Đề Hóa khó, phụ huynh mếu máo khóc thương con

05/07/2011 03:13
(GDVN) - Ở môn Hóa, sau khi kết thúc thời gian làm bài, nhiều thí sinh không lấy gì làm vui khi kết thúc thi Đại học đợt 1.

(GDVN) - Sáng nay, 5/7 các thí sinh dự thi môn thi cuối cùng, đối với khối A là môn Hóa, khối V môn năng khiếu vẽ tinh vật. Ở môn Hóa, sau khi kết thúc thời gian làm bài, nhiều thí sinh không lấy gì làm vui khi kết thúc thi Đại học đợt 1.

{iarelatednews articleid='6471'}

Hà Nội: Lượng thí sinh bỏ thi tăng hơn ngày đầu

Trường ĐH Đại Nam, kết thúc môn Hóa sáng nay, ngay từ trên cầu thang nhà trường nhiều thí sinh kêu đề Hóa dài ở phần lý thuyết, đề khó hơn năm trước.

Nhiều thí sinh kêu, đề Hóa năm này dài
Nhiều thí sinh kêu đề Hóa năm này dài

Em Bùi Văn Xứng ở Nam Định cho biết: "Đề Hóa khó hơn năm trước rất nhiều, nhiều câu em không làm được. Nhất là phần lý thuyết quá dài. Em làm được 60% thôi".

Em Lại Thị Hồng Thu, ở Mỹ Đức, Hà Nội thi vào ĐH Giáo dục ngán ngẩm: "Đề năm nay dài quá, em chắc chỉ được 6 điểm thôi". Cùng ý kiến, em Vũ Minh Trường, thi vào ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội cho biết, đề Hóa phần lý thuyết dài nên chiếm phần lớn thời gian của bài làm. "Em làm được khoẳng 60%, chắc chỉ được 5 điểm".

Kết thúc môn Hóa, vẻ mặt thí sinh không lấy gì làm vui
Kết thúc môn Hóa, vẻ mặt thí sinh không lấy gì làm vui

Ghi nhận sáng nay tại một số Hội đồng thi, số lượng thí sinh bỏ thi tăng hơn hôm qua. Tại trường ĐH Bách khoa, theo thông tin của ban tuyển sinh, kết thúc kỳ thi ĐH khối A, số lượng thí sinh bỏ thi là 90 em. Trong đợt 1 không có thí sinh nào vi phạm quy chế.

Theo Ban tuyển sinh ĐHKHTN (ĐHQGHN), sáng  nay có 2 thí sinh bị đình chỉ thi (1 mang tài liệu, 1 mang bảng hệ thống tuần hoàn vào phòng thi). Kết thúc kỳ thi thứ nhất, trường KHTN có 52 thí sinh bỏ thi.

Trường ĐH, KD&CN cho biết, Tổng số thí sinh ĐKDT môn Hoắ sáng nay là 9.752, có mặt là 7.149, vắng 2.603 thí sinh (đạt 73,31%). trong đượt 1, trường không phát hiện thí sinh nào gian lận, vi phạm quyế chế.

Ban tuyển sinh HV Ngoại giao cho biết, tổng số thí sinh ĐKDT khối A đạt 711 thí sinh, sáng  nay có 3 thí sinh bỏ thi, không có thí sinh nào vi phạm quy chế. Trong buổi sáng nay, các thí sinh dự thi môn Hóa tại Viện ĐH Mở Hà Nội dạt 67,28%. Ông Lê Văn Thanh, Viện trưởng Viện ĐH Mở cho biết, trong thời gian thi môn Hóa có 2 thí sinh bị khiển trcsh do trao đổi trong giờ tại địa điểm thi trường THCS Lê Văn Tám.

Tại ĐH Ngoại Thương Hà Nội, theo Ban tuyển sinh báo cáo: Toàn khối A có 3.046 thí sinh dự thi (54,5%), kết thúc kỳ thi đợt 1, có 40 thí sinh bỏ thi, không có trường hợp vi phạm quy chế. Sáng nay, cũng tại trường ĐH Ngoại Thương Hà Nội có 1 thí sinh bị đau bụng, sau khi được nhân viên ý tế chăm sóc đã trở lại làm bài bình thường.

Sau đợt 1, nhiều thí sinh cho biết tiếp tục dự thi khối B đợt 2.
Sau đợt 1, nhiều thí sinh cho biết tiếp tục dự thi khối B đợt 2

TP. HCM: Phụ huynh tay xách nách mang đồ đạc trước trường thi để đón con về quê luôn

Thời tiết sáng nay khá thuận lợi cho thí sinh làm bài. Ở các điểm thi, phụ huynh đến đông hơn 2 buổi thi ngày hôm qua. Các phụ huynh cho biết, sáng nay đã dậy sớm làm thủ tục trả phòng, đợi con thi xong là về nhà luôn.

Phụ huynh
 Rất đông phụ huynh chờ con làm bài xong là về quê luôn tại điểm thi trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP. HCM.

Sau 2 buổi thi môn Lý và Toán, tâm lý thí sinh đã bớt nặng nề hơn khi bước vào phòng thi. Bạn Đỗ Đăng Tâm ở xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định dự thi vào ngành Công nghệ thông tin, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM cho biết: “Hai môn Toán và Lý em làm bài không tốt lắm. Mỗi môn mà được 5 điểm là em mừng rồi. Vì vậy, sáng nay em bước vào phòng thi với tâm trạng rất thoải mái, không còn tâm lý căng thẳng như hôm qua”.

Sau kỳ thi khối A, Tâm sẽ lên Củ Chi (TP. HCM) ở nhà người quen vài ngày trước khi xuống quận Bình Thạnh dự thi khối B vào ngành Công nghệ Sinh học, trường ĐH Mở TP. HCM tại Hội đồng thi Trung học phổ thông Gia Định.

Kết thúc môn thi thứ 3 của khối A, nhiều thí sinh và phụ huynh nhanh chóng rời khỏi địa điểm thi để về phòng trọ dọn dẹp đồ đạc và về quê.

Tại Đà Nẵng:

Ngày thi thứ 2, kỳ thi tuyển sinh vào Đại học Đà Nẵng khối A và V, có hơn 34.471 thí sinh dự thi ở 2 môn Hóa và Vẽ mỹ thuật, đạt 85,81 % so với đăng ký ban đầu.

Phụ huynh và thí sinh xem lại đáp án
Phụ huynh và thí sinh xem lại đáp án
Ghi nhận tại các Hội đồng thi, để “gỡ gạt” lại 2 môn Toán, Vật Lý ngày thi đầu tiên đề khó, nhiều thí sinh cố gắng ôn tập và chuẩn bị rất kỹ cho môn thi cuối cùng. Tuy nhiên, nhiều thí sinh cho rằng, đề trải đều trong chương trình học sinh đã học, nhưng nhiều câu vẫn khá khó so với mức thí sinh trinh bình - khá. Nhiều địa điểm thi, học sinh ra về rất sớm”.

Tin từ Hội đồng thi Đà Nẵng, ngày thi cuối cùng có 2 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào lớp và sử dụng.

Xuân Trung - Thiện Thành -
Hoàng Anh Dương