Giá sách giáo khoa năm 2011 - 2012 tăng 16,9%

29/04/2011 07:26
(GDVN) - Việc tăng giá đã được Bộ Tài chính đồng ý do giá nguyên vật liệu, từ giấy đến mực in, chi phí vận chuyển, nhuận bút, phát hành... đều tăng.

(GDVN) - Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục cho biết, mức giá sách giáo khoa năm học 2011-2012 tăng 16,9% so với năm 2010.

Việc tăng giá đã được Bộ Tài chính đồng ý do giá nguyên vật liệu, từ giấy đến mực in, chi phí vận chuyển, nhuận bút, phát hành... đều tăng.

Theo đó, Nhà Xuất bản Giáo dục công bố toàn bộ bảng giá sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12, gồm các sách cơ bản và sách nâng cao.
 

 

Giá thấp nhất là bộ sách lớp 2, gồm 6 cuốn, giá 45.300 đồng; bộ sách lớp 1, cũng có 6 cuốn, giá 47.500 đồng. Đắt nhất là bộ sách lớp 12, chương trình chuẩn, ngoại ngữ môn tiếng Anh với giá 143.200 đồng, gồm 10 cuốn.

Giá mỗi cuốn chủ yếu ở mức dưới 15.000 đồng. Rẻ nhất là cuốn Tập viết của học sinh lớp 1 và 2, chỉ 2.900 đồng. Cuốn Công nghệ sửa chữa xe đạp của học sinh lớp 9 cũng chỉ 3.300 đồng. Cao nhất là sách Sinh học và Hoá học lớp 12, chương trình nâng cao, 19.400 đồng mỗi cuốn.

Hàng năm, Nhà xuất bản Giáo dục thường xuyên có các hoạt động giảm giá sách trong tháng hè, giảm giá cho học sinh nghèo, con em đối tượng chính sách và phát động phong trào quyên góp, sử dụng sách cũ ủng hộ học sinh khó khăn nhằm giúp cho các em không bị thiếu sách khi tới trường.

Tuấn Nguyễn