Trung Quốc tăng cường đào tạo nhân viên tình báo

25/06/2011 00:50
(GDVN) - Kể từ đầu năm nay đã có một loạt các trường đào tạo nhân viên tình báo được thành lập tại Trung Quốc nhằm tăng đáng kể số lượng tình báo viên.

(GDVN) - Kể từ đầu năm nay đã có một loạt các trường đào tạo nhân viên tình báo được thành lập tại Trung quốc nhằm tăng đáng kể số lượng tình báo viên của nước này.

Trong tuần trước, trường đào tạo tình báo quốc gia thứ 8 của Trung Quốc đã mở cửa trong khuôn viên của trường Đại học Hồ Nam nằm ở trung tâm thành phố Changsha, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Bảy 7 ngôi trường tương tự được thành lập trong 6 tháng trước cũng được đặt nằm rải rác bên trong các trường Đại học Bắc Kinh, Thượng Hải, Tây An, Thanh Đảo và Cáp Nhĩ Tân.

Khuôn viên trường Đại học Hồ Nam
Khuôn viên trường Đại học Hồ Nam.

Động thái này của Trung Quốc đã khiến giới chức phương Tây không khỏi nghi ngại bởi trong những năm gần đây quy mô và bề rộng của việc thu thập thông tin tình báo của Trung Quốc vốn đã khiến họ phải chú tâm.

Cơ quan tình báo của Anh (MI5) còn từng nhận định rằng, Trung Quốc "là một trong những mối đe dọa gián điệp quan trọng nhất với Anh".

Tuy nhiên, cho đến nay, phần lớn các hoạt động tình báo của Trung Quốc ở nước ngoài được cho là thực hiện thông qua phương thức chủ yếu là giả danh gửi các học giả và sinh viên sang nước sở tại học tập nghiên cứu trong một thời gian ngắn.

Giống với mục tiêu của các cơ quan tình báo phương Tây, các trường đào tạo tình báo viên mới được thành lập tại Trung Quốc cũng nhằm mục đích cải thiện và hiện đại hóa hoạt động tình báo của nước này, huấn luyện ra những điệp viên có đào tạo chuyên môn và sử dụng thành thạo các công nghệ hiện đại trợ giúp trong quá trình thu thập dữ liệu, phân tích thông tin.

Mỗi kỳ tuyển sinh được tiến hành mỗi năm một lần, khoảng 30-50 ứng cử viên xuất sắc nhất sẽ được chọn lựa tham gia đào tạo. Cả địa điểm của trường lẫn các sinh viên tham gia các khóa học đều được giữ bí mật.

{iarelatednews articleid='5605,5610,5537,5517,5504,5506,5499,5497,5475,5451,5388,5380,5212,5343,5331,5284,5192,5189'}

Nguyễn Hường
(Theo Telegraph)