Tạm đóng cửa cơ sở mầm non có trẻ uống thuốc ngủ

25/04/2011 13:12
(GDVN) - Sáng 25/4, có một số phụ huynh vẫn trở con đến trường, sau đó lại thấy trường đóng cửa nên lại quay về.

(GDVN) - Sau khi sự việc bé 2 tuổi uống thuốc ngủ tại nhà trẻ, Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã ra quyết định tạm dừng hoạt động với cơ sở mầm non BabyHome.

Bé 2 tuổi đã tự uống thuốc ngủ tại nhà trẻ hay bị ép?

Bé 2 tuổi phải đi cấp cứu vì uống thuốc ngủ tại nhà trẻ

Theo ghi nhận của phóng viên GDVN, gần một tuần sau khi xảy ra sự việc, cháu Nguyễn Tiến Dũng vẫn trong tình trạng mệt mỏi, ốm và hoảng sợ.
 

Nhiều phụ huynh tỏ ra bức xúc, có mặt cùng với Công An trước cửa nhà trẻ để tìm hiểu sự việc

  Nhiều phụ huynh tỏ ra bức xúc, có mặt cùng với Công An

trước cửa nhà trẻ để tìm hiểu sự việc


Chị Đỗ Kim Hoa, mẹ của cháu Dũng lo lắng: “Cháu còn bé quá, không biết sau này đi học lại cháu còn đủ tự tin không? Rồi còn ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý nữa”.

Theo ghi nhận của phóng viên GDVN, sáng 25/4, nhiều phụ huynh có con nhỏ tại trường mầm non này đã tự động cho con nghỉ học. Tuy nhiên, có một số phụ huynh vẫn trở con đến trường, sau đó lại thấy trường đóng cửa nên lại quay về. Các Phan Kim Thoa (Hoàng Mai, Hà Nội) phụ huynh học sinh cho biết: "Sau vụ việc của bé Dũng, mình cũng lo lắm, nhưng hiện giờ chưa có chỗ gửi con khác, nên cũng định đưa con đến trường một vài ngày, rồi tìm chỗ khác gửi con vậy, chứ nhà trẻ thế này thì không yên tâm".

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Lê Thanh