Lực sĩ Phạm Văn Mách: Đã liệu trước thất bại ở SEA Games 27

31/12/2013 07:32
TỬ VĂN
(GDVN) - "Tôi không đặt nặng vấn đề cưới hỏi, vì khi yêu nhau, ta có thể sống chung với nhau như vợ chồng, chứ không cần cưới nhau".

Trong buổi hẹn với Báo Giáo dục Việt Nam, lực sĩ Phạm Văn Mách đã chia sẻ nhiều thông tin thú vị về chuyện tình cảm cũng như công việc của mình.

Tôi và cô gái ấy chỉ là bạn

- Gần đây có thông tin anh xuất hiện cùng một cô gái trẻ đẹp tại một đêm nhạc, và cả hai có vẻ rất thân thiết với nhau. Cô gái ấy là ai? Anh có thể chia sẻ chứ?

Lúc đó, tôi đi xem liveshow của nữ ca sĩ hải ngoại Nhật Hạ, rồi tình cờ gặp một người bạn cũng tại show diễn đó. Tôi biết cô bạn này từ rất lâu rồi, và ngoài đời cả hai cũng đang làm việc chung với nhau. Cô cho biết rằng, cô rất yêu mến giọng ca của nữ ca sĩ Nhật Hạ nên đến đây để xem. Tôi rất vui vì gặp cô ấy ở đây và nói rằng, tôi mới gặp chị Nhật Hạ cách đây vài ngày, chị có mời tôi đến xem show. Thế là cả hai cùng ngồi với nhau và cùng nghe nhạc.  

Lúc đó, cũng có vài phóng viên xin chụp hình tôi cùng cô bạn này, cả hai đều vui vẻ chụp ảnh kỉ niệm, nhưng sau đó những tấm hình này được đăng tải trên báo chí và nói cả hai là bồ bịch với nhau. Có lẽ đây là một sự hiểu lầm nào đó.

Cô bạn hotgirl chỉ là bạn thân ngoài đời của lực sĩ Phạm Văn Mách
Cô bạn hotgirl chỉ là bạn thân ngoài đời của lực sĩ Phạm Văn Mách

Như vậy cả hai chỉ là bạn bè thân thiết, chứ không phải là người yêu như mọi người đồn đoán?

Cô ấy chỉ là bạn, chứ không phải người yêu của tôi. Cả hai thường gặp nhau để bàn nhiều về công việc. Hiện tại, hai chúng tôi đang làm Network  Marketing. Công việc tôi đang làm là kết nối con người, nên bất kể những ai từng làm việc đều dễ dàng thân thiết với nhau. Chuyện có những cử chỉ thân mật với đối tác của mình là chuyện bình thường thôi mà.

Sau khi hình ảnh được đăng tải trên báo chí, anh và cô ấy có gặp trục trặc trong mối quan hệ ngoài đời  không?

Chúng tôi đều là bạn bè và khá hiểu nhau, nên khi những thông tin đó được đăng tải thì không ảnh hưởng gì về mối quan hệ của cả hai ngoài đời cả. Nhưng trong các mối quan hệ xã hội của cô ấy thì hơi xáo trộn một xíu, vì hay bị soi mói và bị người khác nói thế này thế khác, hỏi về chuyện giữa tôi và cô ấy là thế nào. Rồi phải giải thích phân bua rất mất thời gian.

Riêng với tôi thì chuyện này không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và công việc, tuy nhiên cũng có nhiều người hỏi về mối quan hệ của cả hai, và tôi cũng phải giải thích. Có nhiều fan gởi thư và inbox facebook hỏi tôi về điều này, nhưng tôi rất bận nên không thể trả lời hết được.

Có thể sống chung mà không cần cưới

Từ trước đến nay anh đã yêu bao giờ chưa và mẫu người yêu của anh sẽ là một cô gái như thế nào?

