Nhìn lại 'bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc' của Giọng hát Việt 2013

16/12/2013 07:49
TỬ VĂN
(GDVN) - Tối qua 15/12/2013, 4 gương mặt xuất sắc nhất cuộc thi Giọng hát Việt 2013 đã bước vào đêm thi cuối cùng.
Trước đó, 4 thí sinh Thảo My, Hoàng Tôn, Cát Tường và Hà My đều đã trải qua nhiều thử thách và trở thành gương mặt xuất sắc nhất đội mình, họ là niềm hy vọng và tự hào của 4 huấn luyện viên. Mỗi người trong số họ đều có những cá tính, sắc màu riêng với một sở trường. Trong đêm thi quyết định, họ đã cháy hết mình để mang đến cho khán giả những màn trình diễn ấn tượng, cảm xúc và bùng nổ nhất. 

Đêm Chung kết không mang ý nghĩa đơn thuần là một đêm thi nữa mà đó chính là một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc với tình yêu, đam mê với âm nhạc.

Ngay từ 18g, những khán giả đầu tiên đã bắt đầu vào bên trong Nhà thi đấu Nguyễn Du để chờ đợi, mặc dù đến hơn 3 giờ nữa chương trình bắt đầu. Đến gần 20g, cả khán phòng dường như không còn một chỗ trống.

"Bống" Hồng Nhung xuất hiện nổi bật với đầm xanh.
 "Bống"  Hồng Nhung xuất hiện nổi bật với đầm xanh.
Mr.Đàm như một quý ông sang trọng
Mr.Đàm như một quý ông sang trọng
Huấn luyện viên Quốc Trung thanh lịch với bộ vest đen.
Huấn luyện viên Quốc Trung thanh lịch với bộ vest đen.
Mỹ Linh.
Mỹ Linh.
Mở đầu chương trình là sự trở lại của top 4 Giọng Hát Việt mùa đầu tiên: Hương Tràm, Xuân Nghi, Đinh Hương, Kiên Giang. 4 ca sĩ đã cùng Á quân The Voice Mỹ cùng nhau thể hiện một liên khúc Giáng sinh đầy vui tươi.
Mở đầu chương trình là sự trở lại của top 4 Giọng Hát Việt mùa đầu tiên: Hương Tràm, Xuân Nghi, Đinh Hương, Kiên Giang. 4 ca sĩ đã cùng Á quân The Voice Mỹ cùng nhau thể hiện một liên khúc Giáng sinh đầy vui tươi. 
Tiết mục đầu tiên của phần tranh tài của bốn thí sinh gây ấn tượng mạnh với sự xuất hiện của Thảo My. Cô trình bày ca khúc của nhạc sĩ Phương Uyên mang tên "Bối rối". Thảo My đã chứng tỏ được sự tiến bộ vượt bậc của mình với tiếng hát đầy truyền cảm tuy có phần lạc nhịp nhưng vẫn lôi cuốn người nghe.
Tiết mục đầu tiên của phần tranh tài của bốn thí sinh gây ấn tượng mạnh với sự xuất hiện của Thảo My. Cô trình bày ca khúc của nhạc sĩ Phương Uyên mang tên "Bối rối". Thảo My đã chứng tỏ được sự tiến bộ vượt bậc của mình với tiếng hát đầy truyền cảm tuy có phần lạc nhịp nhưng vẫn lôi cuốn người nghe.
Số lượng fan của Thảo My chiếm gần nửa số khán giả có mặt tại đêm chung kết.
Số lượng fan của Thảo My chiếm gần nửa số khán giả có mặt tại đêm chung kết.
Với chất giọng nội lực và đầy tình cảm, Hà My khiến khán giả phải cuồng nhiệt theo từng giai điệu cô thể hiện. Là người thể hiện ca khúc thứ 2, Hà My chọn cho mình một ca khúc do nhạc sĩ Quốc Trung sáng tác mang tên "Giữa đôi bờ xa cách".
Với chất giọng nội lực và đầy tình cảm, Hà My khiến khán giả phải cuồng nhiệt theo từng giai điệu cô thể hiện. Là người thể hiện ca khúc thứ 2, Hà My chọn cho mình một ca khúc do nhạc sĩ Quốc Trung sáng tác mang tên "Giữa đôi bờ xa cách".
Hoàng Tôn được HLV Mỹ Linh hỗ trợ trong phần trình bày ca khúc "Hương Ngọc Lan"
Hoàng Tôn được HLV Mỹ Linh hỗ trợ trong phần trình bày ca khúc "Hương Ngọc Lan"
Vũ Cát Tường trình bày trên sân khấu Giọng hát Việt 2013 ca khúc I don’t know, một ca khúc nhạc ngoại của Nini, Achinoam và được ca sĩ Hồng Nhung viết lời Việt. Ca khúc này có vẻ gây thích thú với khán giả bởi giai điệu lạ.

Vũ Cát Tường trình bày trên sân khấu Giọng hát Việt 2013 ca khúc I don’t know, một ca khúc nhạc ngoại của Nini, Achinoam và được ca sĩ Hồng Nhung viết lời Việt. Ca khúc này có vẻ gây thích thú với khán giả bởi giai điệu lạ.

