Một học sinh ở Sóc Trăng cắt tay tự tử sau giờ thi

25/04/2011 14:43
Em T. được thầy cô, bạn bè đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Mặc dù vết cắt nằm ngay cổ tay nhưng chưa đứt mạch máu nên sau khi băng bó, em T. đã được về nhà.

Vừa thi xong, một nam sinh Trường THPT Hoàng Diệu, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đã vào phòng vệ sinh cắt tay tự tử nhưng được bạn bè kịp thời phát hiện.

Chọn trường: Chúng ta đang chọn cái cổng chứ không phải con đường

Sáng 25/4, ông Nguyễn Hữu Mệnh - Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Diệu, TP. Sóc Trăng cho biết học sinh đó là T.Q.T (học sinh lớp 12 A10). Vụ việc xảy ra vào sáng 21/4. Khi vừa thi xong môn Toán, nam sinh này đã vào phòng vệ sinh của nhà trường tự cắt tay khiến máu tuôn chảy. Rất may, bạn bè em T. đã kịp thời phát hiện.

 

Em T. được thầy cô, bạn bè đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Mặc dù vết cắt nằm ngay cổ tay nhưng chưa đứt mạch máu nên sau khi băng bó, em T. đã được về nhà. Hiện em T. đã đi học trở lại.
 
Theo ông Mệnh, vì đang vào mùa thi nên có khả năng học sinh này bị áp lực học tập hoặc do buồn chán chuyện tình cảm nên có hành động dạt dột như vậy.

Theo VietNamNet