Nói về chuyện tình cảm thì tôi cũng đã từng yêu nhiều rồi. Hồi năm 1997, lúc tôi lên Sài Gòn lập nghiệp, tôi có từng quen một cô bạn gái, lúc đó cả hai quen nhau trong hoàn cảnh khó khăn lắm. Sau đó, do công việc bắt buộc tôi phải đi nhiều, không dành nhiều thời gian chăm sóc cho cô ấy được, nên cũng xảy ra nhiều sự cố và đành chia tay.

Chấm dứt cuộc tình đó, sau này tôi cũng trải qua vài mối tình khác, nhưng rồi cũng chia tay. Hiện tại, tôi chỉ tập trung cho việc kinh doanh là chính. Theo tôi, khi công việc vững chắc rồi, tôi sẽ tính tới những chuyện khác. Giờ thì tôi tạm gác chuyện tình cảm lại, sau này sẽ tính tiếp.

Anh có bị gia đình hối thúc có người yêu và lấy vợ không khi tuổi đời cũng không còn trẻ nữa?

Tôi là đứa con thứ 6 và là con trai duy nhất trong gia đình có 8 chị em, vì thế việc gia đình hối thúc lấy vợ cũng thường gặp phải, và tôi  hiểu vì sao bố mẹ lo lắng cho tôi như vậy. Nhưng tôi đã lớn, và tôi tự biết làm thế nào để tìm được một hạnh phúc lâu dài. Tôi cũng từng chia sẻ với bố mẹ về việc này, và thuyết phục bố mẹ về những dự tính cho tương lai sau này của tôi, và bố mẹ cũng đồng ý, an tâm về khoản này.

Anh định đến năm bao nhiêu tuổi sẽ chính thức lập gia đình, bật mí được chứ?

Chuyện tình cảm hôn nhân thì khó mà nói trước, biết đâu có thể 1 năm nữa, 1 tháng nữa hay một tuần nữa cũng nên (cười).

Lỡ có một tiếng sét ái tình nào đó thì yêu nhau ngay chăng. Nói đùa một tí thôi! Đối với tôi thì chuyện tình cảm khó nói trước lắm.

Chắc hẳn đám cưới của anh sẽ rất lớn?

Riêng tôi, tôi không đặt nặng vấn đề cưới hỏi, vì khi yêu nhau, ta có thể sống chung với nhau như vợ chồng, chứ không cần cưới nhau, quan trọng là sống có hạnh phúc là được mà.

Anh sỡ hữu một giọng ca mê hoặc lòng người
Anh sỡ hữu một giọng ca mê hoặc lòng người

Không buồn vì thất bại ở SEA games

Chỉ đạt Huy chương đồng SEA games có làm anh cảm thấy buồn không? Và anh cảm thấy thế nào khi dư luận lên tiếng chỉ trích?

Khi nghe kết quả chỉ đạt huy chương đồng, tôi không cảm thấy buồn mà ngược lại còn vui vẻ nữa là khác. Tôi cũng có nghe một số ý kiến cho rằng do sắp chia tay thể hình nên tôi không còn cảm hứng để thi đấu nữa, nhưng đối với một VĐV đang ở giai đoạn đỉnh cao thì lúc nào cũng phải giữ trạng thái điềm tĩnh trước bất kì một vấn đề nào đó xảy ra.

Trước đó, tôi cũng liệu trước được tình hình rồi, vì khi đăng kí hạng cân 55 chỉ có vài người. Nhưng đến ngày thi, có nhiều VĐV nước ngoài lúc đăng kí là hạng cân 60 nhưng lại được thi chung với tôi. Điều đó làm tôi nghĩ chắc chắn có điều bất cập ở đây.

Có phải anh bị chơi xấu?

Tôi cũng không biết mình có bị chơi xấu không, nhưng lúc lên sân khấu cho phần biểu diễn của mình, đứng đợi hơn 1 phút mà người ta không mở nhạc cho tôi diễn. Khi tôi ra hiệu mở nhạc, họ lại mở một bài nhạc của người khác. May mắn là khả năng cảm nhận âm nhạc của tôi khá tốt, nên tôi cứ diễn theo bài nhạc ấy. Lúc đó tôi rất bức xúc và bực mình, nhưng tôi vẫn phải giữ bình tĩnh để hoàn thành bài thi.

