Hình ảnh phim mầu duy nhất miền Bắc Việt Nam những năm 1964 -1981

18/08/2013 13:39
Liễu Phạm
(GDVN) - Từ ngày 19/8, VTV1 sẽ phát sóng chương trình Ký ức Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên khán giả truyền hình được xem những thước phim màu duy nhất về Việt Nam những năm 1964-1981.
Những thước phim màu duy nhất, đa chiều về gần hai thập kỷ cả miền Bắc sống chiến đấu vì miền Nam ruột thịt (1964 - 1981) sẽ được trình chiếu thông qua chương trình Ký ức Việt Nam phát sóng vào khoảng 21:50 trên VTV1 từ thứ hai đến thứ năm và 11:50 trên kênh VTV3 từ thứ ba đến thứ sáu.

Ngoài hình ảnh màu về cuộc sống của người dân miền Bắc lần đầu tiên được trình chiếu, trong chương trình này, khán giả có dịp gặp gỡ nhiều nhân vật, nhiều lãnh tụ mà tên tuổi và những đóng góp của họ đã đi vào lịch sử dân tộc.

Ký ức Việt Nam là chương trình trình chiếu những phim tư liệu sống động và chân thực đan xen cùng hồi ức cá nhân. Mỗi tập phim là một câu chuyện ít người biết đến của một giai đoạn lịch sử đơn sơ mà vĩ đại, hào hùng chiến đấu và chan chứa yêu thương, trải dài trên nhiều lĩnh vực chính trị, lịch sử, văn hóa, đời sống sinh hoạt của nhân dân ta... Mỗi thước phim sẽ là tiếng vọng của quá khứ mà chính họ là một phần trong đó.

Một số hình ảnh được cắt ra từ phim
Chợ hoa Hàng Lược Hà Nội năm 1973.
Chợ hoa Hàng Lược Hà Nội năm 1973.
Liễu Phạm