Nghỉ hè và cơn sốt săn hàng "sida"

10/07/2011 03:06
Chỉ với giá từ 15K đến 30K cùng công sức hì hục "bới bới tìm tìm" trong đống quần áo, bạn có thể mua một chiếc áo cực xinh với giá siêu rẻ ở "chợ sida".

Chỉ với giá từ 15K đến 30K cùng công sức hì hục "bới bới tìm tìm" trong đống quần áo, bạn có thể mua một chiếc áo cực xinh với giá siêu rẻ ở "chợ sida".

>> Những mốt thời trang của teengirl khiến các chàng… chạy mất dép

>> Rộ mốt thiếu nữ học làm bánh… trước khi lấy chồng

Tranh thủ lùng sục "chợ sida"

Đồ "si-đa" là tên gọi của những thùng quần áo cũ được một tổ chức nhân đạo Thụy Điển có tên SIDA viện trợ cho Việt Nam vào thập niên 80-90. Mặc dù ngày nay hàng viện trợ không còn nữa nhưng danh từ "sida" (hay còn gọi là "si-đa") đã trở nên phổ biến khi người ta nói đến những món đồ đã qua sử dụng nhưng vẫn còn dùng được và được bán lại với giá cực rẻ. Giờ đây đồ "sida" đã quá quen thuộc với nhiều người, đặc biệt là đối với những teen cá tính, thích săn hàng độc với giá cực rẻ thì đồ "sida" là một sự lựa chọn tuyệt vời.

Nghỉ hè và cơn sốt săn hàng "sida"  ảnh 1

Một mớ lộn xộn nhưng nếu bạn biết cách chọn thì sẽ cho ra
những bộ đồ tuyệt vời có 1-0-2 đấy nhé!

Quỳnh Như (16t), cô bạn có sở thích lùng đồ "sida" ở các chợ bán đồ cũ cho biết: "Việc mua đồ sida không phải như bạn chỉ việc chạy ra chợ hay vào shop là sẽ chọn được ngay được một chiếc áo ưng ý. Giữa mớ quần áo hỗn độn, bạn phải cất công hì hục, bới tung để tìm những chiếc áo cá tính, thậm chí là mới tinh tươm."

Hay như Thu (17 tuổi) vừa hí hửng khoe chiếc váy cực xinh đang mặc mà bạn í vừa tậu được ở khu "chợ sida" Nhật Tảo (Q10) vừa nói: "Quần áo của mình đa số là đồ sida. nhưng nếu mình không nói ra thì cũng không ai biết cả, cứ tưởng là hàng được mua trong shop. Giờ đây mình trở thành quân sư cho nhóm bạn trong việc mua đồ sida. Hễ cứ đi mua đồ sida là cả bọn lại hú mình, để được tư vấn và không phải bị hét giá."

Để chọn được một món đồ ưng ý tại các chợ bán đồ sida đòi hỏi các bạn phải cực kì kiên nhẫn vì đồ sida khác với quần áo, túi xách, giày dép được bán ở các trung tâm mua sắm hay trưng bày trong các shop thời trang. Tại các chợ, đồ sida thường được xếp thành đống vì quá nhiều không thể treo lên hết, để mua bạn phải lục tung những đống quần áo, túi xách, giày dép và phải xem xét thật kĩ trước khi quyết định có mang chiếc áo, cái túi đó về nhà hay không.

Bình (18t) nhà ở gần chợ sida Bàn Cờ cho biết: "Người mới đến mua thường bị "quáng gà" trong mớ quần áo bèo nhèo, có chiếc bị ố, rách, mất nút. Người không có kinh nghiệm cũng dễ bị mua hớ, vì người bán có thể hét giá gấp hai, ba lần giá trị của món hàng”.

 Không chỉ có quần áo mà giày dép cũng có hàng sida.
Không chỉ có quần áo mà giày dép cũng có hàng sida.
 

Tạo style với đồ "sida"

Sở dĩ hàng sida đang ngày càng hút teen cũng bởi vì giá cực rẻ - chỉ với từ 15K đến 50K cộng thêm chút công sức lục lục bới bới, bạn sẽ sở hữu một em áo cực style và hợp mốt. Thậm chí bạn có thể tậu một chiếc túi xách hàng hiệu chỉ với giá 50K đến 200K hay thấp hơn nếu bạn biết trả giá và may mắn nếu gặp được những cô chủ dễ tính và không nói thách.

Không những thế, nếu cất công tìm và lang thang ở các chợ sida, bạn sẽ tìm được những món phụ kiện cực độc và lạ. Cũng chính vì điều này mà đồ sida đang trở thành sự lựa chọn phổ biến đối với teen muốn xây dựng cho mình một phong cách riêng, săn hàng độc với giá phù hợp với túi tiền của teen.

Bạn Tú (17t) chia sẻ : "Mong muốn sau này của mình là được trở thành một stylist, xây dựng hình ảnh cho các sao, nhưng trước khi xây dựng hình ảnh cho ai thì mình phải có vẻ ngoài cực style và nổi bật cá tính trước đã. Vì thế mình hay lang thang ở các khu chợ đồ si đa như Bà Chiểu (Bình Thạnh), chợ Tân Định (quận Phú Nhuận), chợ Bàn Cờ (quận 3) để tìm những món hàng độc với giá lại cực kì rẻ và phù hợp với teen như bọn mình. Không chỉ có các teen đang trong cơn sốt với đồ si đa một số sao cũng là tín đồ của loại hàng hóa rẻ nhưng lại độc này đấy”.
 


Túi xách được treo khắp nơi với giá vài chục nghìn.
Túi xách được treo khắp nơi với giá vài chục nghìn.

Đơn cử là nữ diễn viên Kim Hiền, một diễn viên vô cùng nổi tiếng trong làng showbiz nhưng chị ấy đã từng chia sẻ trên một tờ báo: "Kim Hiền không thích đồ bán hàng loạt. Gu của Hiền từ trước đến giờ là săn lùng và phối những đồ si đa với nhau tạo nên mốt riêng của mình".

Bí kíp săn hàng độc cho bạn

- Khi đi mua đồ si đa tốt nhất bạn nên đi nhiều người để cùng nhau cho ý kiến về chiếc áo, chíếc váy, túi xách để tránh mua phải mua hớ hàng. Tốt nhất là đi cùng ai đó có kinh nghiệm mua đồ si đa để có cơ hội tư vấn và trả giá giúp bạn.

- Nên mua đồ si đa vào buổi sáng vì nếu mua vào chiều tối, ánh sáng từ bóng đèn sẽ khiến bạn khó lòng chọn được những món hàng ưng ý và rất dễ bị mua lầm.

- Một số nơi các bạn có thể mua đồ si đa: chợ Bàn Cờ (quận 3), chợ Nhật Tảo (quận 10), chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), chợ Tân Định (quận Phú Nhuận)…

- Bí kíp mua đồ si đa quan trọng nhất là bạn phải chịu khó tìm và kiên nhẫn với những đống quần áo lộn xộn được bày tại các chợ.

Thế đấy, cơn sốt đồ si đa lại một lần nữa nói lên việc những trang phục đẹp, cá tính không nhất thiết phải là những món hàng hiệu đắt tiền. Đôi khi chỉ với ít công sức, sự tìm tòi bạn có thể tìm được những bộ trang phục xinh xắn, cực style và hợp với cá tính của bạn. Trang phục cũng là cách nói lên bạn là ai, giúp bạn nổi bật giữa mọi người nữa đấy.
 

Theo phapluatxahoi.vn