Ca sĩ Quốc Thiên: “Đọc chậm từng quyển sách để cảm nhận tâm tình người tặng"

23/11/2015 11:30
Mai Anh (thực hiện)
(GDVN) - Mỗi quyển sách là một thông điệp người tặng muốn chia sẻ, gửi gắm nên Quốc Thiên luôn rất trân trọng người tặng sách và những quyển sách được tặng.

Ngã rẽ

Đăng quang ngôi vị Quán quân Vietnam Idol 2008, trải qua nhiều biến cố trong đời sống cũng như sự nghiệp, đến thời điểm này, ca sĩ Quốc Thiên đã chọn được cho mình một lối đi từ ngã rẽ bất ngờ. 

Quốc Thiên chia sẻ, anh không đặt tham vọng phải trở thành một gương mặt “hot”, nhưng ít ra khi nhắc đến Quốc Thiên khán giả sẽ có được một ấn tượng đẹp.

Có một thời gian dài sau khi đăng quang, chàng ca sĩ trẻ bỗng nhiên “mất tích” khỏi giới showbiz. Không ít khán giả khi đó đã nhận định, anh là một “thần tượng nhạt nhòa”. 

Quán quân Vietnam Idol 2008 - ca sĩ Quốc Thiên đã chọn được lối đi cho mình từ một ngã rẽ bất ngờ với nhạc xưa.
Quán quân Vietnam Idol 2008 - ca sĩ Quốc Thiên đã chọn được lối đi cho mình từ một ngã rẽ bất ngờ với nhạc xưa.

Đến khi quay trở lại, trước muôn trùng vây những hoài nghi của khán giả, Quốc Thiên cũng không giải thích quá nhiều mà âm thầm hành động. Với sự giúp đỡ của nhạc sĩ Đức Trí, ca sĩ Bằng Kiều… anh liên tục làm mới mình, thử sức ở tất cả các thể loại nhạc, từ nhạc tiền chiến, nhạc vàng cho đến nhạc trẻ. Cuối cùng, Quốc Thiên quyết định chọn dòng nhạc xưa và xây dựng hình ảnh lịch lãm, trưởng thành.

Kết quả của những nỗ lực ấy, Quốc Thiên đã ghi được dấu ấn trong lòng khán giả với giọng ca đẹp. Giới chuyên môn cũng đánh giá cao anh về sự đa dạng trong phong cách âm nhạc, dám thử thách bản thân. 

Thẳng thắn chia sẻ về đoạn đường đã qua, Quốc Thiên cho rằng anh vui đã từng nhận được những lời chê đúng lúc của khán giả. “Vạn sự khởi đầu nan, phải như vậy thì mình mới có động lực để nỗ lực rèn luyện và phát triển”, Quốc Thiên nói. 

Quốc Thiên thừa nhận, anh trân trọng những khoảng lặng trong cuộc đời và sự nghiệp bởi qua đó anh có dịp chiêm nghiệm và nhìn nhận sự việc nhiều chiều hơn để không mắc phải sai lầm nữa. 

Quốc Thiên luôn trân trọng những khoảng lặng trong cuộc đời và sự nghiệp.
Quốc Thiên luôn trân trọng những khoảng lặng trong cuộc đời và sự nghiệp.

“Đọc trọn vẹn từng quyển sách để cảm nhận tâm tình người tặng sách”

Là con út trong gia đình không khá giả, kinh tế phụ thuộc vào làm rẫy và buôn bán nhỏ, tuy nhiên khi nhận thấy năng khiếu ca hát của Quốc Thiên, gia đình đã dành mọi sự quan tâm, tạo điều kiện để anh theo đuổi ước mơ.

Ý thức được tình cảm lớn lao ấy, chàng trai trẻ luôn tự nhủ cố gắng học hỏi, hoàn thiện mình và ngôi vị cao nhất tại Vietnam Idol 2008 là phần thưởng cho sự nỗ lực không mệt mỏi.

Nói về bí quyết, Quốc Thiên cho biết đọc sách là cách học dễ nhất. “Sách là tàng thư hữu ích về cuộc sống, đọc sách để mình sống chậm lại, bình thản hơn nhưng lại phóng được tầm mắt xa hơn, nhìn rộng ra phương diện khác và để mình trưởng thành”, Quán quân Vietnam Idol 2008 nói. 

