Đại Nghĩa thiếu ma mị khi hóa thân ca sĩ Tùng Dương

10/03/2013 07:17
Long Hy
(GDVN) - Hóa thân nam ca sĩ Tùng Dương với ca khúc ma mị "Sen hồng hư không", nghệ sĩ hài Đại Nghĩa tuy đã thể hiện xuất sắc phần lời hát nhưng vũ đạo được đánh giá là kém xa phiên bản gốc ca sĩ Tùng Dương.
Đại Nghĩa xuất hiện ấn tượng với mái tóc vuốt keo khá giống phiên bản gốc ca sĩ Tùng Dương qua ca khúc Sen hồng hư không, một nhạc phẩm của nhạc sĩ Trần Tiến. 





Mỹ Linh nhận thấy phần hát của Đại Nghĩa và vũ đạo của các diễn viên múa phụ họa không có sự ăn nhập mà khá rời rạc.

Danh hoài Hoài Linh lại phát hiện thấy phần lắc đầu cũng như màn múa tay phụ họa của Đại Nghĩa không dẻo và sinh động như ca sĩ Tùng Dương từng làm. Phần hóa trang của Đại Nghĩa luôn nhận được sự ngợi khen của ban giám khảo vì sự kỹ càng và tỉ mỷ của anh ở mỗi tập.

Long Hy