Sách vở, đồ dùng học tập tăng giá 15-20%

18/08/2011 04:06
Mặt hàng sách vở đồ dùng học tập trên thị trường Hà Nội những ngày qua vẫn tăng giá.

Mặc dù là mặt hàng được đưa vào diện bình ổn giá từ 1.6.2011 đến hết tháng 10.2011, song mặt hàng sách vở đồ dùng học tập trên thị trường Hà Nội những ngày qua vẫn tăng giá.

{iarelatednews articleid='10854,10421'}

Ông Trương Quang Luyến - Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà cho biết, so với năm ngoái, giá giấy vở học sinh đã tăng trên 20%, giá bìa tăng khoảng 30%. Với mặt hàng giấy vở, giá giấy chiếm tới trên 80% giá thành, do đó, giá giấy tăng là nguyên nhân khiến nhiều công ty văn phòng phẩm đã tăng thêm giá bán sản phẩm từ 10-15%.

Theo khảo sát của chúng tôi, so với mùa tựu trường năm trước, giá các sản phẩm như cặp, balô, túi xách học sinh hiện đã tăng từ 25-35%. Các loại sách giáo khoa cơ bản và nâng cao tăng giá gần 20%. Nguyên nhân tăng giá được hầu hết các nhà sách lý giải là theo chủ trương của Nhà xuất bản Giáo dục và do các nguyên liệu đầu vào, giấy, công in ấn tăng...

 


Giá vở học sinh cũng tăng khoảng 15-20%, tức là tăng 1.500-2.000 đồng/cuốn so với cùng thời điểm năm ngoái. Giá vở 96 trang từ 5.600-12.000 đồng/cuốn, tùy loại. Tại các nhà sách, vở loại 72 trang của các hãng như Hồng Hà, Mai Hà, KLong, Tiến Thành... dao động từ 3.500 – 8.000 đồng/cuốn. Mặt hàng cặp sách, hộp bút, bút bi, bút máy, thước kẻ, compa... cũng có mức tăng cao.

Bộ Công Thương cho biết, từ nay đến khi vào năm học mới, Bộ tiếp tục chỉ đạo các địa phương có chương trình bình ổn giá kiểm tra thị trường để đảm bảo giá các mặt hàng sách vở đồ dùng học tập không tăng quá cao.

Cụ thể, compa nhãn hiệu Dely của Trung Quốc bán tại Nhà sách Tiền Phong VDC trước chỉ 34.000 đồng thì nay lên 45.000 đồng/chiếc. Các loại bút máy nét hoa, bút bi, bút nước, bút dạ... của Hồng Hà, Thiên Long, Bến Nghé... cũng có giá bán tăng 20-30% so với năm ngoái.

Tuy nhiên năm nay, sức mua trên thị trường này đã tăng chậm lại khi chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là bước vào năm học mới. Một trong những nguyên nhân là do giá các mặt hàng phục vụ năm học mới hiện tăng trung bình 15-20% so với năm ngoái.

Anh Lê Văn Nghiêm - Giám đốc phụ trách chi nhánh Hà Nội Nhà sách Nguyễn Văn Cừ (quận Cầu Giấy), cho biết, do lạm phát, giá cả tăng cao nên người dân cũng tiết kiệm chi tiêu. Họ chỉ mua đủ dùng các sản phẩm giấy vở, sách cho con em một cách chọn lọc chứ không mua nhiều, thừa như mọi năm. “Từ nay đến hết tháng 8 lượng người mua có thể sẽ tăng hơn vì sát năm học mới” - anh Nghiêm dự báo.

Theo Dân Việt