Về cái gọi là 'làm hoen ố' áo dài: Nỗi buồn hoa hậu Mai Phương Thúy

Thứ tư 08/02/2012 07:17
(GDVN) - Tối qua (7/2), cựu Hoa hậu Mai Phương Thuý đã gửi thư đến Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, tha thiết mong được nói lên nỗi lòng với độc giả...
Chúng tôi xin sơ lược điểm qua sự việc: Với mong muốn tôn vinh nét đẹp hình thể của người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài, ngày 3/2 Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã đăng tải 10 bức ảnh với tựa đề: “Áo dài khoe nét xuân thì – Ai hơn Mai Phương Thuý?”. Bộ ảnh đã được nhấn mạnh là mang tính nghệ thuật nhằm tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ, không phải ảnh quảng bá hay cổ súy cho một loại trang phục, cách ăn mặc ngoài đời thực. Thế nhưng, một số trang tin đã đăng lại (chưa nói có trang "xào lại" không ghi nguồn gốc) thay bằng những tiêu đề giật gân, nói rằng trang phục mang tính "gợi dục"!? Thậm chí, có trang còn mạnh miệng đưa ra cái gọi là "dâm hóa" tà áo dài Việt Nam!? Những luận điệu đó thật ra không có cơ sở nghệ thuật nào, áp đặt dựa trên con mắt không lành mạnh của một số ít người đối với trang phục truyền thống dân tộc và đối với Hoa hậu Mai Phương Thúy.

Mai Phương Thuý là Hoa hậu Việt Nam có tần suất đi làm từ thiện nhiều bậc nhất trong các hoa hậu đã từng đăng quang. Tuy năm 2011 vấp phải scandal nói trống không với người lớn tuổi trong một clip quảng cáo, nhưng một sai sót chuyên môn không thể phủ nhận đóng góp xã hội của cô trong vai trò Hoa hậu Việt Nam. Còn những tin đồn "cướp bồ" liên tục được tung ra bủa vây cô nhưng không ai đưa ra đươc bằng chứng xác thưc. Ảnh Quốc Huy

Bộ ảnh được thực hiện cách đây 4 năm, 10 bức ảnh này nằm trong loạt ảnh mà Mai Phương Thuý làm mẫu cho trang phục áo dài của nhà thiết kế Việt Hùng, đã từng lên lịch và nhận được sự đánh giá cao của nhiều nhiếp ảnh gia có tên tuổi, cũng như của người thưởng ngoạn, bởi tính nghệ thuật của nó. Hình tượng người phụ nữ trong các bức ảnh do Mai Phương Thúy thể hiện cũng đã tạo sự thăng hoa cảm xúc cho hoạ sĩ vẽ lại thành tranh. Những bức tranh này đã được mang bán đấu giá, sau đó số tiền thu được đã dùng vào mục đích từ thiện.

Mấy ngày qua, ngoài nhiều lời khen thì sự chê bai, la toáng lên không có cơ sở, mang tính mạt sát, định kiến của một vài trang tin đã khiến cựu Hoa hậu Viêt Nam và ê-kip thưc hiện bộ ảnh rất phiền hà. Dù vậy, với sư cầu thị, Mai Phương Thúy vẫn cho rằng "làm dâu trăm họ" thì phải nhận lời thị phi và công chúng dù có người nói này nói kia vẫn cần phải tiếp thu để sửa mình ngày càng hoàn thiện. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin đăng lá thư tâm huyết của cựu Hoa hậu Mai Phương Thuý:

Mai Phương Thúy vẫn cho rằng "làm dâu trăm họ" thì phải nhận lời thị phi và công chúng dù có người nói này nói kia vẫn cần phải tiếp thu để sửa mình ngày càng hoàn thiện. Ảnh Quốc Huy

Kính gửi các quý báo và quý độc giả!

Những ngày qua dư luận phản ảnh về bộ ảnh áo dài của Thúy, bản thân Thúy khi biết việc này cũng cảm thấy rất buồn và thông cảm cho sự bức xúc của một số bạn đọc.

Bộ ảnh này được thực hiện cách đây 4 năm. Khi một vài bức được chọn đăng đã nhận được nhiều lời khen ngợi, bộ ảnh thậm chí còn lên lịch và được vẽ lại thành tranh, khi đem bán đấu giá đã thu được số tiền không nhỏ cho quỹ từ thiện.

