Chính thức khai mạc lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Hà Nội

24/03/2018 14:16
Bài và ảnh: Thùy Linh
(GDVN) - Tối 23/3, tại Hà Nội diễn ra khai mạc lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản 2018.

Tối 23/3, tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội diễn ra khai mạc lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản 2018 - sự kiện quan trọng trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2018). 

Hoa anh đào Nhật Bản
Hoa anh đào Nhật Bản

Được biết, lễ hội này do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Đại sứ quán Nhật Bản chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) tổ chức. 

Tới dự khai mạc lễ hội có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam; Ngài Ijima Isao -  cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe; Ngài Umeda Kunio -  Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cùng đại diện các bộ, ban, ngành trung ương; các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán các nước tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội dự lễ khai mạc
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội dự lễ khai mạc 

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Hà Nội - ông Nguyễn Đức Chung cho biết, chương trình giao lưu văn hóa Nhật Bản năm nay diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như:

Trao tặng và trồng cây hoa anh đào; trưng bày cây, hoa anh đào và một số loài hoa Việt Nam; giới thiệu ẩm thực Nhật Bản và Việt Nam; trình diễn múa Yosakoi của Nhật Bản; các chương trình nghệ thuật truyền thống của Hà Nội; Hội nghị hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch để hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2018)... 

Trong đó, Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản 2018 là một trong những hoạt động thiết thực nhằm giới thiệu những nét văn hóa độc đáo của đất nước Nhật Bản vừa truyền thống - vừa hiện đại ngay tại Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến của Việt Nam. 

Một số tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc
Một số tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc

“Chúng tôi tin tưởng, các quý vị đại biểu, mọi người dân Thủ đô và du khách quốc tế không chỉ được thưởng thức vẻ đẹp hoa anh đào, mà còn có thêm những góc nhìn văn hóa đa chiều khi tham gia vào các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật truyền thống giữa Việt Nam và Nhật Bản, cùng với sự tham dự của Hoa hậu hoa anh đào Nhật Bản. 

Chúng ta hy vọng, Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản 2018 sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp đối với mọi người, đồng thời sẽ là cầu nối để người dân hai nước tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, từ đó góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả”, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung bày tỏ.

Đặc biệt, tại lễ khai mạc, Ngài Ijima Isao - Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản cho biết, năm vừa qua đã chứng kiến bước phát triển to lớn trong mối quan hệ giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam, thể hiện qua những chuyến thăm thường xuyên của lãnh đạo cấp cao hai nước. 

Ngài cố vấn hi vọng quan hệ giao lưu và tình hữu nghị giữa nhân dân - nền tảng cho tương lai của hai nước - sẽ ngày càng phát triển sâu rộng hơn nữa. 

Ngài Ijima Isao - Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản phát biểu tại lễ khai mạc
Ngài Ijima Isao - Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản phát biểu tại lễ khai mạc 

Cùng bày tỏ hi vọng về quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng tốt đẹp, Đại sứ Nhật Bản Umeda Kunio cho biết, Lễ hội giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Hà Nội lần này mang một diện mạo mới với 4 điểm khác biệt so với Lễ hội hoa anh đào được tổ chức năm ngoái. 

Thứ nhất, đây là lần đầu tiên Đại sứ quán Nhật Bản tham gia Lễ hội với tư cách là đơn vị đồng tổ chức cùng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. 
 
Thứ hai, lễ hội năm nay cũng lần đầu tiên có sự hiện diện của Nữ hoàng hoa anh đào và Công chúa hoa anh đào tới từ Nhật Bản; 

Thứ ba, có nhiều hoạt động với nội dung phong phú như không gian giới thiệu ẩm thực Nhật – Việt, cuộc thi Yosakoi, trải nghiệm mặc kimono, trà đạo, cờ vây... 

Và đặc biệt là lễ hội hoa có sự kết hợp của hoa anh đào Nhật Bản cùng các loại hoa của Việt Nam như hoa lan, hoa hồng, tô điểm thêm sắc màu cho không gian lễ hội.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam hi vọng, người dân thành phố Hà Nội sẽ cảm nhận và hiểu hơn về đất nước Nhật Bản, đồng thời mối ân tình giữa Nhật Bản và thành phố Hà Nội sẽ ngày càng được củng cố và thắt chặt.

Tại lễ khai mạc, Ngài Ijima Isao - cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản, Nữ hoàng hoa anh đào Nhật Bản và Công chúa hoa anh đào Nhật Bản cùng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đã thực hiện nghi thức trao tặng hoa anh đào.

