7 cuộc tình ngang trái của 'tứ đại mỹ nhân' Trương Mạn Ngọc

30/01/2014 14:59
Lê Vân
(GDVN) - Trương Mạn Ngọc là một trong tứ đại mỹ nhân của điện ảnh Hoa Ngữ những năm cuối thập niên 80, 90 cùng với Củng Lợi, Quan Chi Lâm, Lý Gia Hân.

Ở nữ diễn viên luôn toát lên vẻ đẹp “pha trộn” nét dịu dàng của phụ nữ Á Đông nhưng vẫn hiện đại, sang trọng của phụ nữ phương Tây.

Bên cạnh tài năng diễn xuất, những ánh hào quang của nghiệp diễn, đường tình duyên của Hoa đán đã bước qua tuổi 50 vẫn còn lận đận. Danh sách những người tình của minh tinh đến nay vẫn chưa kết thúc…

Vẻ đẹp sang trọng của minh tinh Trương Mạn Ngọc
Vẻ đẹp sang trọng của minh tinh Trương Mạn Ngọc

Sinh năm 1964 tại Hồng Kông trong một gia đình gốc Thượng Hải, sau đó gia đình Trương Mạn Ngọc chuyển sang Anh sinh sống từ năm cô lên 8.

Năm 1983, khi thiếu nữ họ Trương 19 tuổi, nhan sắc yêu kiều trở về Hồng Kông - nơi cô sinh ra tham gia cuộc thi “Hoa hậu Hông Kông” của hãng truyền hình TVB và cô đoạt giải Á hậu. Cùng năm đó, Trương Mạn Ngọc cũng lọt vào vòng bán kết của cuộc thi sắc đẹp uy tín “Hoa hậu thế giới”. Trở về sau những cuộc thi cùng tài năng, sắc đẹp sẵn có, những lời mời đóng phim của các đạo diễn tới tấp đến với người đẹp.  

Nhưng khi đó có bạn trai, cô đã từ chối những lời mời hấp dẫn của nhiều đạo diễn. Tuy nhiên sau đó, Trương Mạn Ngọc phát hiện bạn trai “bắt cá hai tay”, vẫn lén lút với tình cũ, cô không chấp nhận mối quan hệ và quyết định chia tay mối tình đầu tiên.

Cuộc tình thứ 2 với đạo  diễn Nhĩ Đông Thăng

Sau khi chia tay mối tình đầu, Trương Mạn Ngọc gặp gỡ đạo diễn tài năng từng đạt giải Kim Tượng (giải thưởng của điện ảnh Hồng Kông) Nhĩ Đông Thăng, khi cô 23 tuổi. Dẫu biết vị đạo diễn đào hoa được nhiều cô gái vây quanh nhưng  diễn viên họ Trương tin cô sẽ chiếm trọn được trái tim Nhĩ Đông Thăng. 

Thế nhưng cuối cùng người đẹp cũng nhận ra vị đạo diễn kia yêu thích bản thân, yêu những đường đua hơn cô. Sau này khi bộc bạch về mối tình với Nhĩ Đông Thăng, Trương Mạn Ngọc chia sẻ, cuộc tình của họ như một cuốn phim, những mối tình “tiên đồng ngọc nữ” đầy ngọt ngào thường kết thúc trong bi kịch, đầy nước mắt.

Sau khi chia tay, Trương Mạn Ngọc sống trầm lặng hơn và dồn tâm huyết vào sự nghiệp diễn xuất. Năm 1988, cô thực sự chứng tỏ khả năng diễn xuất với vai diễn đột phá trong Vượng giác tạp môn, một tác phẩm của đạo diễn Vương Gia Vệ, cô được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng điện ảnh Hồng Kông và cũng đánh dấu sự cộng tác lâu dài và thành công giữa cô và đạo diễn Vương Gia Vệ.

