Tiết lộ thú vị về máy bay chở khách của Bắc Triều Tiên

14/10/2014 13:23
Bình Nguyên
(GDVN) - Aram Pan nói rằng hãng hàng không Air Kory là hãng hàng không 1 sao duy nhất trên thế giới.

Theo tiết lộ của một nhiếp ảnh gia Singapore Aram Pan, người vừa có chuyến đi khám phá Bắc Triều Tiên và có cơ hội ngồi trên trên các máy bay của hãng hàng không dân sự nhà nước Bắc Triều Tiên Air Koryo, các máy bay mà Bắc Triều Tiên sử dụng để chở khách đa phần đều là những phương tiện có từ kỷ nguyên Liên Xô.

Nữ tiếp viên hàng không của hãng AirKory
Nữ tiếp viên hàng không của hãng AirKory

Aram Pan nhận thấy tất cả các phương tiện giải trí có trên các máy bay cũ của Bắc Triều Tiên đều bị kiểm duyệt, điều duy nhất anh ta cảm thấy là là đồ ăn ngon hơn mình mong đợi và được phép sử dụng máy ảnh.

Aram Pan nói rằng hãng hàng không Air Kory là hãng hàng không 1 sao duy nhất trên thế giới.

Air Kory khai thác dịch vụ vận tải (chở hàng, chở khách) bằng máy bay phản lực và trực thăng vận tải.

Buồng lái của chiếc máy bay Ilyushin Il-18
Buồng lái của chiếc máy bay Ilyushin Il-18

Tất cả các phương tiện bay của Air Kory đều do Liên Xô cũ sản xuất, nhiều máy bay có nội thất không thay đổi, trên các phương tiện bay này hoàn toàn không có bóng dáng của các thiết bị kỹ thuật số hiện đại ngày nay.

Air Kory là hãng hàng không được thành lập từ năm 1950 dưới sự bảo trợ tài chính của một dự án hợp tác giữa Moscow và Bình Nhương.

Cân kiểm tra trọng lượng hành lý kiểu cơ học cũ của AirKory
Cân kiểm tra trọng lượng hành lý kiểu cơ học cũ của AirKory

Nhiếp ảnh gia  Aram Pan đã tranh thủ chụp được các bức ảnh trên một chuyến bay sử dụng máy bay phản lực cánh quạt Ilyushin Il-18 sản xuất từ năm 1957 cùng các thiết bị nội thất cũng như đội ngũ chiêu đãi viên hàng không của hãng Air Kory.

Liên quan đến hãng hàng không Air Kory, tháng 3 năm 2006, Air Kory vướng phải vấn đề bảo trì kỹ thuật vào khả năng đảm bảo hàng không nên máy bay của hãng này đã bị cấm bay vào không phận Liên  minh châu Âu EU.

Nhà ga sân bay
Nhà ga sân bay
Bên trong khoang hành khách
Bên trong khoang hành khách
Ghế ngồi
Ghế ngồi
Radio bên cạnh ghế ngồi
Radio bên cạnh ghế ngồi
Một bữa ăn
Một bữa ăn
Chiêu đãi viên đang dọn dẹp, chuẩn bị đồ cho khách
Chiêu đãi viên đang dọn dẹp, chuẩn bị đồ cho khách
Chiêu đãi viên Airkory
Chiêu đãi viên Airkory
Buồng vệ sinh
Buồng vệ sinh
Một nhân viên kỹ thuật ngồi phía sau máy bay
Một nhân viên kỹ thuật ngồi phía sau máy bay
Buồng lái
Buồng lái

Đến tháng 10 năm 2010, Air Kory đã được phép bay trở lại tại vùng không phận bị cấm nhưng chỉ được bay trong vùng không phận EU với các máy bay TU-204.

Bình Nguyên