Việt Nam tiếp tục giành 7 huy chương Olympic Quốc tế

18/07/2011 04:02
(GDVN) - Cụ thể, Việt Nam đã đoạt 3 huy chương đồng ở môn Sinh học và 2 huy chương bạc, 2 huy chương đồng ở bộ môn Hóa học.

(GDVN) - Thông tin từ Bộ Giáo dục - Đào tạo cho biết, đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic Quốc tế 2011 tiếp tục bội thu huy chương.

{iarelatednews articleid='7798'}

Cụ thể, Việt Nam đã đoạt 3 huy chương đồng ở môn Sinh học và 2 huy chương bạc, 2 huy chương đồng ở bộ môn Hóa học.

Ở môn Sinh học, các em đoạt huy chương đồng là: Em Nguyễn Trung Kiên, Học sinh lớp 12, trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội;  Em Trương Thị Phương Thảo, Học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng; Em Nguyễn Thu Trang, Học sinh lớp 11, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định;

Ở môn Hóa học, các em Trần Thị Ngọc Quý, Học sinh lớp 12, Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh; Em Phạm Đăng Huy, Học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng đoạt huy chương bạc.

Em Phạm Minh Đức, Học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên HN-Amsterdam; Em Võ Duy Việt, Học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định đoạt huy chương đồng.

Xuân Trung