Vẻ đẹp trong sáng của Á hậu Hồng Kông
Vẻ đẹp trong sáng của Á hậu Hồng Kông

Năm 1991, qua một bộ phim cô gặp và yêu một đạo diễn người Mỹ tên Hanke. Trong thời gian hai người yêu nhau, cô hay viết những bức thư tình để gửi đến người yêu, nhưng Hanke lại công khai những bức thư mùi mẫn trên truyền hình khiến cô không chấp nhận khi những tình cảm  riêng tư, thầm kín của mình được phơi bày cho nhiều người biết.

Nữ diễn viên cho là bạn trai không tôn trọng cô và tình cảm của cô. Cuối cùng mối tình hai người cũng kết thúc. 

Cứ sau mỗi lần tình cảm rạn nứt, Trương Mạn Ngọc lại dồn sức vào những vai diễn, và mang những trải nghiệm của bản thân để tạo được vai diễn thành công. Năm 1992 với vai diễn Nguyễn Linh Ngọc, một lần nữa cô lại được vinh danh với giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất của giải Kim Tượng, và giải Gấu bạc liên hoan phim  Berlin.

Mối tình với tỷ phú địa ốc Tống Học Kỳ

Sau khi chia tay đạo diễn Mỹ được 1 năm, năm 1993, cô quen với thương gia có tiếng tên Tống Học Kỳ. Đã từng có tin đồn cặp đôi bí mật kết hôn ở Mexico.

Khi chuyện kinh doanh của Tống Học Kỳ gặp nhiều khó khăn, Trương Mạn Ngọc dùng tiền của mình để giúp đỡ bạn trai, nhưng trớ trêu thay vì tiền tài sự nghiệp mà thương gia họ Tống cắt đứt quan hệ với cô để kết hôn với một tiểu thư giàu có. Hai người chia tay sau 2 năm “gắn bó”.

Cuộc hôn nhân với đạo diễn Pháp Olivier Assayas

Sau những thành công với điện ảnh xứ Cảng thơm qua những bộ phim đem lại doanh thu  lớn như Đông phương tam hiệp (1993) hay những phim được giới phê bình đánh giá cao như Nguyễn Linh Ngọc (1992), Trương Mạn Ngọc đóng bộ phim nước ngoài đầu tiên năm 1996 Irma Vep của đạo diễn người Pháp Olivier Assayas.

Năm 1997, một cuộc tình khác lại đến với nữ diễn viên Trương, và “đối phương” chính là vị đạo diễn Olivier Assayas.

Hai năm sau, cô chủ động thông báo việc kết hôn. Khi tình yêu thăng hoa, nữ diễn viên có thể vì người yêu mà thay đổi rất nhiều.

Cô học tiếng Pháp, văn hóa Pháp mà bỏ qua những kịch bản phim và những lời mời đóng quảng cáo với cát sê hấp dẫn để đảm nhiệm tốt vai trò làm vợ của mình.

Cô nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp như bao bà nội trợ khác. Hi sinh bản thân mình như thế nhưng đổi lại cô lại nhận được sự dối trá, phản bội của chồng khi anh không thể vượt qua những cám dỗ, và việc chia tay là một điều cũng dễ hiểu. 

Cho đến nay đây là cuộc hôn nhân duy nhất của người đẹp xứ Cảng Thơm.

Năm 2004, Trương Mạn Ngọc và Assayas lại hợp tác trở lại trong bộ phim Clean, tác phẩm này giúp Trương Mạn Ngọc trở thành nữ diễn viên người châu Á đầu tiên giành giải Nữ diễn viên xuất sắc ở Cannes.

Sau những năm sống chung đối với Trương Mạn Ngọc, việc kết hôn không phải là giải pháp tốt nhất cho một tình yêu. Cô chia sẻ: “Tôi đã từng lập gia đình. Sau khi ký tên vào tờ giấy đăng ký kết hôn, tôi đã tự hỏi bản thân, sao mình phải làm vậy. Đối với một người yêu đương tự do, hôn nhân sẽ tạo nên sự kìm kẹp về mặt cảm xúc”.

