"Âm vang chiến thắng trận đầu"

05/07/2014 18:10
Lệ Giang
(GDVN) - Những bức ảnh thể hiện truyền thống vẻ vang, ý chí độc lập, vượt qua khó khăn của quân và dân cả nước , đặc biệt là lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam

Sáng ngày 5/7, tại Bảo tàng tỉnh Quảng Bình đã tổ chức triển lãm 162 bức ảnh và 19 hiện vật, là những tư liệu quý nhằm tái hiện lại quá trình trưởng thành của Hải quân nhân dân Việt Nam, đặc biệt những thành tích trong Chiến thắng trận đầu (2-5/8/1964) khi đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc…

Bản đồ cổ khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam
Bản đồ cổ khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam

Triển lãm là dịp để tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống vẻ vang, ý chí độc lập, vượt qua khó khăn của quân và dân cả nước, đặc biệt là lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam.

Đơn vị Hải Quân bắn rơi chiếc máy bay thứ 100 trên đất Quảng Bình
Đơn vị Hải Quân bắn rơi chiếc máy bay thứ 100 trên đất Quảng Bình

Phát huy truyền thống “chiến đấu dũng cảm, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng”; đồng thời, đây là dịp để tuyên truyền về biển đảo, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Mô hình nhà trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Mô hình nhà trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Cùng với nhân dân cả nước, quân và dân Quảng Bình đã phát huy truyền thống “hai giỏi”, nâng cao tinh thần cảnh giác, đập tan mọi âm mưu đánh phá miền Bắc khi chúng đến xâm phạm vùng trời, vùng biển của quê hương.

Nhà báo Tâm Phùng (báo NNVN) đứng bên bức ảnh của mình chụp tại đảo Trường Sa
Nhà báo Tâm Phùng (báo NNVN) đứng bên bức ảnh của mình chụp tại đảo Trường Sa

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quảng Bình là vùng tuyến lửa của miền Bắc, vừa là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam, lại phải đương đầu với cuộc chiến tranh phá hoại vô cùng ác liệt của đế quốc Mỹ…

Cách đây 50 năm, năm 1964, trước nguy cơ thất bại của Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, Mỹ đã quyết định đẩy mạnh chiến tranh xâm lược miền Nam và tiến hành chiến tranh “leo thang” bắn phá miền Bắc, thực hiện âm mưu đó, đêm ngày 31-7, rạng sáng ngày 1-8-1964, Mỹ đã cho tàu Khu trục Ma – đốc mang số hiệu 731 tiến sâu vào vùng biển Quảng Bình.

Triển lãm thu hút rất nhiều người đến xem vào sáng nay
Triển lãm thu hút rất nhiều người đến xem vào sáng nay

Quyết trừng trị hành động xâm phạm chủ quyền của tàu Khu trục Ma đốc, các tàu phóng lôi của Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, đánh đuổi Ma- đốc ra khỏi vùng biển Việt Nam, đồng thời bắn rơi 1 máy bay Mỹ. Ngày 4/8/1964, Mỹ đã dựng lên “sự kiện Vịnh Bắc bộ”, vu cho Hải quân nhân dân Việt Nam cố ý tấn công tàu chiến Mỹ ở vùng biển quốc tế.

Lấy cớ đó, ngày 5/8/1964, Mỹ đã sử dụng 40 máy bay đã tấn công bất ngờ vào các căn cứ hải quân dọc ven biển từ Sông Gianh (Quảng Bình) đến Cửa Hội (Nghệ An), Lạch Trường (Thanh Hoá), và Bãi Cháy (Quảng Ninh), mở đầu cho kế hoạch gây chiến tranh phá hoại quy mô lớn đối với miền Bắc…

Lệ Giang