Cách đây vài hôm một số quý báo đã có nhã ý đăng lại kèm theo một vài hình ảnh khác. Cũng từ đây có nhiều ý kiến phản đối  về nội dung của các bức ảnh trên. Thúy và ê-kíp đã có trao đổi và thực lòng  tiếp thu ý kiến của độc giả. Vì đây là bộ hình nghệ thuật, lại thực hiện cách đây rất lâu; bản thân Thúy lúc đó mới 19-20 tuổi tuy đã lớn nhưng độ hiểu biết chưa cao, nếu không nói là có khi còn kém nên trong khi làm việc đã có sự sai sót. Thúy hiểu rằng mạo hiểm với những giá trị văn hóa hay nghệ thuật đôi khi có thể trở thành con dao 2 lưỡi.

Có những người cho rằng bộ hình đẹp, rất nghệ thuật; có những người lại cho rằng nó dung tục và phản cảm. Bản thân Thúy và ê-kíp khi thực hiện cũng chỉ hướng tới những giá trị nghệ thuật. Nếu như thông điệp đó truyền tải đi và thất bại, thì đó là do hiểu biết và cách thể hiện của Thúy còn non kém, cần phải nghiêm khắc kiểm điểm và chấn chỉnh; chứ tuyệt đối trong thâm tâm Thúy và ê-kíp không muốn làm hủy hoại những giá trị cao quý và trường tồn của dân tộc như hình ảnh tà áo dài và người phụ nữ Việt Nam.

Thúy thực sự xin lỗi những người đã phải khó chịu khi nhìn thấy những bức hình trên. Mong quý  báo và  quý bạn đọc thông cảm và cho Thúy cơ hội để có những đóng góp tốt đẹp hơn cho cộng đồng.
Mai Phương Thuý

Bình luận (14 bình luận)

Sắp xếp theo:

1 - Hoang Diem - 15/04/2012 15:17

Nói cho cùng chỉ là rào cản ý thức, nếu ai đó hiểu rõ tinh thần, giá trị văn hóa của "tà Áo Dài Việt" thì chắc có lẽ sẽ không lấy hai từ "nghệ thuật" làm bình phong. Tôi tự tưởng tượng ra một viễn cảnh mà khi đó ở Việt Nam ai ai cũng làm "nghệ thuật",ai ai củng ủng hộ "sáng tạo", "nghệ thuật", sẽ ra sao nhỉ?????????????? Còn là nước Việt Nam,đất nước tôi ư? ý nghĩa của lá thư từ Mai Phương Thúy là sao nhỉ? những dòng đầu thì hoa hậu khẳng định đây là bộ ảnh nghệ thuật,nếu hoa hậu cho là nghệ thuật thì ở những dòng sau,sao lại nói hành động này xuất phát do sự non kém, thiếu hiểu biết nhỉ, rồi đưa ra lời xin lỗi.Ngoài ra nếu đây là bức thư xin lỗi thì xin đừng đưa ra những lý luận ngụy biện sự sai trái, còn nếu đưa ra để làm nguội dư luận thì tôi miễn bàn.

2 - bang thi bang thanh - 22/02/2012 23:30

em thay chi la mot nguoi con gai kien cuong, chi da vuot qua du luan de dung day va sao chi phai xin loi tai mot so nguoi ghen chi do thoi. Em mong chi se vuot qua kho khan nay de cong hien cho xa hoi.

3 - Lê Bình - 22/02/2012 18:29

- Tôi nghĩ, nếu bộ ảnh này không phải là của MPT thì có lẽ nó rất đẹp, vì theo cách nhìn của tôi nó cũng rất đẹp.. Vì Thúy là Hoa hậu nến có nhiều kẻ nhìn nhầm... Hay nói đúng hơn là ghen tỵ... Tôi có bộ ảnh này từ lâu.. (Nói thế này các phụ nữ thông cảm) là đàn ông nhìn cái gì dung tục biết ngay, và chỉ muốn chồm tới, còn cái gì đẹp thì chì biết ngắm nhìn, cần gì phải bình luận... Thậm chí có những bức ảnh rất kín nhưng lại rất dung tục... Nếu bạn nào nghĩ đây là bức ảnh dung tục, bạn nhìn kỹ đi, càng nhìn càng chẳng thấy gì để bạn soi mói... Hiiiiii.. Chỉ thấy có quần áo thôi..

