Biển Đông "nóng": Đặng Thu Thảo giành "cú đúp" Hoa hậu Đại dương

26/05/2014 07:34
TỬ VĂN
(GDVN) - Tối qua (25/05), tại quảng trường Nguyễn Tất Thành – thành phố Phan Thiết đã diễn ra đêm Chung kết và trao giải cuộc thi Hoa hậu Đại Dương Việt Nam 2014.

Sau hơn 10 ngày tại tỉnh Bình Thuận (từ 14 đến 25/5), các thí sinh lọt vào vòng Chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam đã trải qua nhiều hoạt động ngoài trời sôi nổi như: nhặt rác bãi biển, trồng cây xanh, thả diều nghệ thuật, đạp xe vì môi trường, tham quan chụp hình tại các di tích và thắng cảnh nổi tiếng của Bình Thuận, thăm và tặng quà làng chài Hàm Tiến, thăm và tặng quà trường tiểu học Mũi Né 1, Đại học Phan Thiết...

Khoảng thời gian đó chính là cơ hội để các thí sinh học tập và chuẩn bị tinh thần trước đêm thi quan trọng nhất diễn ra vào tối 25/05 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành – thành phố Phan Thiết.

Trong đêm Chung kết, các thí sinh lần lượt trải qua các phần thi trang phục áo dài, trang phục áo tắm, trang phục dạ hội và phần thi ứng xử.

Phần thi trang phục áo tắm.
Phần thi trang phục áo tắm.
Màn trình diễn áo dài của nhà thiết kế Võ Việt Chung.
Màn trình diễn áo dài của nhà thiết kế Võ Việt Chung.
Các thí sinh tỏa sáng trong phần thi trang phục dạ hội.
Các thí sinh tỏa sáng trong phần thi trang phục dạ hội.

Đêm Chung kết diễn ra trên sân khấu hoành tráng với sự đầu tư dàn dựng công phu cùng phần ứng xử với những câu hỏi thú vị, chủ yếu xoay quanh về vấn đề bảo vệ môi trường và tình hình biển Đông đang căng thẳng là những điểm ấn tượng của đêm chung kết.

Với khả năng ứng xử khá tốt cùng nhan sắc của mình, Đặng Thu Thảo - thí sinh đến từ Cần Thơ, cao 1m71, nặng 57kg, số đo 3 vòng 91-63-90 đã giành chiến thắng danh hiệu Hoa hậu Đại dương 2014 một cách thuyết phục và gây bất ngờ cho khán giả.

Nói về cảm xúc sau khi đăng quang, Thu Thảo cho biết: “Sau khi đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam thì cảm xúc của Thảo rất là xúc động, Thảo rất vui vì mình đã đạt mục tiêu của mình, là hướng tới bảo vệ môi trường biển. Thảo thật sự rất bất ngờ khi đạt ngôi vị cao nhất, đến với cuộc thi này Thảo muốn góp sức và kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường.”

Giây phút đăng quang của Hoa hậu Đặng Thu Thảo.
Giây phút đăng quang của Hoa hậu Đặng Thu Thảo.

Với danh hiệu cao nhất cuộc thi, Đặng Thu Thảo sẽ được nhận giải thưởng bao gồm 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vật phẩm giá trị, kèm theo vương miện mang tên Báu vật đại dương trị giá 1,6 tỷ đồng. Đồng thời cô cũng đoạt giải Người đẹp có làn da đẹp. 

Sau khi đăng quang, hoa hậu Đặng Thu Thảo sẽ trở thành đại sứ cho quỹ Blue Ocean World để thúc đẩy việc bảo vệ môi trường và tài nguyên biển Việt Nam. 

Ngoài ngôi vị Hoa hậu, Á hậu 2 thuộc về Lê Thị Vân Quỳnh (Hà Nội), Á hậu 1 trao cho Lê Thị Hà Thu (Thừa Thiên Huế).

Từ trái qua phải Á hậu 1 Lê Thị Hà Thu (Thừa Thiên Huế) - Hoa hậu Đặng Thu Thảo - Á hậu 2 Lê Thị Vân Quỳnh
Từ trái qua phải Á hậu 1 Lê Thị Hà Thu (Thừa Thiên Huế) - Hoa hậu Đặng Thu Thảo - Á hậu 2 Lê Thị Vân Quỳnh 

Bên cạnh đó, BTC cũng trao các danh hiệu phụ như sau: Người đẹp áo dài: Nguyễn Thị Diễm My (Cà Mau), Người đẹp tài năng : Bùi Thị Huyền Trang (Quảng Ninh), Người đẹp bikini : Trần Thị Kim Yến (Tiền Giang), Người đẹp ảnh : Lê Thị Vân Quỳnh (Hà Nội), Người đẹp có làn da đẹp: Đặng Thu Thảo (Cần Thơ), Người đẹp có mái tóc đẹp: Bùi Thị Thảo Huyền (TP.HCM), Người đẹp thời trang: Phan Thị Thu Phương (Đồng Nai), Người đẹp biển xanh: Phạm Thị Thu Thuỷ (TP.HCM).

Cũng trong đêm Chung kết, BTC đã trao số tiền quyên góp và bán đấu giá 400 triệu đồng cho chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” của báo Tuổi Trẻ để góp phần gửi tặng lính đảo, cảnh sát biển ngày đêm làm việc nơi biển xa.

Đặng Thu Thảo chia sẻ cảm xúc sau khi đăng quang.

nh: Trần Văn

TỬ VĂN