Cả nước có 3.496 thí sinh bỏ thi tốt nghiệp

02/06/2011 11:07
Số thí sinh môn văn khối THPT là 915.270, bỏ thi 1.369 thí sinh (chiếm 0,06% thí sinh bỏ thi so với đăng kí).

(GDVN) - Theo báo cáo nhanh của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT), trong buổi sáng số lượng thí sinh bỏ thi là 3.496 thí sinh trên tổng số hơn 1 triệu thí sinh gồm THPT và GDTX.

Buổi thi môn văn diễn ra suôn sẻ
Buổi thi môn văn diễn ra suôn sẻ

Trong buổi sáng, số giám thị vi phạm quy chế  thi môn văn là 3, số thí sinh vi phạm quy chế thi là 9.

Số thí sinh bị tai nạn giao thông là 27 trường hợp, giảm 08 trường hợp so với cùng kỳ 2010 (35 trường hợp). Theo báo cáo từ các địa phương và từ các đoàn thanh tra của Bộ, các vụ việc tiêu cực nghiêm trọng trong thi cử đã không xảy ra. Kỷ cương phòng thi được tăng cường; số thí sinh vi phạm quy chế thi bị phát hiện và bị đình chỉ thi đều giảm so với kỳ thi năm 2010.

Riêng buổi chiều, thi trắc nghiệm môn Vật lí. Tổng số thí sinh bỏ thi ở cả hai bậc giáo dục là 3.450, số thí sinh bị tai nạn giao thông là 15. Tỉ lệ thí sinh bỏ thi so với đăng ký ở hai bậc giáo dục chiếm 0,6%.

Tại Đà Nẵng, ông Lê Trung Chin, giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nắng cho biết, ngày thi đầu tiên có 41 thí sinh bỏ thi ở cả 2 hệ THPT và GDTX. So với năm trước, số lượng này giảm. Không có thí sinh và giám tịh nào vi phạm quy chế thi tại Đà Nẵng.

Tại Hà Giang, ngày đầu tiên số lượng thí sinh dự thi là 7005, trong đó khối THPT là 5217, khối GDTX là 1788. Số lượng thí sinh bỏ thi là 29, trong đó có 1 thí sinh bị ốm, 1 thí sinh bị tai nạn giao thông.

Xuân Trung