Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

14 nạn nhân chết cháy ở Nga đã về nước

23/09/2012 15:22
10h sáng nay, 23/9, thi thể và tro cốt của 14 nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại xưởng may của người Việt ở Nga đã về đến Việt Nam và được trao trả cho người thân.

Như vậy, so với giờ dự kiến là khoảng 7h45, việc trao trả lại thi thể, tro cốt của 14 nạn nhân muộn hơn khoảng 2 tiếng bởi vướng một số thủ tục.

Các gia đình từ Quảng Bình, Nghệ An, Hải Dương đã đến Hà Nội chờ ở sân bay từ rất sớm. Những giọt nước mắt hòa những tiếng khóc thương không ngớt.

14 nạn nhân chết cháy ở Nga đã về nước, Tin tức trong ngày, chay o nga, xuong may, cong nhan, viet nam, nguoi lao dong, pho cong xa pari, cuu hoa, canh sat, pccc, khu nha xuong, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Cảnh tang thương ở sân bay

Trong số 14 nạn nhân thiệt mạng về nước, có 5 người được hỏa táng còn 9 người được khâm liệm, đặt trong quan tài trao trả nguyên thi thể. Hai đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã chịu tránh nhiệm đưa 14 thi thể, tro cốt về Việt Nam. 2 đại diện đã trao cho mỗi gia đình nạn nhân được hỏa táng số tiền 1.000 USD. Đây là số tiền do cộng đồng người Việt ở Nga quyên góp, hỗ trợ các gia đình.

Trước đó, ngày 11/9, đã xảy ra vụ cháy xưởng may của người Việt nằm tại một toà nhà 3 tầng ở thị trấn Yegoryevsk, cách thủ đô Moscow khoảng 100km về phía Đông Nam nước Nga.

14 nạn nhân chết cháy ở Nga đã về nước, Tin tức trong ngày, chay o nga, xuong may, cong nhan, viet nam, nguoi lao dong, pho cong xa pari, cuu hoa, canh sat, pccc, khu nha xuong, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Chẳng ai dám nghĩ ngày về của người thân lại như thế này

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra ở nước Nga nhưng lại khiến 14 người Việt Nam thiệt mạng. Tòa nhà này nằm ở số 16 nằm trên phố Cộng sản Paris của thị trấn Egorevsk.

Các nhân viên cứu hỏa và cứu thương đã phát hiện các thi thể chết cháy trong một căn phòng rộng chỉ khoảng 20m2 tại tầng hai của ngôi nhà.

Trong 14 người thiệt mạng có 5 người quê Nghệ An, 5 người quê Quảng Bình. Có những nỗi đau nhân đôi bởi 2 cặp nam nữ trong số đó là vợ chồng gồm vợ chồng anh Võ Văn Thu và chị Trần Thị Hoãn (thôn Yên Xá, xã Tân Trào, huyện Thanh Miện, Hải Dương) và vợ chồng Nguyễn Thị Hoài (SN 1990, Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình), anh Nguyễn Quang Thể (SN 1984, Thọ Xuân, Thanh Hóa).

Truyền thông Nga dẫn các nguồn tin của địa phương này cho hay, những nạn nhân nói trên cùng nhiều lao động trong xưởng may là những người nhập cư được thuê làm việc bất hợp pháp tại xưởng may này.

Nguyên nhân vụ cháy nhiều khả năng do chập điện. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về "vi phạm nguyên tắc phòng cháy, chữa cháy dẫn đến chết người".

Lực lượng chức năng cũng tìm thấy khoảng 60 đến 80 người Việt Nam đang làm việc trong khu nhà.

14 nạn nhân chết cháy ở Nga đã về nước, Tin tức trong ngày, chay o nga, xuong may, cong nhan, viet nam, nguoi lao dong, pho cong xa pari, cuu hoa, canh sat, pccc, khu nha xuong, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Nước mắt ngày "hồi hương"

Giới chức Nga cho biết những công nhân sống ở đây đều trong điều kiện rất tồi tệ. Chỗ ở chật chội, mất vệ sinh, đường điện lằng nhằng...

