Hậu thi Đại học, trường thi biến thành bãi rác

05/07/2011 07:13
(GDVN) - Sau khi kỳ thi tuyển sinh đợt 1 năm 2011 kết thúc, các điểm thi đã vô tình trở thành “bãi rác” bất đắc dĩ vì có quá nhiều tờ rơi vứt lại.

(GDVN) - Do nắm bắt được cơ hội có rất đông phụ huynh học sinh đứng chờ con trước cổng trường thi nên các doanh nghiệp, các cửa hàng, những trường Đại học tư thục, trung cấp, dạy nghề đua nhau phát tờ rơi quảng cáo. Sau khi kỳ thi tuyển sinh đợt 1 năm 2011 kết thúc, các điểm thi đã vô tình trở thành “bãi rác” bất đắc dĩ vì có quá nhiều tờ rơi vứt lại.

{iarelatednews articleid='6420'}

Theo ghi nhận của phóng viên Giáo dục Việt Nam hầu hết các tờ rơi này đều là quảng cáo của các dịch vụ xem điểm thi, các trung tâm du học, dịch vụ làm thêm, xin việc, các dịch vụ Internet và thậm chí là quảng cáo của các trường ĐH tư thục không thi tuyển,…
 
Những đội ngũ phát tờ rơi tại cổng trường là vô cùng đông đảo, ước tính trung bình có khoảng từ 10 - 15 người/điểm thi.
 
Rất nhiều phụ huynh trong lúc chờ con đã “bội thực” vì số lượng tờ rơi đến tay mình quá nhiều, với số lượng 30 tờ rơi khác loại/buổi thi và thậm chí nhiều hơn thế. Bác Nguyễn Hữu Bình (Ninh Giang – Hải Dương) cho biết: Vì các cháu đưa đến tận tay và “mời chào”, cũng đang trong giai đoạn nhàn rỗi nên cầm đọc cho đỡ buồn. Nhưng có một số thì lại xin tên tuổi, địa chỉ, và số điện thoại và những thông tin cá nhân cần thiết nên đã khiến cho bản thân tôi cũng như nhiều phụ huynh khác cảm thấy không thoải mái.

Dưới đây là chùm ảnh mà phóng viên chúng tôi ghi lại được:

Nhân viên phát tờ rơi tận tình giới thiệu về nội dung quảng cáo
Nhân viên phát tờ rơi tận tình giới thiệu về nội dung quảng cáo
 

trong

Trong lúc chờ đợi con, rất nhiều bậc phụ huynh đã “giết thời gian” bằng cách đọc và xem các tờ quảng cáo.
aa
Hậu quả của việc phát tờ rơi tràn lan đã biến các khu vực gần địa điểm thi thành các bãi rác
a
Phụ huynh này cũng đang đọc qua thông tin tuyển sinh của một trường Đại học tư thục để tạo cơ hội lần 2 cho con mình
a
Các nhân viên phát tờ rơi rất vui khi chọn cho mình được địa điểm hoạt động rất đông người.
a
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ các nhân viên phát tờ rơi lại tìm chỗ mới

Trần Nguyên