4 - Dan thanh - 10/02/2012 17:34

Tôi có thấy cái gì đâu mà mấy ông cứ nói là "gọi dục". Chỉ có mà tưởng tượng. Nếu như nhìn thấy hết thì nói người ta chứ.

5 - Dương - 10/02/2012 09:01

Mình có vài nhận xét như sau: + Bộ ảnh mới này của Thuý bảo là dung tục thì ko đúng, một số báo và một số người có tâm lý tiêu cực với HH bây h (do HH bây h nhiều khi thiên quá nhiều về nét vật chất quá ko hợp lắm với vh của á đông) nên nhiều nx cũng mang tính tiêu cực thái quá. + Còn về bộ ảnh "Áo dài khoe nét xuân thì" thì thực sự mình ko có thấy ấn tượng và cũng ko thấy rõ cái ý "nét xuân thì" trong bộ ảnh đâu cả, theo cái cảm nhận thô sơ của mình thì nét xuân thì nó là một cái gì đó e ấp, nửa kín nửa mở về sự trưởng thành của một thiếu nữ (nửa kín nửa mở ở đây đừng hiểu nhầm là sự hở hang), có thêm nét tươi trẻ nữa. Thế nhưng ở bộ ảnh đấy anh thấy nó dường như thiếu sức sống (ko hợp với cái gọi là nét xuân thì), có thể do ánh sáng, có thể do cách thể hiện của em, anh thấy cách em thể hiện nó giống "thẫn thờ ngơ ngơ" hơn là "thẫn thờ ngô nghê". Anh ko có ý chê bai hay chỉ trích mà anh cố diễn tả cái gì anh cảm nhận thấy sau khi xem bộ ảnh. Anh nghĩ trong bộ đó cũng có vài cái đc đó nhưng nếu so với 2 cái ảnh đc đăng trong bài báo này thì nó giống như so sánh giữa một cái xe đạp với 1 cái xe máy về tốc độ vậy.
+ Nói về tính nghệ thuật thì anh chả biết nhiều đâu nhưng anh nghĩ nghệ thuật nghĩa là thể hiện cho người xem hiểu cái ý mình đang truyền tải, thậm chí tuy chưa hiểu hết nhưng người ta cũng mơ hồ cảm nhận đc "có cái gì đó" phải ko ? Tại sao các tác fẩm TG người ta có thể xem ko hiểu nhưng đâu có mấy ai chê "xấu điên", "tác phẩm dở hơi" đâu, dù ko hiểu người ta vẫn mơ hồ cảm nhận đc "cái gì đó", cảm nhận đc cái thần của nó. Có thể em sẽ bảo cần gì đến tầm TG, tầm VN là đc rồi nhưng fải đặt mục tiêu cao thì mới phấn đấu đc chứ, mà nói tầm VN thì tác phẩm của em cũng chưa thuyết phục đc người xem lắm (các comment online đã thể hiện rất rõ). Thực sự mà nói thì tác phẩm này với bộ "tri ân biển Nha Trang" anh ko thấy nội dung và tên phù hợp nhau lắm, cũng chưa thể hiện gì rõ lắm, anh cảm giác 2 chữ "nghệ thuật" ở VN đang bị "bình thường hoá" nên các tác phẩm có phần "nhạt" quá. Có lẽ em và những "nghệ thuật gia" có thể bảo anh là kẻ ko biết gì về nghệ thuật, nói bừa nói phứa nhưng có vẻ như "nghệ thuật" của em và đội của em hơi khó hiểu.

6 - HHà - 10/02/2012 03:23

Bo anh "Áo dài khoe nét xuân thì" rat thanh công & tinh tê, minh chung ro nhat la dau gia duoc kha nhieu tien. Toi nghi rang ton vinh ve dep tiem tang cua nguoi phu nu trong ao dai truyen thong kin dao khong co' gi là hoen ô'.
Toi nghiep Mai Phuong Thuy chi la nguoi mau cho y tuong cua nhiep anh, nen tro thanh nan nhan cua nhung binh luan hoi qua su that. Bo anh cung duoc dang tren bao giao duc & qua xet' duyet theo quy dinh nen khong can thiet binh luan & xin loi them.
Chung toi rat ung ho Mai Phuong Thuy & hoat dong tu thien Thuy dem lai cuoc song cho nhieu so phan bat hanh ma chung toi khong the lam duoc. Hay cô gang va dung buon hoac suy sup vi nhung dieu khong qua quan trong.