Những công nhân từng sang Nga làm việc trong khu nhà cho hay, họ ở trong một căn phòng nhỏ, bị ông chủ khóa cửa ngoài, làm việc trái phép, trong môi trường không đảm bảo sức khỏe và tính mạng.

Nhiều người sang đây lao động thường đi theo đường dây "chui" của cò lao động, theo hộ chiếu du lịch.

Chính quyền Nga ước tính có khoảng 5 triệu lao động nhập cư bất hợp pháp, chủ yếu đến từ các nước Trung Á, trong đó có Việt Nam. Họ đến Nga để làm việc chân tay. Điều kiện sống và lao động rất tồi tệ tại các xưởng. Chủ của các xưởng này thường mua đi bán lại nhiều lần và không hẳn đã ký hợp đồng lao động. Đầu năm nay, 17 người Tajikistan đã chết trong một vụ hỏa hoạn xảy ra nơi họ sống và làm việc.

Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Nga đã hỗ trợ toàn bộ chi phí hỏa táng, chuyển tro cốt về nước cho 14 người thiệt mạng với chi phí khoảng 2.000 USD/nạn nhân.

Ngoài ra, Ban công tác đặc biệt sẽ hỗ trợ gia đình người bị nạn một khoản tiền trên cơ sở cân đối đóng góp của bà con cộng đồng.

Một số hình ảnh trong buổi trao trả nạn nhân cho gia đình:

14 nạn nhân chết cháy ở Nga đã về nước, Tin tức trong ngày, chay o nga, xuong may, cong nhan, viet nam, nguoi lao dong, pho cong xa pari, cuu hoa, canh sat, pccc, khu nha xuong, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Em gái nạn nhân Nguyễn Thị Mậu ngồi ủ rũ chờ nhận xác chị

14 nạn nhân chết cháy ở Nga đã về nước, Tin tức trong ngày, chay o nga, xuong may, cong nhan, viet nam, nguoi lao dong, pho cong xa pari, cuu hoa, canh sat, pccc, khu nha xuong, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Con trai của cặp vợ chồng nạn nhân Võ Văn Thu - Trần Thị Hoãn (thôn Yên Xá, xã Tân Trào, huyện Thanh Miện, Hải Dương)

14 nạn nhân chết cháy ở Nga đã về nước, Tin tức trong ngày, chay o nga, xuong may, cong nhan, viet nam, nguoi lao dong, pho cong xa pari, cuu hoa, canh sat, pccc, khu nha xuong, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Người nhà nạn nhân Trần Thị Châu khóc ngất

14 nạn nhân chết cháy ở Nga đã về nước, Tin tức trong ngày, chay o nga, xuong may, cong nhan, viet nam, nguoi lao dong, pho cong xa pari, cuu hoa, canh sat, pccc, khu nha xuong, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Cháu Nguyễn Ngọc Minh, con trai nạn nhân Trần Thị Châu òa khóc khi nhìn thấy tro cốt mẹ

14 nạn nhân chết cháy ở Nga đã về nước, Tin tức trong ngày, chay o nga, xuong may, cong nhan, viet nam, nguoi lao dong, pho cong xa pari, cuu hoa, canh sat, pccc, khu nha xuong, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Trao trả tro cốt nạn nhân cho các gia đình

14 nạn nhân chết cháy ở Nga đã về nước, Tin tức trong ngày, chay o nga, xuong may, cong nhan, viet nam, nguoi lao dong, pho cong xa pari, cuu hoa, canh sat, pccc, khu nha xuong, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Đại gia đình thắp nén nhang trước 2 đứa cháu xấu số Đặng Quang Ngọc và Đặng Quang Thành

14 nạn nhân chết cháy ở Nga đã về nước, Tin tức trong ngày, chay o nga, xuong may, cong nhan, viet nam, nguoi lao dong, pho cong xa pari, cuu hoa, canh sat, pccc, khu nha xuong, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Xe đưa rước thi hài, di hài nạn nhân vụ cháy

Cảnh Kiên (Khampha.vn)