Lên đại học có cần chép bài?

26/04/2011 10:10
Nhiều sinh viên đi học chỉ dùng 1 quyển vở cho tất cả các môn, thậm chí họ đến trường chỉ để nghe giảng chứ không hề ghi chép bất kì thông tin nào.

Nhiều sinh viên đi học chỉ dùng 1 quyển vở cho tất cả các môn, thậm chí họ đến trường chỉ để nghe giảng chứ không hề ghi chép bất kì thông tin nào. Liệu đó có phải là cách học tích cực?

Trở thành sinh viên, việc học luôn dựa trên sự tự giác và khả năng tư duy của mỗi người. Chính vì thầy cô không còn kiểm tra tập vở, không bao giờ quan tâm xem sinh viên có làm bài, học bài, đọc bài trước ở nhà hay không, nên nhiều bạn chủ quan, dần dần chây lười và bắt đầu học theo cách mình muốn…

Đi học không cần tập, vở, bút…

Khánh Nguyên (sinh viên năm 1 ĐH KHXH & NV) chỉ mang theo một ba lô nhỏ khi đi học, mà ba lô này không có gì ngoài máy vi tính, chai nước suối, đồ dùng cá nhân và thẻ sinh viên. Lên lớp, Nguyên nghe giảng nếu thích, còn không, cậu ấy ngủ, nhắn tin, nghe nhạc hoặc…lướt web. Khi được hỏi, Nguyên trả lời: “Gần đến kì thi chỉ cần tìm giáo án điện tử của thầy cô xem là xong, chép chi cho mệt. Hơn nữa, mọi thứ có sẵn trong tài liệu cả. Thời gian học rất nhiều mà cứ chép hết thì…mệt lắm!”.

Khá nhiều sinh viên cũng giống như Nguyên. Họ đem theo máy vi tính và cho đó là công cụ học tập của mình. Khi thầy cô giảng đến đâu thì họ mở giáo trình điện tử ra theo dõi đến đó, thi thoảng lại “tranh thủ” mở Facebook, chơi games, hoặc cho bạn bè xem những đoạn clip thú vị. “Thường thì những buổi mang laptop theo đi học, khả năng tiếp thu của mình giảm. Đơn giản vì mình không thể tập trung vào 2 việc cùng một lúc, mọi thứ trên mạng rất hấp dẫn, và trong khi mọi người chăm chỉ ghi bài thì mình tự nhủ “mượn tập bạn về chép vậy”. Đến khi mượn tập về nhà thì lại lười chép, rồi bảo gần thi rồi mượn phô tô luôn… Cứ thế… Và mình cảm thấy mình thụ động và chán học hẳn”, Thanh Nhã (sinh viên năm 1 ĐH Sài Gòn) cho biết

Nhiều sinh viên đã từng hối hận vì không chép bài, đơn giản vì có một số môn thầy cô thường giảng tóm lược nội dung, nên học trong vở sẽ dễ dàng hơn và không tốn nhiều thời gian. Đó là chưa kể, thầy cô luôn giảng những vấn đề thú vị không có trong sách và đề thi thường ra trong những nội dung này.

Mai Hương (sinh viên năm 1 ĐH KHTN) chia sẻ: “Học kì 1, mình không sửa những bài tập thầy cho. Không ngờ, đề thi trúng vào mấy phần đó. Vì là đề mở nên mọi người dễ dàng làm tốt. Riêng mình vì không chép bài nên lúng túng, không có vở để mở, thế là điểm rất thấp, xém chút nữa phải học lại.”
 

 

Chép không chọn lọc

Bên cạnh những sinh viên không thích chép bài thì vẫn có rất nhiều sinh viên giữ thói quen thời còn là học sinh: luôn chép đầy đủ không thiếu một chữ.

Thanh Hằng (sinh viên năm 1 ĐH Tôn Đức Thắng) luôn được bạn bè mượn tập để phô tô. Lý do vì Hằng chép rất nhiều và đầy đủ, chép luôn cả những gì thầy cô giảng, chép luôn nội dung có sẵn trong sách và giáo án điện tử. “Nếu đi học mà không chép, mình cảm thấy rất khó chịu, cứ như là không học ấy. Không chép bài làm mình mất tự tin”, Hằng cho biết

Có nhiều bạn cúp học triền miên, nhưng lòng cảm thấy không an tâm nên…lấy đề cương ra chép lại vào tập. Nhưng khi chép, họ không hề chú ý đến nội dung, mà chỉ chép lấy lệ, chép cốt để tỏ ra mình có học bài.

“Tập vở của mình toàn chữ và chữ. Có khi chép về rồi mở ra chẳng biết làm gì, cũng chẳng hiểu, vì lúc thầy cô giảng mình toàn lo chép bài mà thôi”, Minh Luân (sinh viên ĐH Bách Khoa) bày tỏ.

Nên học theo cách nào?

Ở bậc đại học, phương pháp học của bạn nên được thay đổi sao cho phù hợp với môi trường học và từng môn học cụ thể. Chép bài quá nhiều sẽ lãng phí thời gian và không hiệu quả, nhưng nếu không chép, kết quả học tập của bạn có thể bị ảnh hưởng. Tốt nhất là:

* Nên đọc tài liệu trước khi đến lớp. Đọc sơ cũng được. Việc này giúp bạn định hình được nội dung tóm lược của bài học, nếu phần nào có sẵn trong tài liệu thì khỏi cần chép lại, còn phần nào mới lạ, thú vị mà thầy cô giảng (không có trong sách), bạn nên chép vào vì rất có thể ra thi.

* Giữ gìn tập vở cẩn thận. Điều này sẽ tạo cảm hứng cho bạn ghi chép và học bài tốt hơn.

* Nên làm bài tập vào vở và sửa. Điều này rất quan trọng và có tính quyết định đến việc đậu - rớt của bạn.

Bạn không chép bài, không xem tài liệu, bạn vẫn được thi. Nhưng muốn thi đậu mà không có phương pháp học tập khoa học thì có lẽ điều đó không thể thực hiện. Sự tự giác cần được đề cao. Vì vậy, hãy chép bài có chọn lọc. Học đúng cách, bạn sẽ gặt hát được kết quả như mong đợi.

Theo Mực Tím