Năm 2014 sôi động nghi án “đạo nhạc”

30/12/2014 09:44
Quốc Khánh
(GDVN) - Nhạc Việt đã trải qua một năm vô cùng sôi động với những sự kiện chấn động, đem đến cả niềm vui và nỗi buồn cho người hâm mộ.

2014: Năm “đạo nhạc” của sao trẻ

Có thể thấy, 2014 là một năm sôi động của làng nhạc Việt. Tuy nhiên, điều mang đến sự sôi động ấy không phải là những sáng tác xuất sắc mà đến từ những nghi án đạo nhạc đình đám.

Ca sỹ nổi tiếng với ca khúc Con bướm xuân Hồ Quang Hiếu bị ca sỹ Đinh Việt Quang tố tự ý bán ca khúc "Nỗi buồn nơi anh" làm nhạc chuông, nhạc chờ với giá 100 triệu đồng. Đinh Việt Quang bức xúc chia sẻ trên một tờ báo điện tử: "Là ca sĩ, là người của công chúng, tôi nghĩ anh Hiếu nên để người khác nhìn mình bằng một hình ảnh đẹp. Đừng vì quyền lợi, vì đồng tiền làm lu mờ lý trí, quên đi cả tình anh em, bạn bè. Tôi cần anh Hiếu nói một lời cho ra trắng, đen vụ việc này, không thể nói là không biết được".

Trước bức xúc của "đàn em", ca sỹ Hồ Quang Hiếu khẳng định: "Tôi không biết gì về việc này. Tôi chỉ hát giúp Quang, còn vấn đề gì thì Quang tự giải quyết".

Nhiều người nghi ngờ đây là một "chiêu" nhằm gây sự chú ý cho ca khúc do Quang Hiếu và Việt Quang song ca.

Trước đó, nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà cũng bày tỏ thái độ bức xúc vì ca sỹ Hồng Phước và Hương Giang Idol tự ý phổ nhạc bài thơ "Khi chúng ta già" của chị viết tặng riêng một người bạn đặc biệt.

Phạm Hồng Phước tự ý phổ nhạc bài thơ Khi chúng ta già của Nguyễn Thị Việt Hà
Phạm Hồng Phước tự ý phổ nhạc bài thơ Khi chúng ta già của Nguyễn Thị Việt Hà

Nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà chia sẻ: “Đây là sáng tác riêng của tôi gửi tặng cho một người quan trọng, nhưng nếu bạn Phước muốn phổ nhạc bài thơ này thì chỉ cần gọi điện xin phép là tôi hoàn toàn đồng ý. Cái tôi bất bình ở đây chính là lén lút “ăn cắp” thơ của tôi rồi tự ghi là sáng tác của mình. Ở một người trẻ như Phước, để khẳng định mình thì điều đó là hoàn toàn không nên”.

Sau khi bị cộng đồng mạng chỉ trích, Phạm Hồng Phước đã chính thức lên tiếng thừa nhận chuyện “không xin phép” của mình. Đồng thời, theo chia sẻ của nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà thì Phạm Hồng Phước đã có một cuộc nói chuyện dài với chị về sự việc này.

Nghi án “đạo nhạc” lớn nhất thuộc về Sơn Tùng M-TP. Chỉ trong năm 2014, hai ca khúc hot của ca sỹ này là Chắc ai đó sẽ về và Em của ngày hôm qua đều dính nghi án đạo nhạc. Thậm chí, Bộ Văn hóa phải vào cuộc xử lý việc đạo bản beat của Sơn Tùng với ca khúc Chắc ai đó sẽ về.

Sơn Tùng "dính" hai nghi án đạo nhạc lớn nhất năm
Sơn Tùng "dính" hai nghi án đạo nhạc lớn nhất năm

Ngoài ra, nhóm FB Boy cũng buộc phải trả lại giải thưởng cho Bài hát Việt do nghi án đạo nhạc Hàn ca khúc Tương tư.

Có thể thấy, năm 2014 là một năm sôi động với những nghi án đạo nhạc “khủng” của các nhạc sỹ, ca sỹ trẻ.

Năm của những liveshow khủng

Mỹ Tâm, Hà Hồ và Đàm Vĩnh Hưng đều có những liveshow ca nhạc đình đám, đánh dấu một chặng đường dài hoạt động nghệ thuật của mình.

Ca sỹ Mỹ Tâm trở thành một trong 10 ca sỹ được yêu thích của Châu Á là một trong những điều khiến nhiều người không bất ngờ. Trước đó,  liveshow miễn phí mang tên 'Heatbeat' của Mỹ Tâm đã thu hút hàng chục ngàn fan hâm mộ ở Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Đây là liveshow đánh dấu 15 năm thành công trong lĩnh vực âm nhạc của Mỹ Tâm. Đồng thời, show ca nhạc của Mỹ Tâm cũng là một trong những chương trình có lượng khán giả đáng mơ ước.

Hà Hồ trong liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát của mình
Hà Hồ trong liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát của mình

Liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát của Hồ Ngọc Hà cũng là một trong những show diễn được đầu tư kỹ lưỡng. Trong liveshow được đầu tư tiền tỷ này, Hồ Hà chọn cách tự sự, chia sẻ nỗi lòng mình sau ánh hào quang của sân khấu. Sự kết hợp giữa hát và vũ đạo nóng bỏng trở thành điểm nhấn chính cho liveshow tiền tỷ của Hồ Ngọc Hà.

Không thua kém 2 đàn em, Đàm Vĩnh Hưng cũng tổ chức liveshow Thương hoài ngàn năm 2 ở Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Đây là liveshow mà Mr Đàm chỉ hạn chế khoảng 800 khán giả với giá vẻ khá cao (từ 2 đến 5 triệu đồng) và liveshow ca nhạc được ấp ủ trong suốt 7 năm của Đàm Vĩnh Hưng.

Quốc Khánh