Sau tuyển sinh, hàng loạt trường đóng cửa ngành học

18/10/2011 11:19
Thanh Tàu
(GDVN) -Trường ĐH Yersin Đà Lạt đóng cửa 3 ngành học, còn trường ĐH Đà Lạt đóng cửa 4 ngành học.
Sáng 18/10, ông Phan Nam – trưởng phòng đào tạo của trường ĐH Yersin Đà Lạt đã cho biết, trường này phải đóng cửa ba ngành học là Công nghệ thông tin, Công nghệ sau thu hoạch và Du lịch khách sạn.

Nguyên nhân nhà trường đóng cửa ba ngành học là vì thí sinh trúng tuyển quá ít, có ngành không có thí sinh gồm cả ba NV1, 2, 3 nên nhà trường không thể mở lớp.

Trong đó, hai ngành là Công nghệ thông tin, Công nghệ sau thu hoạch, các sinh viên trúng tuyển ngành này sẽ chuyển qua các ngành khác có cùng khối thi.

Cũng theo ông Nam, trường còn có nhiều ngành rất ít thí sinh đến nộp hồ sơ để nhập học. Trong mùa tuyển sinh năm nay, nhà trường được Bộ giao chỉ tiêu tuyển sinh là 1.000 nhưng chỉ tuyển được 400 sinh viên.

Tương tự, ĐH Đà Lạt cũng thông báo trong mùa tuyển sinh năm nay nhà trường đóng cửa bốn ngành học. Những ngành mà nhà trường đóng cửa là xã hội học, văn hóa học, Việt Nam học và sư phạm tin học.

Được biết, năm 2010 trường này cũng đóng cửa hai ngành.
Thanh Tàu