Xem cảnh sĩ tử miệt mài thành họa sỹ

16/07/2011 05:30
(GDVN)-Các thí sinh dự thi môn năng khiếu tại các trường CĐ tổ chức thi sáng nay thi theo đề chung của Bộ. Tùy từng chuyên ngành, thi theo môn năng khiếum riêng

(GDVN) - Thí sinh dự thi vào ngành Sư phạm mỹ thuật trường CĐ Sư phạm Trung ương sáng nay (16/7) bắt đầu thi môn vẽ tĩnh vật theo đề chung.

{iarelatednews articleid='7634'}

Thí sinh có tổng thời gian 4 tiếng đồng hồ (7h15 - 11h15) để trở thành "họa sỹ" trong phòng thi. Đây là môn thi vẽ hình họa chì. Theo giám thị Vương Bích Hiền, do đặc thù của môn thi này nên thí sinh được ngồi hẳn xuống đất để thể hiện tác phẩm của mình.

Những thí sinh tự ý xê dịch chỗ ngồi chưa thông báo coi như vi phạm quy chế, hoặc tự ý vẽ bài cho nhau cũng bị coi vi phạm.

Đề năm nay là vẽ theo hình có sẵn: Một chiếc ghế tựa, một quả bưởi, một chiếc mũ cối, một cái bát tô.

Dưới đây là chùm ảnh thí sinh say sưa vẽ mũ cối:

hh
Ngồi xổm vẽ tĩnh vật cho thoải mái.
kj
Hoàn thành được nửa bài thi rồi
alt
 
tut
Say sưa vẽ quên hết thời gian
hgjgh
Đã hoàn thành phần thô.
Thí sinh này quyết định mang giá vẽ vào cho đỡ mỏi lưng.
Thí sinh này quyết định mang giá vẽ vào cho đỡ mỏi lưng.
ghftg
"Mục tiêu" đang ở phía trước.
dff
Nắn nót từng nét chì.
jj
Thí sinh này chăm chú tới mức không thèm nhìn hình mẫu.
hfh
Các thí sinh trong phòng thi vẽ ở môn năng khiếu.
Một chiếc mỗ cối đang dần hình thành rõ nét.
Một chiếc mỗ cối đang dần hình thành rõ nét.
Đo khoảng cách để vẽ chính xác khuân hình.
Đo khoảng cách để vẽ chính xác khuân hình.
jjkj
Nắn nót từng đường nét cho có hồn.
Xuân Trung
alt