Thế sau đó họ có mở đúng bài nhạc cho anh không?

Vẫn là cái bài của người khác đó, và tôi phải diễn cho hết nhạc, tôi không thể để quá nhiều thời gian chết được.

Chỉ nghỉ thi đấu, không từ bỏ thể hình

- Sở hữu hàng loạt các giải thưởng lớn như: 3 HCV thế giới, 8 lần đoạt HCV Châu Á, việc không đạt được thành tích cao tại SEA games có khiến anh nản chí trong các cuộc thi tiếp theo? Và anh sẽ từ giã thể hình chứ?

Mục tiêu của tôi là những giải cao hơn tầm châu Á và thế giới, về kết quả của các cuộc thi khu vực Đông Nam Á vẫn không ảnh hưởng gì với tôi cho lắm. Lúc này, cơ bắp tôi đang ở giai đoạn hoàn hảo nhất, nên việc tôi không tiếp tục các cuộc thi khác có vẻ không thực tế lắm, nhưng chắc chắn tôi sẽ nghỉ thi đấu nếu cơ bắp không phát triển nữa, hoặc đi xuống.

Vừa là một lực sĩ nhưng lại đam mê ca hát, anh dành thời gian cho cả 2 việc thế nào?

Trong những tháng cuối năm sẽ có rất nhiều cuộc thi thể hình diễn ra, nên cuối năm tôi sẽ tập trung hết sức lực cho việc tập luyện và thi đấu. Thường thì tôi chỉ phải tập trung tập luyện khoảng 2 đợt trong năm, thi đấu xong thi tôi dành thời gian cho ca hát.

Việc tập luyện thể hình cũng giúp ích rất nhiều cho việc ca hát của tôi đó, giúp tôi khỏe hơn dễ luyện thanh hơn, và việc tập vũ đạo giúp tôi mềm dẻo hơn, khi biểu diễn thể hình sẽ uyển chuyển và đẹp hơn. Nói chung cả hai đều hỗ trợ, bổ sung cho nhau.

Phạm Văn Mách hiện là chủ hai trung tâm thể hình cao cấp
Phạm Văn Mách hiện là chủ hai trung tâm thể hình cao cấp

-  Là một người khá bận rộn, anh quản lý phòng tập của mình thế nào?

Hiện, tôi có một hệ thống phòng tập tên là Mach’s gym, 1 cái ở Sài Gòn và 1 cái ở Bình Dương. Tôi có cách quản lý riêng của tôi thông qua các phần mềm quản lý. Bên cạnh đó, tôi cũng dành nhiều thời gian để đến các phòng tập để theo dõi tình hình, cũng như bồi dưỡng thêm cho các bạn huấn luyện viên ở đây. Nói chung mọi thứ đều rất ổn.

-  Từ khi anh “lấn sân” sang showbiz, việc kinh doanh của anh có tiến triển hơn so với trước đó không?

Khi tôi ca hát, tham dự gameshow, tôi có mối quan hệ nhiều hơn, đặc biệt là mối quan hệ với các anh em nghệ sĩ. Họ rất quan tâm về sức khỏe cũng như hình thể của mình, và họ rất quan tâm về gym, lúc đó họ có thể đến phòng tập của tôi để việc chỉ dẫn sẽ dễ dàng hơn, thoải mái hơn.

Anh định sẽ theo đuổi thể hình đến khi nào?

Thể hình là niềm đam mê của tôi, như lúc nãy tôi có chia sẻ, tôi sẽ từ giã thể hình khi cơ bắp của tôi không phát triển nữa. Dĩ nhiên không hẳn tôi từ bỏ, tôi có thể chuyển sang đào tạo các thế hệ lực sĩ khác, hỗ trợ họ trong quá trình tập luyện và thi đấu.

Cảm ơn lực sĩ Phạm Văn Mách, chúc anh nhiều sức khỏe và gặt hái nhiều thành công hơn nữa!

TỬ VĂN