Sĩ tử vác sách vở lên chùa ôn thi

26/05/2011 01:02
Chùa Thánh Chúa nằm trong khuôn viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã từ lâu trở thành nơi học bài, ôn tập “lý tưởng” của các bạn sinh viên.

Chùa Thánh Chúa nằm trong khuôn viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã từ lâu trở thành nơi học bài, ôn tập “lý tưởng” của các bạn sinh viên.

{iarelatednews articleid='2712'}

Những người đến trước thì có được bàn ghế để học, còn người đến sau thì ngồi tạm gốc cây, có người ngồi cả ở bậc tam cấp, dựa lưng vào cột trụ đọc bài rành rọt. Ở một góc sân, đám bạn ngồi trên phiến đá lớn, túm tụm quanh góc cây rì rầm trao đổi. Vào mùa thi, sinh viên rủ nhau lên chùa ôn bài.

Chùa Thánh Chúa nằm trong khuôn viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã từ lâu trở thành nơi học bài, ôn tập “lý tưởng” của các bạn sinh viên. Bước vào khuôn viên chùa, các bạn nhanh chóng tìm cho mình một góc trống và dở sách ra học bài.
 

Sinh viên ngồi ôn bài từ cổng chùa....
Sinh viên ngồi ôn bài từ cổng chùa....

Bạn Nhung- sinh viên năm 2 chia sẻ: “mùa thi, mình thường xuyên vào chùa ôn bài. Ở đây không gian yên tĩnh, trong lành không ồn ào như trong ký túc xá nên học ôn rất vào. "Ở ký túc xá vừa chật chội, nóng nực...nên vào chùa là địa điểm lý tưởng được nhiều sinh viên lựa chọn để ôn bài" - Nhung nói.

Bạn Tuấn ngồi bên nhanh nhẩu: "học ôn ở đây rất nhập tâm, nhiều khi mệt gió mát thiếp đi một lúc rồi lại học tiếp...".  Mùa thi đến, hầu như hôm này cũng từ sáng sớm đã thấy các bạn cắp sách vở lên chùa học bài, mãi tới nhá nhem tối mới thấy trở về - Tuấn cho biết.

....đến sân chùa
 

Thoáng đảo mắt qua xung quanh thấy khuôn mặt ai cũng có vẻ căng thẳng, mệt mỏi mà rất hào hứng để bước vào kỳ thi một cách tự tin.

Tất cả các hoạt động đều diễn ra nhỏ nhẹ, yên ắng, không để ảnh hưởng đến người ngồi bên nên các bạn đều tập trung vào bài học hơn.
 

 

Theo Vietnamnet