Làm mất bài thi, trường buộc học viên thi lại

05/08/2011 00:49
Do bài thi phải chuyển qua đường bưu điện ra cơ sở chính tại Hà Nội chấm nên xảy ra thất lạc. Năm trước, khóa cao học 12 cũng từng xảy ra sự cố tương tự.

Gần 40 học viên lớp cao học hành chính CH13E Học viện Hành chính cơ sở tại TP.HCM vừa nhận được thông báo từ học viện về việc mất bài thi của ba môn học, đồng thời yêu cầu cả lớp phải thi lại.

Theo đó, ba môn bị mất bài thi gồm kinh tế học vĩ mô và sự quản lý của nhà nước về kinh tế, kinh tế vi mô, đánh giá và tổ chức sử dụng các hệ thống văn bản quản lý nhà nước. Đây là những môn học mà học viên đã học hai năm trước và thi xong vào tháng 10-2009. Tuy nhiên, đến nay sự việc mới được thông báo đến học viên khiến họ rất bức xúc. Sự cố này khiến học viên không thể bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

Ông Mai Hữu Bốn, tổ trưởng tổ chuyên quản sau ĐH Học viện Hành chính, thừa nhận nhà trường đã làm mất toàn bộ bài thi ba môn học trên của lớp CH13E và đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo ông Bốn, do bài thi phải chuyển qua đường bưu điện ra cơ sở chính tại Hà Nội chấm nên xảy ra thất lạc. Năm trước, khóa cao học 12 cũng từng xảy ra sự cố tương tự do lỗi của bưu điện. “Đây là sự cố ngoài ý muốn, chúng tôi đang ráo riết tìm nguyên nhân vụ việc. Trước mắt, các học viên phải thi lại mới có thể hoàn thành khóa học để bảo vệ luận văn. Nếu học viên có nguyện vọng, chúng tôi sẽ tổ chức ôn tập và hỗ trợ một phần chi phí đi lại cho học viên ở xa” - ông Bốn nói.

Theo Tuổi Trẻ