Người khuyết tật ở Got Talent VN, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc,Ấn Độ

01/05/2012 14:59
Long Hy
(GDVN) - Họ xứng đáng để người đời kính phục dù tuổi đời còn rất trẻ bởi tuy khiếm khuyết một phần cơ thể nhưng lại tràn trề tâm hồn nghệ sỹ và nghị lực vươn lên.
1. Không cần tìm kiếm đâu xa, ngay ở Vietnam’s Got Talent mùa thứ nhất năm 2012 khán giả đã "tìm ra" Nguyễn Phương Anh, “cô gái xương thủy tinh” đang học lớp 10 tại trường THPT Việt Đức, Hà Nội. Với ca khúc Let’s Dance, Phương Anh đã khuấy động cả khán phòng lẫn người xem truyền hình bằng chất giọng trong sáng, tự tin và đặc biệt là đôi mắt long lanh tràn đầy niềm đam mê, lạc quan. Phương Anh đến với Vietnam’s Got Talent trên chiếc xe lăn và giọng hát của em làm lay động khán giả cũng như ban giám khảo một cách thuyết phục chứ không phải vì em là người khuyết tật.
Phương Anh khiến khán giả và ban giám khảo cũng phải lắc lư theo điệu bài Lets Dance của em.
Phương Anh khiến khán giả và ban giám khảo cũng phải lắc lư theo điệu bài Lets Dance của em.


2. Cũng vậy, phiên bản Thailand’s Got Talent mùa giải thứ nhất 2011 cũng xuất hiện một thí sinh khuyết tật, anh tên là Somsak Hemran, 29 tuổi đến từ miền nam Thái Lan. Somsak bị tai nạn xe máy khi anh 10 tuổi và vĩnh viễn mất đi cánh tay trái, mẹ anh cũng qua đời trong tai nạn kinh hoàng khi xưa, ước mơ trở thành một nghệ sĩ guitar của Somsak cũng có nguy cơ tan thành mây khói khi anh chỉ còn lại một cánh tay. Nhưng bằng tất cả sự nỗ lực, anh đã có thể chơi đàn guitar một cách điêu luyện bằng cánh tay phải và thể hiện một ca khúc làm lay động tận đáy lòng khán giả xứ Chùa Vàng.
Somsak Hemran, 29 tuổi chơi đàn guitar bằng một tay và giọng ca truyền cảm của anh khiến nhiều người xúc động.
Somsak Hemran, 29 tuổi chơi đàn guitar bằng một tay và giọng ca truyền cảm của anh khiến nhiều người xúc động.

Somsak Hemran, 29 tuổi chơi đàn guitar bằng một tay và giọng ca truyền cảm của anh khiến nhiều người xúc động.

3. Còn ở đất nước Trung Quốc láng giềng cũng xuất hiện không ít những thứ sinh khuyết tật có tài năng thực sự khiến cộng đồng mạng Trung Quốc xôn xao. Họ truyền tay những đoạn clip về những thí sinh có tâm hồn nghệ sĩ hoàn hảo thậm chí hơn bất cứ người lành lặn nào. Có thể nói đến cậu bé 10 tuổi Lưu Vỹ với giấc mơ trở thành nghệ sĩ chơi đàn piano nổi tiếng khi cả hai tay của em đều không còn. Theo Lưu Vỹ thì “trong thâm tâm em chỉ có duy nhất hai lựa chọn, một là thà chết để không làm khổ ai hoặc phải sống một cách yêu đời và đầy nhiệt huyết”.

Và phần trình diễn bản nhạc Mariage D’amour (Đám cưới trong mơ) của Richard Clayderman bằng đôi chân của em đã khiến ban giám khảo và toàn bộ khán giả có mặt tại khán phòng ngày hôm đó đồng loạt đứng dậy cổ vũ cho Lưu Vỹ. Lưu Vỹ đã trở thành một hiện tượng ở Trung Quốc năm 2010 và trở thành quán quân China’s Got Talent vào một ngày vô cùng đặc biệt với nhiều người yêu thích con số 10 - ngày 10/10/2010. Người ta gọi cậu bé tài năng đầy nghị lực Lưu Vỹ là cậu bé có “đôi chân hoàn hảo” nhất Trung Quốc.

