Trung Quốc hứa hẹn sẽ "đảm bảo" an ninh hàng hải trên Biển Đông

24/07/2011 00:30
(GDVN) - Trung Quốc sẽ "bảo đảm" tự do hàng hải trên Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) và căng thẳng trong vấn đề Biển Đông sẽ không ảnh hưởng tới an ninh.

(GDVN) - Hãng thông tấn AFP ngày 23/7 đưa tin cho biết, Trung Quốc sẽ "bảo đảm" tự do hàng hải trên Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) và căng thẳng giữa Trung Quốc với các bên có liên quan trong vấn đề Biển Đông sẽ không ảnh hưởng tới an ninh hàng hải tại vùng biển này.

Lời hứa hẹn trên được Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đưa ra trong một Hội nghị với các Ngoại trưởng của các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương tới tham gia Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN ở Indonesia hôm 23/7.

Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì
Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì
 
"Những gì tôi đã phát biểu tại Hội nghị là tự do hàng hải trong khu vực (trển Biển Đông) sẽ được đảm bảo" - ông Dương phát biểu với giới truyền thông sau khi có bài phát biểu tại Hội nghị.

Trung Quốc tuyên bố gần như cả vùng Biển Đông, tuyến đường hàng hải quan trọng nối liền khu vực Đông Á với châu Âu và Trung Đông, là thuộc lãnh thổ của mình bao gồm cả các vùng lãnh hải thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của các nước khác như Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei. 

{iarelatednews articleid='8446,8431,8405,8353,8322,8299,8295,8252,8216,7628,7708,7643,7562,7468,7348,7343,7276,7256'}

Nguyễn Hường
(Theo AFP)

alt