Sinh viên nhiều trường bức xúc vì học ngày, thi đêm

27/04/2011 10:42
“Ba học kỳ trước, em đều thi vào buổi tối, 17 giờ 30 hoặc 19 giờ 30. Học kỳ này cũng vậy. Thi buổi tối rất cực vì gây xáo trộn lịch làm thêm hoặc lịch học thêm"

Thời gian gần đây, nhiều trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) tổ chức thi học kỳ hầu hết vào buổi tối, dù sinh viên (SV) học chính khóa vào ban ngày, với lý do thiếu phòng.

Trên website của trường ĐH Mở TP.HCM đăng thông báo chi tiết lịch thi lần hai học kỳ một năm học 2010 - 2011 của các lớp ĐH, CĐ và lớp liên thông từ CĐ lên ĐH từ ngày 4 đến 24 - 4. Hầu hết thời gian thi vào ca 5 (từ 18 giờ).

Các SV năm nhất khoa Tài chính - Ngân hàng trường CĐ Nguyễn Tất Thành cho biết, vừa hoàn tất kỳ thi học kỳ một cũng vào hai ca buổi chiều tối, lúc 17 giờ hoặc 19 giờ.

 

Trong khi đó, từ nhiều năm nay, tất cả SV học tại năm cơ sở của trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn đều phải về cơ sở chính tại đường Phan Huy Ích (Q.Gò Vấp) để thi học kỳ.

Tấn Lộc - SV năm thứ hai khoa Du lịch, bảo: “ba học kỳ trước, em đều thi vào buổi tối, ca 17 giờ 30 hoặc 19 giờ 30. Học kỳ này cũng vậy, em vừa mới thi một môn lúc 19 giờ 30, đến 21 giờ mới xong. Thi buổi tối rất cực vì gây xáo trộn lịch làm thêm hoặc lịch học thêm của tụi em”.

Giải thích việc tổ chức thi vào buổi tối, tiến sĩ Nguyễn Thanh Long - Phó phòng Đào tạo trường ĐH Mở TP.HCM, cho biết: “Thông thường, đối với những SV hệ chính quy thi lần hai hoặc SV học văn bằng hai, nhà trường đều tổ chức thi vào ban đêm. Vì ban ngày các lớp học đã chật kín nên đành phải tổ chức thi vào ban đêm”.

Còn thạc sĩ Trần Ái Cầm - Phó hiệu trưởng trường CĐ Nguyễn Tất Thành, giải thích rằng, thi ban đêm chủ yếu cho các lớp thi lại lần hai hoặc các môn cơ bản ở năm thứ nhất. Do nhiều lớp thi cùng một môn nên lịch thi phải xếp vào buổi tối để tránh trùng giờ học ban ngày của SV.

Theo Thanh Niên