Người tình tin đồn, diễn viên Lương Triều Vỹ

Ngôi sao của “Tâm trạng khi yêu” cũng khiến giới báo chí tốn không ít giấy mực khi có tin đồn tình cảm với bạn diễn Lương Triều Vỹ trong phim “tâm trạng khi yêu” và phim “Anh hùng”. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ thừa nhận tình cảm giữa hai người.

Trương Mạn Ngọc và Lương Triều Vỹ trong 1 cảnh phim “Tâm trạng khi yêu” - In the mood love
Trương Mạn Ngọc và Lương Triều Vỹ trong 1 cảnh phim “Tâm trạng khi yêu” - In the mood love

Cuộc tình 4 năm – dài nhất từ trước của Hoa đán với “tình trẻ” - kiến trúc sư người Đức Ole Scheere

Vào năm 2008, 7 năm sau khi chia tay chồng cũ người Pháp, Hoa đán mới tìm thấy cảm giác yêu thương với “người tình trẻ" là kiến trúc sư người Đức tên Ole Scheere, kém Trương Mạn Ngọc 8 tuổi. Lần này cũng vì tình yêu, Trương Mạn Ngọc quyết định rời Paris về Bắc Kinh để sống cạnh người tình khi anh đang thực hiện bản thiết kế cho tòa nhà Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc. Cô cùng anh đi khắp nơi và tận tình chăm sóc anh. Cô hoàn toàn hài lòng với cuộc sống với Ole. 

Trương Mạn Ngọc với tình trẻ kém 8 tuổi Ole Scheere
Trương Mạn Ngọc với tình trẻ kém 8 tuổi Ole Scheere

Cuộc sống chung với tình trẻ người Đức kéo dài 4 năm, thì đến khoảng tháng 9 năm 2011, trên các mặt báo đưa tin cặp đôi đã hoàn toàn chấm dứt mối quan hệ.

Những thợ săn ảnh đã chụp được những bức ảnh Trương Mạn Ngọc với thân hình gày gò trở về nhà trong khi Ole Scheere được bắt gặp đang thân mật với một đồng nghiệp trẻ. 

Rộ tin đồn Trương Mạn Ngọc yêu “phi công trẻ” kém cô 15 tuổi

Chỉ vài ngày gần đây, sau gần 3 năm chia tay với tình trẻ kém 8 tuổi, lại rộ lên tin đồn Hoa đán họ Trương cặp kè với người tình trẻ, kém cô 15 tuổi. Cả hai bị bắt gặp cùng nhau đi dạo và trò chuyện rất thân mật. Sau đó, cả 2 trở về nhà của nữ diễn viên, khoảng hơn 1 giờ đồng hồ vẫn không thấy họ rời khỏi đó.

Trương Mạn Ngọc nổi tiếng với tài sắc, nhưng lận đận đường tình duyên
Trương Mạn Ngọc nổi tiếng với tài sắc, nhưng lận đận đường tình duyên

Theo nguồn tin cho biết, bạn trai mới của Trương Mạn Ngọc 35 tuổi, cựu ca sỹ của một nhóm nhạc rock đã ngừng hoạt động. Cả hai gặp nhau năm 2013, ban đầu, diễn viên họ Trương lo ngại khoảng cách 15 tuổi là quá lớn nhưng sau khi anh chàng quá nhiệt tình theo đuổi nên người đẹp đã gật đầu đồng ý. Tuy nhiên hiện tại, nữ diễn viên chưa có phản hồi gì trước “tin đồn” trên.

Trương Mạn Ngọc không chỉ nổi tiếng nhờ sắc đẹp mà còn nhờ khả năng diễn xuất, cô là nữ diễn viên châu Á đầu tiên giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes và đang là người giữ kỉ lục khi 9 lần được trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông và 4 lần đoạt giải Kim Mã của điện ảnh Đài Loan.

Gần đây cô gây bất ngờ cho những người hâm mộ khi muốn từ bỏ nghiệp diễn. Cựu á hậu cho biết sau khi rời màn ảnh, cô sẽ đứng sau sân khấu để theo đuổi đam mê khác là biên tập và dựng phim./.

Lê Vân