Vietnam's Got Talent

Thúy Hạnh 'chết ngất', lộ diện đối thủ của cháu gái Trần Thu Hà

29/01/2012 07:59
K.Hưng
(GDVN) - Đầu năm mới Nhâm Thìn, Vietnam’s Got Talent tiếp tục gửi đến khán giả những tiết mục tham dự vòng loại sân khấu phía Bắc.

Tập 5 được phát sóng lúc 20h tối nay, 29/1, trên VTV3. Đây là tập cuối cùng của vòng loại sân khấu phía Bắc trước khi khán giả được thưởng thức những màn trình diễn của các tài năng phía Nam trong tập 6 được phát sóng vào tuần tiếp theo, ngày 5/2.

Trong tập 5 này, sân khấu Vietnam’s Got Talent tiếp tục cống hiến cho khán giả những màn trình diễn xuất sắc với những gương mặt mới hứa hẹn nhiều bất ngờ. Sau khi vắng mặt trong tập 4, chủ nhật tuần này nhạc sỹ Huy Tuấn sẽ trở lại cùng giám khảo Thành Lộc và Thúy Hạnh tiếp tục tìm kiếm các tài năng cho các vòng tiếp theo của Vietnam’s Got Talent.

Trial bike - Xe đạp mạo hiểm đua tài trên sân khấu

Trial bike là loại hình thể thao mạo hiểm và thường chỉ diễn ra ngoài trời với những độ dốc và chướng ngại vật hiểm trở, điều đó cũng là một thách thức lớn cho những ai muốn đưa loại hình này lên những sân khấu biểu diễn như Vietnam’s Got Talent. Tuy nhiên với tinh thần “dám làm, dám thể hiện”, màn trình diễn xe đạp mạo hiểm với những pha vượt chướng ngại khiến người chứng kiến phải nín thở trong tập 5 hứa hẹn sẽ mang đến những xúc cảm thú vị cho khán giả truyền hình. Bất ngờ ở chỗ đây không chỉ là tiết mục thử thách lòng can đảm của thí sinh mà cả ban giám khảo của cuộc thi…

Ngô Minh Tú trình diễn xe đạp leo dốc vượt chướng ngại vật - Ảnh: Zu Nguyen
Ngô Minh Tú trình diễn xe đạp leo dốc vượt chướng ngại vật - Ảnh: Zu Nguyen
Giám khảo Thúy Hạnh tham gia màn trình diễn của thí sinh Ngô Minh Tú - Ảnh: Zu Nguyen
Giám khảo Thúy Hạnh tham gia màn trình diễn của thí sinh Ngô Minh Tú - Ảnh: Zu Nguyen

Các “cặp đôi” thi tài

Nếu như trình diễn solo là mảnh đất phô trương khả năng cá nhân, tiết mục nhóm thể hiện sức mạnh đồng đội thì các tiết mục dự thi “cặp đôi” cũng đòi hỏi sự phối hợp khá nhuần nhuyễn đến từng chi tiết, ban giám khảo và khán giả sẽ nhận ra ngay điểm yếu và chính họ cũng có thể làm cho tiết mục của mình trở nên không hoàn hảo. Ở tập 5, sự đa dạng trong các màn “song diễn” từ cặp đôi nhí, cặp “tình nhân” múa đương đại đến 2 chị em song sinh khiêu vũ belly dance được hứa hẹn sẽ không làm khán giả thất vọng. Chọn lựa thi cặp đôi cũng là một sự lựa chọn thông minh nhưng không phải là một nhiệm vụ dễ dàng cho thí sinh, và họ sẽ phải nỗ lực hết sức trong phần trình diễn của mình.

Cặp song sinh Nguyễn Gia Linh và Nguyễn Song Linh – Ảnh: Zu Nguyen
Cặp song sinh Nguyễn Gia Linh và Nguyễn Song Linh – Ảnh: Zu Nguyen

Những màn đơn ca ấn tượng

Sau màn trình diễn ấn tượng của Trần Hoàng Hà, cháu ca sỹ Trần Thu Hà trong tập 4, chương trình tiếp tục giới thiệu khán giả truyền hình những cô gái có tuổi đời còn nhỏ nhưng khả năng chơi guitar và hát acoustic rất điêu luyện, đó là một cô bé 11 tuổi trong một bài hát nổi tiếng của nhạc sỹ Quốc Bảo. Với những gì mà Trần Hoàng Hà đã thể hiện, các “cô gái acoustic” hứa hẹn sẽ đột phá qua từng vòng thi.

Trần Mỹ Anh có lẽ là "đối thủ" của cháu gái Hà Trần
Trần Mỹ Anh có lẽ là "đối thủ" của cháu gái Hà Trần

Tập 5 cũng sẽ mang tới cho khán giả những phút giây lắng đọng và xao xuyến cùng khúc hát Nàng tiên cá trong một trích đoạn nổi tiếng được thể hiện bởi tiếng hát của một cô gái giản dị đến từ một viện nghiên cứu khoa học. Giọng hát mê hoặc và khả năng tiếng Anh xuất sắc của cô có lẽ sẽ có khả năng đưa khán giả quên đi màn hình vô tuyến trước mắt để mơ màng đến với những sân khấu broadway lộng lẫy hoặc đến với hình ảnh Nàng tiên cá tự sự bên bờ đại dương trong những thước phim hoạt hình của Walt Disney.

Thêm một nhóm nhảy đặc biệt

Các nhóm nhảy hiện đại đã mang đến chương trình sự sôi động, trẻ trung, sáng tạo và mới mẻ. Kỹ thuật cá nhân cũng như sự đồng đều thường là yếu tố quyết định sự thành công của một nhóm nhảy, tuy nhiên với nhóm nhảy trong tập 5 thì không chỉ có vậy. Nghị lực vượt qua khiếm khuyết và sự “bất thường” của điệu nhảy “vô thanh” cùng những nét mặt tươi vui, yêu đời và đầy khao khát trong từng bước nhảy đã làm nên sự đẹp đẽ khó phủ nhận của chính họ.

Nhóm nhảy đặc biệt trong tập 5 – Ảnh: Tony Le
Nhóm nhảy đặc biệt trong tập 5 – Ảnh: Tony Le
K.Hưng