Trung Quốc lên kế hoạch tập trận quân sự 3 ngày trên Biển Đông

17/06/2011 09:31
(GDVN) - Tham gia tập trận lần này gồm có 14 tàu hải quân. Địa điểm diễn tập quân sự thuộc vùng biển gần đảo một hòn đảo nhiệt đới nằm ở phía nam đảo Hải Nam.

(GDVN) - Theo hãng thông tấn AFP trích dẫn nguồn tin từ báo chí Trung Quốc hôm 17/6 cho biết, hải quân Trung Quốc hoàn thành đợt diễn tập quân sự kéo dài 3 ngày trên Biển Đông và đang lên kế hoạch đưa một đội tàu tuần tra của mình tới vùng biển tranh chấp này.

Theo Global Times, tham gia tập trận lần này gồm có 14 tàu hải quân. Địa điểm diễn tập quân sự thuộc vùng biển gần đảo một hòn đảo nhiệt đới nằm ở phía nam đảo Hải Nam. Nội dung diễn tập hải quân gồm diễn tập chống tàu ngầm và đổ bộ lên bờ biển.

alt
 
 

Theo  tuyên bố của phía Trung Quốc, đợt tập trận lần này nhằm "bảo vệ đảo san hô và bảo vệ tuyến đường hàng hải".

Vùng biển Trung Quốc tiến hành diễn tập quân sự  nằm trong vùng biển mà Việt Nam, Philippines, Maylaysia, Brunei, Đài Loan và Trung Quốc đều có tuyên bố chủ quyền. Trong khi đó, Bắc Kinh đã cam kết không sử dụng vũ lực giải quyết tranh chấp.
Ngoài ra, theo tờ China Daily, Trung Quốc có kế hoạch tăng lực lượng tuần tra hàng hải từ 9.000 lên tới 15.000 binh sĩ vào năm 2020.
{iarelatednews articleid='4972,4860,4841,4740,4708,4660,4633,4601,4534,4373,4454,4440,4402,4405,4374,4356,4327'}

Nguyễn Hường
(Theo AFP)