7 - An_Nam - 09/02/2012 15:42

Tôi đã xem kỹ bộ ảnh, không cảm thấy một chút dung tục gì ở đó cả. Bộ ảnh rất đẹp, tà áo trắng thướt tha tôn lên vẻ đẹp của người thiếu nữ. Ai cũng biết áo dài Việt nam tôn nên nét đẹp gợi cảm quyến rũ cho phụ nữ Việt nam (Xin nhắc một điều gợi cảm khác với "gợi dục") Còn ai đó xem bộ ảnh này mà nghĩ là dung tục thì đó là do đầu óc thô tục của người ta thôi. Với những người như vậy thì dẫu Thúy có mặc áo nâu, quần lĩnh chụp ảnh họ cũng cảm nhận theo cách dung tục của họ thôi.
Nên nhớ rằng có một thời người dân nhiều nơi trên thế giới kể cả dân Mỹ có mốt mặc quần đùi in hình lá cờ Mỹ nhưng có thấy sao đâu, và hình ảnh nước Mỹ có vì thế mà xấu đi đâu. Tôi thấy rằng có người đang nâng cao quan điểm với mục đích không trong sáng ở đây. Phải nhìn nhận bộ ảnh dưới góc độ nghệ thuật.

8 - Ngô Đình Phước-Minh Bảo - 08/02/2012 19:58

Cháu Thuý thân mến,
Đã từ lâu bác không bàn viết chuyện thế tục nữa nhưng nay vì thấy cháu đáng thương quá, bác xin góp ý chút xíu thôi. Bác đã 65 tuổi ta rồi và đang sinh sốn bên Mỹ, có 6 cháu nội ngoại. Các con bác đã thành danh và có lẽ cô út của bác còn lớn tuổi hơn cháu.
Bác tình cờ đọc những hình ảnh và các bài viết, nay lại thấy cháu viết lên diễn đàn xin lỗi thật tội nghiệp và đáng thương. Con người aa mỗi người có cách nhìn, lượng xét khác nhau. Đáng tiếc là đôi người cố tình bóp méo nét nhìn, quan điểm để thủ lợi nữa. Cháu không nên phải sầu khổ để làm gì. Điềm chính như Phật dạy là tâm chánh thiện vì tâm chủ động và ta là chủ nhân của tâm ta và hành động của ta. Cháu và ê kíp chụp ảnh cho bộ ảnh này đã thành công vượt bực trong xảo thuật hình ảnh. Đưa lên thế giới vẻ đẹn nhu mì, khêu gợi và ấp ủ đầy tình cảm hiền hoà chân thật thướ tha nhưng không kén phần lãng mạng tuyệt vời của người con gái VN.
Cháu nên tiếp tục đeo đuổi các công tác từ thiện, giúp đỡ những kẻ bất hạnh hơn mình và luôn giữ chánh niệm thương yêu mọi người kể cả những người bôi lọ mình. Bác xin ghi 2 địa chỉ email của bác nếu cháu cần liên lạc ủng hộ tinh thần hoặc giúp ý kiến.
Thân mến,
Ngô Đình Phước-Minh Bảo
phuoctu@windstream.net hoặc ngophuo@gmail.com

9 - me linh - 08/02/2012 17:06

Chẳng có gì mà phải bàn ra tán vào cả! Quốc phục cũng là bộ quần áo do con người may từ vải và tôn vinh nó lên. Trang phục phải phục vụ vì lợi ích con người. Trong trường hợp này,nó đã làm tốt nhiệm vụ tôn vinh nét đẹp con người Việt qua vẻ đẹp thân hình của Thúy. Hơn nữa nó ở trong môi trường nghệ thuật. Đúng, nghệ thuật thì đừng lấy lí lẽ thông thường mà soi chiếu nó.

10 - Kiều Linh - 08/02/2012 13:46

Tôi thì nghĩ không lên chụp ảnh kiểu áo dài như vậy. Nó sẽ làm xấu hình ảnh tà áo dài của Việt Nam. Chụp thế mà cũng là chụp ah, bạn muốn được nổi tiếng hơn nhờ scandan nữa ah. Chấm dứt đi thôi. Đúng là làm nghệ thuật thì chỉ có ở người trong cuộc mới hiểu nó kinh hoàng như thế nào.