200 kg thịt bối mùi hôi thối suýt bị tẩu tán ở cây xăng

01/03/2012 08:11
Theo Tâm Huyền/VTC
Khi bị ra hiệu lệnh dừng xe, tài xế cho xe chạy vào cây xăng nhằm tẩu tán khoảng 200 kg thịt thối và cá không rõ nguồn gốc.
Chiều 29/2, trên QL1A thuộc địa phận thôn Tiền Phong (xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch), đội tuần tra số 1 thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện và bắt giữ một xe khách chở một lượng lớn thịt và cá không rõ nguồn gốc đã bốc mùi hôi thối.

Lực lượng công an đang kiểm tra số lượng hàng không rõ nguồn gốc
Lực lượng công an đang kiểm tra số lượng hàng không rõ nguồn gốc
Xe mang BKS 18N - 2067 do Trần Văn Dinh (SN 1974, trú tại Phường 2, TP. Vũng Tàu) đang điều khiển theo hướng Bắc – Nam.

Sau khi tiến hành kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện trên xe có 6 thùng xốp, trong đó 3 thùng đựng cá và 3 thùng chất đầy thịt (bước đầu xác định là thịt lợn) không rõ nguồn gốc với số lượng ước tính khoảng 200kg. Các thùng thịt trên đã bốc mùi hôi thối với các mảng thịt đã bị thâm tím.

Tài xế khai nhận số hàng trên được gửi để chở vào Vũng Tàu. Điều đáng nói, khi bị lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, lái xe đã cố tình cho xe chạy vào cây xăng gần đó với lý do là đi đổ xăng rồi tìm cách tẩu tán các thùng thịt trên, tuy nhiên hành vi trên đã bị phát hiện.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng phối hợp xử lý.


Theo Tâm Huyền/VTC