Nghi thức trao tặng hoa anh đào.
Nghi thức trao tặng hoa anh đào.
Du khách chụp ảnh tại lễ hội hoa anh đào
Du khách chụp ảnh tại lễ hội hoa anh đào

Chương trình “Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản” diễn ra từ ngày 23/3/2018 đến 26/3/2018 với các hoạt động chính như sau:

Một là, trưng bày cây, hoa Anh đào và một số loài hoa Việt Nam 

- Thời gian: Từ 20h00 ngày 23/3/2018 đến hết ngày 26/3/2018.

- Địa điểm: Khu vực vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ.

- Nội dung: Trưng bày khoảng 50 cây và 30.000 cành hoa Anh đào; Cây cảnh nghệ thuật, một số loài hoa đặc trưng của Việt Nam.

Hai là, Lễ trao tặng và trồng cây Hoa Anh Đào tại công viên Hoà Bình

- Thời gian: Chiều ngày 23/3/2018
 
- Địa điểm: Công viên Hoà Bình

- Nội dung: Chủ tịch Hiệp Hội Văn hóa Quốc tế Nhật bản Wanokai và Hoa Hậu Hoa Anh Đào tặng và tham dự lễ trồng 200 cây Hoa Anh Đào tại Công viên Hòa Bình 

Ba là, tổ chức không gian giới thiệu văn hóa Nhật Bản

- Thời gian: Từ 18h00 ngày 23/3/2018 đến ngày 25/3/2018.

- Địa điểm: Khu vực nhà Bát Giác vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ.

- Nội dung: Khoảng 16 gian giới thiệu văn hóa Nhật Bản gồm: giới thiệu trà đạo, cờ vây, cờ tướng, gấp giấy, xe ô tô đồ chơi điều khiển từ xa, câu bóng yoyo bằng cần câu, trò chơi trading card game TCG, mặc thử kimono và yukata, gian giới thiệu về du lịch Nhật Bản, gian cung cấp thông tin về du học tại Nhật Bản...

Ngoài ra còn có triển lãm ảnh chụp hoa anh đào của nhiếp ảnh gia người Nhật Iwahori trong các gian giới thiệu văn hóa.

Bốn là, tổ chức Chương trình nghệ thuật truyền thống Hà Nội tại khu vực Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ

+ Thời gian:  Ngày 24, 25 /3/2017 

+ Địa điểm: Sân khấu khu vực nhà Bát giác.

+ Nội dung: Trình diễn chương trình nghệ thuật truyền thống Hà Nội

Năm là, trình diễn Múa Yosakoi

Thời gian: ngày 24,25/3/2018

Địa điểm: Không gian đường phố Đinh Tiên Hoàng.

Nội dung: Trình diễn Múa Yosakoi của 17 đội thuộc Thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh.

Sáu là, giới thiệu ẩm thực Nhật Bản và Việt Nam


- Thời gian: Từ 18h00 ngày 23,24,25/3/2018.

- Địa điểm: Cung thiếu nhi Hà Nội, số 36 phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nội dung: Có 21 gian hàng giới thiệu ẩm thực Nhật Bản và Việt Nam (10 gian hàng ẩm thực Nhật Bản, 10 gian hàng ẩm thực Việt Nam và 01 gian chung trưng bày các sản phẩm đặc trưng của Nhật Bản và Hà Nội).

Bảy là, tọa đàm, trao đổi hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch giữa Hà Nội và Nhật Bản

- Thời gian: 9h00 - 12h00 ngày 23/3/2018 (Thứ Sáu)

- Địa điểm: Tầng 2, Khách sạn Melia, số 44b phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Nội dung: Giới thiệu tổng quan về hợp tác đầu tư, du lịch của Hà Nội với các đối tác Nhật Bản. Giới thiệu các chương trình, cơ hội hợp tác đầu tư tiềm năng và hấp dẫn tại Thành phố; Giới thiệu, kêu gọi xúc tiến đầu tư trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao (bao gồm sản xuất, chế biến, tiêu thụ); y tế (dược phẩm, thiết bị chế biến thuốc); giáo dục (đào tạo nguồn nhân lực); xử lý môi trường (rác thải, nước thải y tế...)

Tám là, tổ chức các hoạt động giao lưu về giáo dục, y tế 

- Trao đổi kinh nghiệm trong quản lý trong lĩnh vực y tế, giáo dục giữa Nhật Bản với Sở quản lý chuyên ngành và một số cơ sở đang hoạt động của Hà Nội.

- Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) phối hợp với đối tác Nhật Bản tặng một số thiết bị công nghệ mới của Nhật Bản trong lĩnh vực giáo dục và y tế; Mời 02 bác sĩ có chuyên môn cao, uy tín của Nhật Bản trao đổi khám và điều trị  với các đồng nghiệp tại Hà Nội.


Bài và ảnh: Thùy Linh