lệ, cũng giống như việc cập cảng của nhiều tàu thuyền của các quốc gia khác.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Singapore nói: “Singapore không phải là quốc gia có liên quan đến tranh chấp Biển Đông và nước này không bày tỏ quan điểm về những tuyên bố của các nước trong khu vực”.

Cơ quan ngoại giao của Singapore cũng bày tỏ lo ngại về tình hình hiện nay tại khu vực, đồng thời kêu gọi các bên kết luận thực thi và tuân thủ Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Rõ ràng, Singapore cũng tỏ ra quan ngại với chuyến thăm của tàu tuần tra Trung Quốc đến nước này.

Việc Bộ Ngoại giao Singapore đưa ra tuyên bố như vậy nhằm mục đích không muốn các nước khác hiểu nhầm rằng Singapore đứng về phía Trung Quốc trong các vấn đề liên quan đến tranh chấp Biển Đông, đặc biệt là một loạt các sự kiện liên quan đến việc gây rối của tàu thuyền Trung Quốc đối với một số nước láng giềng trong đó có Việt Nam và Philippines.

{iarelatednews articleid='5161,5096,5094,5077,5039,5017,5009,4988,4976,4977,4964,4974,4972,4840,4860,4841,4740'}

Bình Nguyên (theo Báo Singapore)