Nhà trường chi 800.000 bảng mua iPad cho học sinh

16/07/2011 00:54
(GDVN) - Một trường học ở Anh rất hào phóng khi quyết định chi 800.000 bảng để trang bị máy tính bảng iPad cho tất cả 1.400 học sinh.

(GDVN) - Một trường học ở Anh rất hào phóng khi quyết định chi 800.000 bảng để trang bị máy tính bảng iPad cho tất cả 1.400 học sinh.

Trường trung học Longfield ở Kent (Anh) đã đưa ra ý tưởng trang bị máy tính mảng iPad cho tất cả học sinh. Các giáo viên tại trường Longfield gọi kế hoạch này là một cuộc cách mạng về phương pháp dạy và học ở trường này.

“Học sinh ngày nay rất thích thú khi học qua những thiết bị công nghệ hiện đại. Vì thế, những thiết bị như iPas chắc chắn sẽ giúp học sinh đạt kết quả học tập tốt hơn”, một cán bộ của trường trung học Longfield cho biết.

Trường Longfield sắm cho mỗi học sinh một chiếc iPad
Trường Longfield sắm cho mỗi học sinh một chiếc iPad

Theo kế hoạch, thiết bị iPad sẽ được chuyển tới tay học sinh của trường Longfield vào tháng 9 tới.  Trước đó, đại diện của hãng Apple – nhà sản xuất máy tính bảng iPad đã tới trường Longfield để thông báo và giới thiệu với học sinh về thiết bị công nghệ này.

Longfield là trường đầu tiên ở Anh trang bị iPad cho học sinh. Để trang bị cho mỗi học sinh một chiếc iPad, trường Longfield sẽ phải bỏ ra chi phí ban đầu là 800.000 bảng.

Nhưng hiệu trưởng của trường Longfield hy vọng sẽ sớm thu về khoản đầu tư này bằng việc yêu cầu mỗi phụ huynh phải đóng 1 lần 576 bảng hoặc có thể lựa chọn đóng 16 bảng/tháng trong vòng 3 năm. Trong thời gian này, các tính bảng vẫn được bảo hành.

Hà Anh (The Sun)