Thói quen đọc sách đến với Quốc Thiên rất tự nhiên bởi lúc nào trong đầu chàng trai cũng thường trực suy nghĩ “đọc sách là cần thiết”. Quốc Thiên đọc sách mọi lúc rảnh rỗi, đọc sách trên máy bay, trên đường lưu diễn…

Ngoài đi hát, sở thích lớn nhất của ca sĩ Quốc Thiên là đọc sách.
Ngoài đi hát, sở thích lớn nhất của ca sĩ Quốc Thiên là đọc sách.

Buổi sáng của Thiên thường bắt đầu bằng thời gian tập luyện trên cây đàn Piano và đọc sách.

“Lúc nhỏ tôi mơ ước ngoài làm ca sĩ thì sẽ làm ông chủ của một trang trại chăn nuôi rộng lớn, trồng thật nhiều cây ăn trái, có lẽ là vì tuổi thơ đã nhiều lần được cùng bố mẹ làm quen với môi trường như thế. Chắc chắn trong tương lai tôi sẽ phấn đấu để thực hiện điều đó cho mình, thú vị đấy chứ”, Quốc Thiên chia sẻ

Cũng như nhiều ca sĩ khác, Quốc Thiên cũng dành thời gian chia sẻ thông tin, trao đổi với người hâm mộ qua mạng xã hội. Luôn khẳng định mạng xã hội cần thiết trong cuộc sống hiện đại, nhưng Quốc Thiên cũng tự nhận thấy nó như “con dao hai lưỡi”. 

“Đôi khi tôi thấy mình bị nghiện online, tốn rất nhiều thời gian vì thế cân bằng được là tốt nhất, nếu không bạn dễ rơi vào cuộc sống ảo”, Quốc Thiên thẳng thắn. 

Ranh giới giữa lợi ích và tác hại của mạng xã hội rất mong manh. “Giới trẻ luôn muốn tìm tòi, khám phá, trải nghiệm cái mới… nếu không có định hướng và tiết chế, đến một lúc nào đó họ sẽ bị rơi vào vòng xoáy ảo không dứt ra được. Nó có thể giết chết các ước mơ của bạn. Nhưng nguy hiểm hơn, thế giới ảo có thể khiến tâm hồn bạn phát triển lệch lạc”, ca sĩ Quốc Thiên cảnh báo.   

Do đó để nuôi dưỡng khát vọng, tâm hồn, mỗi bạn trẻ cần sớm đặt cho mình những mục tiêu, những ước mơ. Kiên trì theo đuổi con đường ấy cũng chính là cách giúp bạn tránh được cám dỗ của thế giới ảo. 

Quốc Thiên luôn trân trọng đọc hết từng cuốn sách được mọi người tặng, anh đọc chậm, đọc để suy ngẫm và hiểu ý nghĩa mà người tặng cuốn sách muốn gửi gắm.
Quốc Thiên luôn trân trọng đọc hết từng cuốn sách được mọi người tặng, anh đọc chậm, đọc để suy ngẫm và hiểu ý nghĩa mà người tặng cuốn sách muốn gửi gắm.

“Sẽ là khập khiễng nếu so sánh lợi ích giữa đọc sách và vào mạng xã hội. Nhưng mình vẫn khuyên chân thành, các bạn trẻ nên dành thời gian đọc và đọc. Bất kỳ quyển sách tốt nào cũng có ích, không phải bây giờ thì chắc chắn sẽ có ích về sau”, Quốc Thiên khẳng định. 

Yêu sách và thường xuyên đọc sách, Quốc Thiên thường xuyên được bạn bè, người thân, fan hâm mộ tặng sách.

“Quốc Thiên đều đọc trọn vẹn từng quyển sách được tặng. Với Thiên, mỗi cuốn sách mang một thông điệp khác nhau về cuộc sống, đó cũng chính là điều mà người tặng sách gửi gắm đến mình. Vì vậy mà Thiên rất trân trọng và đọc từ từ, đọc chậm để cảm nhận tấm chân tình đó”, ca sĩ Quốc Thiên chia sẻ.

Mai Anh (thực hiện)