Cậu bé Lưu Vỹ chơi đàn piano bằng chân tại China;s Got Talent 2010.
Cậu bé Lưu Vỹ chơi đàn piano bằng chân tại China;s Got Talent 2010.


Cậu bé Lưu Vỹ chơi đàn piano bằng chân tại China's Got Talent 2010.

4. Trịnh Gia Gia, 19 tuổi đến từ tỉnh Hà Nam, đồng hương của cậu bé Lưu Vỹ cũng là một tài năng piano khi em chơi đàn bằng hai bàn tay không ngón và tiếng đàn của em đã thực sự chinh phục được trái tim của khán giả. Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi thấy Gia Gia chơi đàn một cách say sưa và điêu luyện đến vậy.

Cô gái Trịnh Gia Gia với khả năng chơi đàn piano điêu luyện trong khi cả hai bàn tay của cô không còn một ngón tay nào.
Cô gái Trịnh Gia Gia với khả năng chơi đàn piano điêu luyện trong khi cả hai bàn tay của cô không còn một ngón tay nào.

5. Phiên bản Got Talent ở Hàn Quốc cũng từng làm xúc động người dân xứ sở kim chi bằng màn trình diễn của cô gái khiếm thị Kim Min-Ji. Giọng ca thiên thần 21 tuổi đã khiến hàng ngàn người dân Hàn Quốc không cầm được nước mắt khi nghe cô thể hiện ca khúc "Think of Me" trong vở kịch The Phantom of the Opera. Tuy không lọt vào top 3 trong đêm chung kết Korea’s Got Talent 2011, nhưng Kim Min-Ji đã khẳng định được tài năng ca hát thực sự của mình.

Kim Min-jin đã làm bao trái tim người Hàn Quốc không cầm được nước mắt khi em cất tiếng hát.
Kim Min-jin đã làm bao trái tim người Hàn Quốc không cầm được nước mắt khi em cất tiếng hát.


Kim Min-jin đã làm bao trái tim người Hàn Quốc không cầm được nước mắt khi em cất tiếng hát.

6. Người dân Ấn Độ cũng đã tôn vinh một nhóm nhảy có tên Nhóm múa Hoàng tử Orissa với 24 thành viên, trong đó có 2 thành viên là người khuyết tật. Nhóm nhảy Orissa đã xuất sắc vượt qua hàng ngàn thí sinh để giành chức vô địch India’s Got Talent 2009.

Nhóm múa Hoàng tử Orissa đã trở thành quán quân cuộc thi Tài năng Ấn Độ India's Got Talent 2009.
Nhóm múa Hoàng tử Orissa đã trở thành quán quân cuộc thi Tài năng Ấn Độ India's Got Talent 2009.

Một nhân vật cũng làm xôn xao cư dân mạng Ấn Độ và thế giới là một chàng trai nhảy hip hop cực kỳ chuyên nghiệp và điêu luyện chỉ với hai tay. Người thanh niên này vốn đã bị mất cả hai chân, nhưng những gì anh thể hiện trên sân khấu India’s Got Talent khiến người xem phải tâm phục khẩu phục tài nghệ của anh.


Người thanh niên Ấn Độ khiến cư dân mạng thán phục vì biệt tài nhảy hip hop trên hai tay, vì anh đã không còn cả hai chân.

Còn nhiều nữa những màn trình diễn của người khuyết tật tài năng trong chương trình Got Talent khắp thế giới với gần 50 phiên bản tại các quốc gia khác nhau, báo chí nhiều nơi chỉ trích cũng có, nhận xét thẳng thắn cũng có, khen ngợi cũng không ít khi những chương trình truyền hình thực tế như Got Talent có quá lạm dụng người khuyết tật để thu hút sự quan tâm của khán giả? Có lẽ khách quan hơn nên dành cho chính những người khuyết tật đã từng tham gia Got Talent cảm nhận.
Long Hy