Thảo My tiếp tục phần thi thứ 2 với sự hỗ trợ của nhóm Bee T. Trong phần thi này, Thảo My chọn ca khúc Giọt sương bay lên, là một trong những sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến. Đây có vẻ là một ca khúc khó đối với cô gái 17 tuổi này, nhưng cô đã thể hiện rất thành công.
Thảo My tiếp tục phần thi thứ 2 với sự hỗ trợ của nhóm Bee T. Trong phần thi này, Thảo My chọn ca khúc Giọt sương bay lên, là một trong những sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến. Đây có vẻ là một ca khúc khó đối với cô gái 17 tuổi này, nhưng cô đã thể hiện rất thành công.
Trong phần thi thứ 2 này, Hoàng Tôn chọn ca khúc Illusion là một sáng tác mới của anh. Ca khúc này được anh thể hiện lần đầu tiên trên sân khấu Giọng hát Việt.
Trong phần thi thứ 2 này, Hoàng Tôn chọn ca khúc Illusion là một sáng tác mới của anh. Ca khúc này được anh thể hiện lần đầu tiên trên sân khấu Giọng hát Việt.
Hà My chọn một ca khúc khó mang tên "Rơi" với sự trợ giúp của nhóm 5 dòng kẻ. Ca khúc này trước đó đã được nhóm 5 Dòng Kẻ đầu tư rất công phu cho việc thực hiện MV và trở thành một trong những MV mà nhóm ưng ý nhất.
Hà My chọn một ca khúc khó mang tên "Rơi" với sự trợ giúp của nhóm 5 dòng kẻ. Ca khúc này trước đó đã được nhóm 5 Dòng Kẻ đầu tư rất công phu cho việc thực hiện MV và trở thành một trong những MV mà nhóm ưng ý nhất. 
Với ca khúc "Xin cho tôi" do cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác, Vũ Cát Tường hoàn toàn chinh phục khán giả bởi giai điệu da diết, đầy cảm xúc.
Với ca khúc "Xin cho tôi" do cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác, Vũ Cát Tường hoàn toàn chinh phục khán giả bởi giai điệu da diết, đầy cảm xúc.
Ở phần song ca với huấn luyện viên, Thảo My hóa thân thành một cô công chúa xinh xắn bên cạnh chàng hoàng tử Đàm Vĩnh Hưng. Cả hai cùng trình bày ca khúc "A time for us".
Ở phần song ca với huấn luyện viên, Thảo My hóa thân thành một cô công chúa xinh xắn bên cạnh chàng hoàng tử Đàm Vĩnh Hưng. Cả hai cùng trình bày ca khúc "A time for us".
Mỹ Linh có màn song ca khá ăn ý cùng Hoàng Tôn hai ca khúc "Dành cho em" và "Gởi Anh". Tuy nhiên, cô được nhận xét rằng giọng hát có phần "dìm hàng" Hoàng Tôn.
Mỹ Linh có màn song ca khá ăn ý cùng Hoàng Tôn hai ca khúc "Dành cho em" và "Gởi Anh". Tuy nhiên, cô được nhận xét rằng giọng hát có phần "dìm hàng" Hoàng Tôn.
Năm 1985, với việc thể hiện thành công ca khúc Papa (Paul Anka), Hồng Nhung đã giành được Huy chương vàng tại Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ hai tại Hải Phòng khi mới 15 tuổi. Trong phần thể hiện lần này với Cát Tường, Hồng Nhung nhận được nhiều lời khen khi hỗ trợ rất tốt cho thí sinh của mình.
Năm 1985, với việc thể hiện thành công ca khúc Papa (Paul Anka), Hồng Nhung đã giành được Huy chương vàng tại Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ hai tại Hải Phòng khi mới 15 tuổi. Trong phần thể hiện lần này với Cát Tường, Hồng Nhung nhận được nhiều lời khen khi hỗ trợ rất tốt cho thí sinh của mình.
Huấn luyện viên Quốc Trung đệm đàn và song ca cùng Hà My ca khúc True Colours, một sáng tác rất nổi tiếng của Tom Kelly và Billy Steinberg. Tiết mục này còn có sự hỗ trợ của rapper Suboi.
Huấn luyện viên Quốc Trung đệm đàn và song ca cùng Hà My ca khúc True Colours, một sáng tác rất nổi tiếng của Tom Kelly và Billy Steinberg. Tiết mục này còn có sự hỗ trợ của rapper Suboi. 
Sau khi trải qua ba phần thi, 4 thí sinh chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng nghe công bố kết quả.
Sau khi trải qua ba phần thi, 4 thí sinh chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng nghe công bố kết quả.
Cuối cùng, ngôi vị Quán quân Giọng hát Việt 2013 thuộc về Thảo My với lượt bình chọn cao nhất.
Cuối cùng, ngôi vị Quán quân Giọng hát Việt 2013 thuộc về Thảo My với lượt bình chọn cao nhất. 
TỬ VĂN