Các hoa hậu Việt Nam mặc váy cưới: Ai đẹp nhất? (P3)

04/07/2012 06:30
Long Hy (Tổng hợp)
(GDVN) - Cùng ngắm các Hoa hậu, Á hậu Việt Nam lộng lẫy trong trang phục váy cưới như Phạm Thị Mai Phương, Hương Giang, Victoria Thúy Vy, Nguyễn Thị Loan...
Hoa hậu Việt Nam năm 2002 - Phạm Thị Mai Phương lên xe hoa với tình yêu lâu năm của mình vào ngày 16/3/2008.
Hoa hậu Việt Nam năm 2002 - Phạm Thị Mai Phương lên xe hoa với tình yêu lâu năm của mình vào ngày 16/3/2008.
Phạm Thị Mai Phương sinh năm 1985 tại Hải Phòng, người đẹp đăng quang "Hoa hậu Việt Nam 2002" tại Thành phố Hồ Chí Minh, khi đó cô đang là học sinh lớp 12 chuyên Lý của THPT năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng.
Phạm Thị Mai Phương sinh năm 1985 tại Hải Phòng, người đẹp đăng quang "Hoa hậu Việt Nam 2002" tại Thành phố Hồ Chí Minh, khi đó cô đang là học sinh lớp 12 chuyên Lý của THPT năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng.
Sau khi đăng quang cô được cử đại diện cho Việt Nam lần đầu tham gia một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế: Hoa hậu Thế giới. Mai Phương đã được các giám khảo đánh giá khá cao và cuối cùng lọt vào top 20 người đẹp nhất của cuộc thi năm đó, xếp thứ 15.
Sau khi đăng quang cô được cử đại diện cho Việt Nam lần đầu tham gia một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế: Hoa hậu Thế giới. Mai Phương đã được các giám khảo đánh giá khá cao và cuối cùng lọt vào top 20 người đẹp nhất của cuộc thi năm đó, xếp thứ 15.
Á hậu 2 Victoria Phạm Thúy Vy (trái) Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 bên cạnh Trương Tri Trúc Diễm. Phạm Thúy Vy là một nhan sắc gốc Việt, cô 21 tuổi, chiều cao 1m71 từng đoạt danh hiệu Hoa hậu châu Á bang California Mỹ 2009 trước khi đăng quang ngôi vị Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010.
Á hậu 2 Victoria Phạm Thúy Vy (trái) Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 bên cạnh Trương Tri Trúc Diễm. Phạm Thúy Vy là một nhan sắc gốc Việt, cô 21 tuổi, chiều cao 1m71 từng đoạt danh hiệu Hoa hậu châu Á bang California Mỹ 2009 trước khi đăng quang ngôi vị Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010.
Phạm Thúy Vy Victoria có lợi thế ở trình độ ngoại ngữ và học vấn tốt. Cô là sinh viên đại học UC Berkeley, Mỹ ngành Quản trị kinh doanh.
Phạm Thúy Vy Victoria có lợi thế ở trình độ ngoại ngữ và học vấn tốt. Cô là sinh viên đại học UC Berkeley, Mỹ ngành Quản trị kinh doanh.
Người đẹp Hương Giang trong ngày cưới lãng mạn bên bờ biển với đức lang quân người Campuchia. Năm 2004, Hương Giang đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2004 nhưng không lọt vào vòng chung kết. Năm 2005 Hương Giang đăng ký dự thi cuộc thi Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005 và lọt vào top 10 đồng thời đoạt giải phụ mái tóc đẹp nhất. Năm 2006, Hương Giang đăng quang Hoa hậu Hải Dương và giành thêm giải phụ thí sinh ứng xử hay nhất, đồng thời cô còn tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006 và được chọn vào top 10 người đẹp nhất.
Người đẹp Hương Giang trong ngày cưới lãng mạn bên bờ biển với đức lang quân người Campuchia. Năm 2004, Hương Giang đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2004 nhưng không lọt vào vòng chung kết. Năm 2005 Hương Giang đăng ký dự thi cuộc thi Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005 và lọt vào top 10 đồng thời đoạt giải phụ mái tóc đẹp nhất. Năm 2006, Hương Giang đăng quang Hoa hậu Hải Dương và giành thêm giải phụ thí sinh ứng xử hay nhất, đồng thời cô còn tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006 và được chọn vào top 10 người đẹp nhất.
Năm 2007, Hương Giang đại diện Việt Nam tham dự Hoa Hậu Châu Á song không nhận được giải thưởng nào. Năm 2009, Hương Giang dự thi Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu tại Mỹ và đoạt danh hiệu Á hậu 2 cùng 2 giải phụ là Hoa hậu Ảnh và Miss Aodai. Cuối năm 2009, Trần Thị Hương Giang đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới 2009 tại Nam Phi, lọt vào Top 16. Đầu năm 2010,trên trang web Globalbeauties, Hương Giang trở thành top 3 Đệ nhất mỹ nhân đương đại, top 10 gương mặt của năm. Sau đó, Hương Giang có tên trong top 10 hoa hậu của các hoa hậu và danh hiệu hoa hậu của các hoa hậu châu Á cũng do chính trang mạng này khởi xướng và bình chọn.
Năm 2007, Hương Giang đại diện Việt Nam tham dự Hoa Hậu Châu Á song không nhận được giải thưởng nào. Năm 2009, Hương Giang dự thi Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu tại Mỹ và đoạt danh hiệu Á hậu 2 cùng 2 giải phụ là Hoa hậu Ảnh và Miss Aodai. Cuối năm 2009, Trần Thị Hương Giang đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới 2009 tại Nam Phi, lọt vào Top 16. Đầu năm 2010,trên trang web Globalbeauties, Hương Giang trở thành top 3 Đệ nhất mỹ nhân đương đại, top 10 gương mặt của năm. Sau đó, Hương Giang có tên trong top 10 hoa hậu của các hoa hậu và danh hiệu hoa hậu của các hoa hậu châu Á cũng do chính trang mạng này khởi xướng và bình chọn.
Hoa hậu qua ảnh Báo Phụ nữ Việt Nam 2004, Bùi Thị Diễm trong trang phục cưới truyền thống bên đức lang quân.
Hoa hậu qua ảnh Báo Phụ nữ Việt Nam 2004, Bùi Thị Diễm trong trang phục cưới truyền thống bên đức lang quân.
Bùi Thị Diễm quê gốc Cần Thơ, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu qua ảnh Báo Phụ nữ Việt Nam 2004 và giành ngôi vị cao nhất.
Bùi Thị Diễm quê gốc Cần Thơ, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu qua ảnh Báo Phụ nữ Việt Nam 2004 và giành ngôi vị cao nhất.
Á hậu 2 cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2010 Đặng Thùy Trang.
Á hậu 2 cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2010 Đặng Thùy Trang.
Thùy Trang là sinh viên Đại học Bách khoa.
Thùy Trang là sinh viên Đại học Bách khoa.
Nguyễn Thị Loan sinh năm 1990 (SBD 434) với chiều cao 1m74, nặng 55kg, số đo 3 vòng 89- 64- 91. Cô là chủ nhân của giải phụ Người đẹp biển cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010.
Nguyễn Thị Loan sinh năm 1990 (SBD 434) với chiều cao 1m74, nặng 55kg, số đo 3 vòng 89- 64- 91. Cô là chủ nhân của giải phụ Người đẹp biển cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010.
Hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan quê gốc Thái Bình đăng quang khi cô vừa trong 18 tuổi.
Hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan quê gốc Thái Bình đăng quang khi cô vừa trong 18 tuổi.
Long Hy (Tổng hợp)