Báo The New York Times đăng clip hành trình 36 giờ quanh Hà Nội

31/10/2014 14:10
Bình Nguyên
(GDVN) - Đoạn video khá thú vị, đề cập nhiều khía cạnh văn hóa thường nhật diễn ra ở Hà Nội, thủ đô của nước Việt Nam.

Chuyên mục Du lịch của một trong những tờ báo uy tín hàng đầu nước Mỹ - The New York Times ngày 29/10/2014 vừa đăng tải bài viết thuật lại hành trình kéo dàu 36 tiếng quanh Hà Nội của tác giả Robyn Eckhardt cùng với một  đoạn video do Jonah M. Kessel và Eugene Yi on biên tập.

Đoạn video khá thú vị, đề cập nhiều khía cạnh văn hóa thường nhật diễn ra ở Hà Nội, thủ đô của nước Việt Nam. Bài báo mở đầu bằng một đoạn giới thiệu khá ấn tượng:

"5 năm trước Hà Nội có lẽ đối với một số người được xem như thủ đô Washington D.C - nơi tập trung nhiều nhất các chính trị gia và các quan chức nhà nước. Đó là thời điểm Hà Nội vẫn còn tĩnh lặng, có chút bảo thủ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cùng với sự tự hào khi Hà Nội tổ chức kỷ niệm 1000 năm Thăng Long vào năm 2010, nhiều doanh nhân Việt Nam từ phương xa đã trở về Hà Nội, sự bùng nổ của dịch vụ internet...đã khiếp nhịp đập của thành phố thủ đô này phát triển nhanh hơn. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển nhanh, sự xuất hiện của nhiều dự án xây dựng đang lấn át các công trình kiến trúc cũ khiến chúng bị ảnh hưởng nặng. Tốc độ di cư từ trung tâm Hà Nội ra các khu vực ngoại ô như Hồ Tây ngày càng nhanh..."

Mời độc giả theo dõi video do  The New York Times đăng tải trong đó có phỏng vấn nhiều người Việt Nam, đáng chú ý trong đó có nhà văn Việt kiều Nguyễn Qúy Đức.

Bình Nguyên