Dừng cấp phép biểu diễn cho “Bà Tưng” cả ở quán bar

08/08/2013 08:09
Theo Công Anh/VOV online
Đây là một động thái kịp thời của Cục Nghệ thuật biểu diễn nhằm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 65 của Bộ VHTT&DL.
Ngày 7/8, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTT&DL) đã ký công văn gửi Sở VH,TT&DL các tỉnh, thành trong cả nước yêu cầu tạm dừng cấp phép biểu diễn, kể cả trong quán bar đối với Lê Thị Huyền Anh (nickname “Bà Tưng”). Công văn này sẽ được gửi đến các tỉnh, thành trong ngày 8/8.

Lý do dừng cấp phép đối với Lê Thị Huyền Anh là do cô gái này đã có những hình ảnh, clip “khoe thân” phản cảm xuất hiện trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng xấu đến giới trẻ thời gian qua.

Việc Cục NTBD ra công văn này nhằm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 65 của Bộ VHTT&DL về việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Ông Nguyễn Thành Nhân - Trưởng Phòng Quản lý biểu diễn, Cục NTBD cho biết, theo quy định, việc biểu diễn ở quán bar không phải làm thủ tục xin cấp phép như chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp. Tuy nhiên, đơn vị tổ chức biểu diễn ở quán bar cũng phải thông báo với cơ quan quản lý văn hóa sở tại.

Được biết, sau khi “nổi tiếng” nhờ những màn “khoe thân” phản cảm trên mạng xã hội, Lê Thị Huyền Anh nuôi ý định bước chân vào thị trường giải trí làm ca sỹ bằng việc trước mắt là hát ở các quán bar. Thế nhưng, ngày 27/7 vừa qua, Lê Thị Huyền Anh đã bị Sở VHTT&DL Hà Nội cấm biểu diễn ở quán bar Max 3. Tiếp đó, ngày 6/8, Sở VHTT&DL Khánh Hòa cũng đã yêu cầu quán bar Night Club (đường Hùng Vương, TP Nha Trang) tháo gỡ toàn bộ pano, áp phích quảng cáo Lê Thị Huyền Anh biểu diễn vì chưa được cấp phép. Gần đây, hình ảnh Lê Thị Huyền Anh biểu diễn ở một quán bar tại TPHCM cũng đã xuất hiện trên mạng.

Việc Cục NTBD kịp thời ra công văn này chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ của công luận. Đây là một động thái mạnh mẽ nhằm lành mạnh hóa lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật và là “đòn” thích đáng cho những ai muốn bước chân vào showbiz bằng scandal và những chiêu trò “bẩn” rẻ tiền./.

    Theo Công Anh/VOV online