TQ phủ nhận tàu hải dương hoạt động trong vùng lãnh hải của Nhật Bản

28/06/2011 13:00
(GDVN) - Trung Quốc thừa nhận tàu hải dương học của mình có đi qua vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản nhưng không có hoạt động nghiên cứu nào tại đây.

(GDVN) - Ngày 28/6, đại diện của Bắc Kinh đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc cho rằng một trong những tàu hải dương học của Trung Quốc đã có hoạt động trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Nhật Bản như tuyên bố Tokyo đưa thông qua các kênh ngoại giao để gửi phản đối tới Bắc Kinh.

"Ngày 23/6, một tàu hải dương học của Trung Quốc có đi qua vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản (EEZ) để tiến hành các hoạt động nghiên cứu môi trường biển" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

alt
 

"Khi tàu đi qua vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản đã không thực hiện bất kỳ hoạt động nào nghiên cứu hải dương học nào. Trung Quốc sẵn sàng làm sáng tỏ điều này với phía Nhật Bản" - ông cho biết thêm.

Hôm 23/6, Nhật Bản lên tiếng cho biết: vào lúc 10 giờ 45 phút, tàu tuần tra Nhật Bản đã phát hiện thấy một tàu hải dương học của Trung Quốc mang tên Nanfeng xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý (EEZ) của Nhật Bản tại vùng biển Kinkazan, thành phố Ishinomaki, tỉnh Miyagi (nằm cách bờ biển nước này 370 km) và tiến hành các hoạt động nghiên cứu mà không có sự chấp thuận trước của Nhật Bản.

Tàu tuần tra Nhật Bản đã liên lạc và yêu cầu Nanfeng ngừng hoạt động này. Tới 14 giờ 31 phút cùng ngày, tàu Nanfeng mới ra ngoài vùng EEZ của Nhật. Sau đó, Tokyo thông qua lênh ngoại giao đã lên tiếng phản đối hành động trên của tàu thăm dò Trung Quốc.

Tiếp đó, các phương tiện truyền thông trong nước Trung Quốc đã đăng tải tin tức cho hay, tàu nghiên cứu Nanfeng xuất hiện tại vùng biển Thái Bình Dương thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu nước ở để kiểm tra mức ô nhiễm phóng xạ sau trận động đất sóng thần hôm 11/3 tại Nhật Bản làm hỏng nhà máy điện hạt nhân Fukushima-1 và làm rò rỉ phóng xạ ra đại dương.

Trong cùng ngày 23/6, Bộ Quốc phòng Nhật Bản lên tiếng cho hay họ đã phát hiện 11 tàu chiến của Trung Quốc trong vùng lãnh hải quốc tế ngoài khơi đảo Okinawa ở phía nam Nhật Bản. Tuy nhiên, các tàu của Trung Quốc đã không thực hiện bất kỳ hành vi nào vi phạm vùng lãnh hải của Nhật Bản.

Nhưng các sự kiện này cũng đã dấy lên lo ngại trong giới chức Nhật Bản khi căng thẳng giữa hai nước vẫn chưa chấm dứt do có liên quan tới tranh chấp chủ quyền đối với một số hòn đảo ở biên giới lãnh hải giữa hai nước.

{iarelatednews articleid='5937,5914,5897,5906,5865,5862,5796,5788,5785,5738,5701,5433,5700,5675,5593,5658,5647'}

Nguyễn Hường (Theo AFP)