Sứ quán TQ lên tiếng vụ nhân viên ngoại giao bị cấm tham gia hội nghị

06/07/2011 07:30
(GDVN) - Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila hôm 6/7 đã lên tiếng bác bỏ việc quan chức nước sở tại "cấm" một quan chức TQ tham gia hội nghị tại Philippines.

(GDVN) - Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila hôm 6/7 đã lên tiếng bác bỏ những lời chỉ trích của một quan chức cấp cao Philippines, người đã ban lệnh "cấm" một đại sứ nước này tham gia các cuộc họp ở Philippines vì có những hành vi không phù hợp.

Trong biên bản ghi lại cuộc họp hồi tháng 6 tại Malina của Bộ Ngoại giao Philippines, bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila Li Yonsheng bị đánh giá là đã thể hiện "hành vi không phù hợp với một nhà ngoài giao".

Trong ngày 4/7, Bộ Ngoại giao Philippines lên tiếng tuyên bố rằng ông Li sẽ không được phép tham gia vào các cuộc họp giữa hai bên trong tương lai.

alt
 

Phản ứng từ phía Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila hôm 5/7 vừa mới được tiết lộ cho hay:

"Mỗi một nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Philippines đều đang làm việc bằng sự chân thành và trách nhiệm cho việc cải thiện và phát triển mối quan hệ Trung Quốc-Philippines ngày càng thân thiện".

Được biết trong Hội nghị tháng 6, các đại diện của Trung Quốc và Philippines đã thảo luận về vấn đề Biển Đông, trong đó các nhà ngoại giao Manila lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc tàu Trung Quốc ngày càng hành động táo bạo trong khu vực thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Phlippines.

{iarelatednews articleid='6627,6568,6370,6367,6364,6348,6294,6293,6239,6197,5927,6151,6018,5999,5947,5925,5937'}

Nguyễn Hường
(Theo AFP)