Tuấn Tú lại chạm mặt Dũng 'khùng' tại Bước nhảy hoàn vũ đêm 3

04/04/2012 11:01
V.T
(GDVN) - Vị giám khảo khách mời thứ 4 trong đêm thi Bước nhảy hoàn vũ tối 8/4 tới vẫn chính là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.
Đây là thông tin mới nhất mà BTC Bước nhảy hoàn vũ thông báo. BTC lý giải 'điều đặc biệt' trên rằng: Sau liveshow thứ 2 với sự xuất hiện ấn tượng bằng một phong thái phóng khoáng cùng lối ăn nói hài hước, dí dỏm… Tuần này, đạo diễn  lại được BTC tin tưởng mời anh tiếp tục ngồi vào vị trí ghế nóng thứ 4.
Trước đó, đơn vị tổ chức nói với báo chí, sân chơi Bước nhảy hoàn vũ chỉ có 3 giám khảo cố định là kiện tướng dancesport Khánh Thi, Chí Anh và nhạc sỹ Quốc Bảo và giám khảo thứ 4 sẽ được linh động trong từng đêm thi. 'Như vậy, khán giả yêu thích BNHV nói chung và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nói riêng sẽ được gặp lại anh một lần nữa ở liveshow thứ 3. Trong đêm thi này, 10 cặp thí sinh sẽ nhảy hai điệu Rumba và Quickstep', BTC nói ngắn gọn về sự xuất hiện 'lần 2' liên tiếp của Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tiếp tục ngồi ghế nóng Bước nhảy hoàn vũ đêm thứ 3
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tiếp tục ngồi ghế nóng Bước nhảy hoàn vũ đêm thứ 3

Sau đêm thi thứ 2, Tuấn Tú tỏ ra bức xúc với điểm 7 và phần nhận xét thiếu thiện chí của Dũng Khùng: 'Tuấn Tú rất có ý đồ khi mặc chiếc áo đầu tiên ra ngoài vì anh đoán được anh sẽ gặp nguy hiểm trong vòng thi này và tự dự đoán khả năng của mình. Tôi nghĩ Tuấn Tú vụng về nhưng đáng yêu. Có thể bạn không được điểm cao của tôi nhưng tôi nghĩ khán giả sẽ thích. Và tôi nghĩ bạn sẽ mang nhiều niềm vui đến cho các thí sinh khác'.
Dù cười đầy hồn nhiên trên sân khấu, nhưng ngay sau phần thi của mình, Tuấn Tú đã rời khỏi nơi diễn ra đêm thi. Chàng MC Hà Thành cho rằng mình bị BTC đối xử bất công, bị đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhận xét đầy ác ý.
'Tôi không thích cách nhận xét của anh Quang Dũng. Có thể anh không hiểu ý đồ của tôi khi mặc chiếc áo thần chết nhưng việc anh nhận xét chiếc áo như điềm báo khiến tôi có cảm tưởng mình chỉ là thí sinh lót đường cho cuộc chơi. Đây chỉ là một điệu nhảy trong đêm thi đầu tiên, không thể căn cứ vào đấy để đánh giá hết khả năng của một thí sinh', Tuấn Tú nói.
V.T